24/06/2024 - 08:31

Chi bộ ấp Trường Trung hành động vì dân 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Chi bộ ấp Trường Trung, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, "nói đi đôi với làm", làm những việc làm thiết thực vì nhân dân. Qua đó, tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Năm 2024, Chi bộ ấp Trường Trung được huyện Thới Lai biểu dương, khen thưởng có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ ấp Trường Trung (bên phải) thăm hỏi đời sống của người dân.

Dọc theo tuyến đường về xã Trường Thành, hoa quỳnh anh, hoàng yến khoe sắc rực rỡ làm cho vùng ngoại thành thêm khởi sắc. Ông Hồ Quang Thời, người dân ấp Trường Trung, cho biết: "CB xã, ấp phát động xây dựng tuyến đường đẹp, bà con đồng tình tham gia làm cỏ, chăm sóc hoa. Giờ đây, hoa trổ vàng rực 2 bên đường, cảnh quan xã nông thôn mới kiểu mẫu đẹp hơn. CB ấp còn vận động nhân dân gom rác, giữ vệ sinh môi trường ở khu dân cư". CB ấp vận động các hộ dân lắp camera phục vụ công cộng; vận động xã hội hóa mua 50 bóng đèn mới thay các bóng bị hư, giúp người dân lưu thông ban đêm an toàn và đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư...

Những năm qua, Chi ủy Chi bộ ấp Trường Trung tuyên truyền, vận động CB, ĐV, nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Một trong những việc CB, ĐV ấp Trường Trung tập trung là vận động nhân dân áp dụng những mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao; giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 1,8 tỉ đồng để phát triển kinh tế. Qua đó, người dân đã cải tạo vườn sản xuất kém hiệu quả, trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; chuyển 3 vụ lúa sang trồng 1 vụ lúa và màu... Trong đó, gia đình ông Nguyễn Hữu Triều Nghĩa đã chuyển hơn 5.000m2 vườn trồng măng cụt, mít không hiệu quả sang trồng sầu riêng. Ông Nghĩa bộc bạch: "Nhờ CB ấp giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có tiền mua cây giống, phân thuốc... Tôi cũng đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước, phân và phun thuốc tự động cho vườn sầu riêng. Năm nay, vườn có 7 cây sầu riêng cho trái chiếng, thu huê lợi khoảng 20 triệu đồng. Năm tới, dự kiến vườn có khoảng 35 cây sầu riêng cho trái, hy vọng thu nhập sẽ khá hơn. Gia đình tôi còn nuôi heo thịt, có thêm nguồn thu nhập khoảng 60 triệu đồng/năm".

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân luôn được CB, ĐV ấp Trường Trung chú trọng thực hiện. Từ năm 2023 đến nay, CB, ĐV ấp phối hợp xã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 5 căn nhà giúp người dân có nơi ở ổn định; vận động tiền mặt và gạo với tổng trị giá khoảng 39 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ông Trương Văn Thắng ở ấp Trường Trung nói: "Mẹ tôi bị tai biến liệt nửa người, đi lại phải có người phụ giúp. Tôi phụ anh trai thu mua phế liệu và chăm sóc sầu riêng, thu nhập chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày của 2 mẹ con. Căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền cất lại. Nhờ CB xã, ấp vận động hỗ trợ, mẹ con tôi mới có căn nhà tường vững chắc". Hiện nay, ấp còn 1 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo.

Đồng chí Trần Văn Truyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Trung, cho biết: "Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, phát huy vai trò của CB, ĐV trong chăm lo đời sống nhân dân; vận động nhân dân giữ vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế phù hợp, mang lại hiệu quả cao... Qua đó, góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển hơn".

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

 

Chia sẻ bài viết