18/03/2024 - 09:25

Chi bộ 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Chi bộ ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai có 25 đảng viên (ĐV). Trong 5 năm qua, Chi bộ luôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong các phong trào, nhất là hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và vận động các nguồn lực đóng góp xây dựng giao thông,... Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Mọi kiến nghị, bức xúc của nhân dân, Chi bộ ấp Thới Khánh đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Trong ảnh: Đoạn đường cặp sông xáng Ô Môn tại địa bàn ấp bị sạt lở, đã được thành phố đầu tư làm bờ kè kiên cố.

Dọc hai bên các tuyến đường chính vào ấp Thới Khánh, những vườn nhãn Ido, mít Thái, sầu riêng mướt mát màu xanh, sum suê trái. Theo ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Khánh, ấp có 307 hộ dân, 1.157 nhân khẩu, đời sống phụ thuộc chủ yếu 118ha ruộng, 38,7ha vườn và kinh doanh buôn bán nhỏ. Nhằm giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, Chi bộ ấp chỉ đạo đẩy mạnh công tác tác tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu; hỗ trợ người dân vay hơn 6 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi... Từ đó, người dân đã cải tạo toàn bộ 38,7ha vườn kém hiệu quả trồng nhãn Ido, mít Thái, sầu riêng; trong đó đã có hơn 80% diện tích cho thu hoạch, mỗi héc-ta thu huê lợi hàng trăm triệu đồng/năm. Cũng nhờ sự hỗ trợ của cán bộ (CB), ĐV ấp trong vay vốn, ấp có gần 100 hộ kinh doanh, mua bán nhỏ.

Công tác an sinh xã hội được Chi bộ ấp quan tâm. Trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm CB, ĐV ấp vận động các nhà hảo tâm đóng góp 80-100 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn dịp lễ, Tết. Anh Lê Văn Kiếp, hộ khó khăn trong ấp được hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết, nói: "Tôi làm thợ hàn, vợ bị bệnh tim bẩm sinh, chẳng làm lụng được gì, 2 con nhỏ đang tuổi ăn học. Cuộc sống khá khó khăn, nhiều năm phải sinh sống trong nhà cây, vách tôn. Năm rồi, được địa phương hỗ trợ xây nhà tường, cuộc sống hôm nay đã bớt phần vất vả". Theo ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, đến năm 2022, ấp không còn hộ nghèo. Hiện nay, ấp còn 5 hộ cận nghèo.

Ở ấp Thới Khánh, những tuyến đường giao thông rộng rãi, sạch đẹp, lưu thông thuận lợi, dễ dàng. Ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp cho biết: Trong 5 năm qua, với sự tích cực chỉ đạo và vận động của Chi bộ ấp, Ban Nhân dân ấp và CB, ĐV, nhân dân trong ấp đã đóng góp hàng trăm ngày công lao động, hàng trăm triệu đồng sửa chữa mặt đường, chống sạt lở 2.000m đường cặp sông xáng Ô Môn; thường xuyên tổ chức ra quân phát quang, vệ sinh môi trường tuyến tỉnh lộ 922, bảo đảm luôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn giao thông. Bà Trần Thị Thanh Thoại, người dân trong ấp, chia sẻ: "Mỗi khi sửa đường, kè mé lộ, CB, ĐV ấp đều tổ chức họp dân, đến tận nhà để tuyên truyền, vận động. Chính sự gương mẫu, nhiệt tình của CB, ĐV là niềm tin cho chúng tôi tình nguyện đóng góp. Bây giờ cầu, đường trong ấp được tráng bê tông, không còn "ổ gà", gập ghềnh, sình lầy như trước nữa. Bà con ai cũng mừng".

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ ấp Thới Khánh luôn phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến CB, ĐV và nhân dân. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho ĐV; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của CB, ĐV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ thường xuyên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh ĐV khắc phục khuyết điểm nên hằng năm 100% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ ấp 5 năm liền (2019-2023) được Đảng ủy xã Tân Thạnh đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Chia sẻ bài viết