HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, AP)
Ngày 14-5, Pháp đã cam kết cung cấp thêm cho Ukraine hàng chục xe bọc thép và xe tăng hạng nhẹ sau khi Tổng thống Emmanuel Macron gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Paris giữa lúc Kiev chuẩn bị cho cuộc phản công quy mô lớn.

Tổng thống Pháp Macron (phải) đón tiếp người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Điện Élysée hôm 14-5. Ảnh: EPA-EFE
Sau các điểm dừng chân ở Ý và Ðức, Tổng thống Zelensky hôm 14-5 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Paris và thảo luận với Tổng thống Macron về việc tăng cường viện trợ quân sự. “Trong những tuần tới, Pháp sẽ huấn luyện và trang bị cho các tiểu đoàn của Ukraine hàng chục xe bọc thép và xe tăng hạng nhẹ, bao gồm AMX-10RC”, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong tuyên bố sau cuộc hội đàm.
Ðây là lần thứ hai kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2-2022, Tổng thống Macron chào đón người đồng cấp Zelensky tại Ðiện Élysée. Ðược biết, Chính phủ Pháp đã cử máy bay tới Ðức để đón nhà lãnh đạo Ukraine.
AMX-10RC có khả năng di chuyển nhanh và thay đổi vị trí trên chiến trường. Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov gọi đây là “súng bắn tỉa trên bánh xe tốc độ cao”. Ðến nay, Pháp đã cung cấp cho Ukraine hàng loạt khí tài, bao gồm hệ thống phòng không, xe tăng hạng nhẹ, lựu pháo cùng nhiều thiết bị và nhiên liệu khác.
Tìm kiếm thêm sự hỗ trợ vũ khí, tài chính
Tổng thống Ukraine đến Pháp chỉ vài giờ sau khi các lãnh đạo Liên minh châu Âu ở Ðức trao cho ông giải thưởng danh giá Charlemagne tôn vinh những cống hiến cho sự đoàn kết của châu Âu. Trong chuyến công du Ðức đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng nổ, Tổng thống Zelensky đã có các cuộc hội đàm riêng lẻ với Tổng thống nước chủ nhà Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Olaf Scholz hôm 14-5. Thủ tướng Scholz khẳng định Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đến khi nào Kiev còn thấy cần thiết. Viết trên Twitter sau cuộc gặp, ông Zelensky mô tả Ðức là “người bạn đích thực, đồng minh đáng tin cậy của Ukraine”.
Trước thềm chuyến thăm trên, Ðức đã thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,7 tỉ euro (3 tỉ USD), đánh dấu gói viện trợ lớn nhất của Berlin dành cho Kiev kể từ khi xung đột xảy ra và được Tổng thống Zelensky ca ngợi là “sự ủng hộ mạnh mẽ”. Gói viện trợ này bao gồm 20 xe chiến đấu bộ binh Marder, 30 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1, 15 tổ hợp phòng không Gepard, hơn 200 máy bay không người lái trinh sát, 4 hệ thống phòng không IRIS-T-SLM, 100 xe chiến đấu bọc thép và các phương tiện khác.
Từng bị chê là dè dặt trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Ðức hiện đã trở thành nước đóng góp quân sự lớn thứ hai cho quốc gia Ðông Âu, chỉ sau Mỹ. Kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ, Berlin đã hỗ trợ Kiev khoảng 17 tỉ euro. Trong năm 2023 và sau đó, Ðức dự kiến viện trợ cho Ukraine tổng cộng hơn 11 tỉ euro.
Tại thủ đô Rome trước đó, ông Zelensky đã gặp và làm việc cùng Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Giáo hoàng Francis.
Sau nhiều tháng bế tắc, Ukraine đang chuẩn bị tái chiếm những vùng đất rơi vào tay Nga và tích trữ đạn dược do phương Tây cung cấp cũng như tìm kiếm thêm sự ủng hộ trong chuyến công du ngoại giao hiện nay của Tổng thống Zelensky. Lực lượng Ukraine đang huấn luyện binh sĩ và chuẩn bị những loại vũ khí mà giới phân tích cho là có ý nghĩa quan trọng đối với chiến dịch tái chiếm lãnh thổ ở các vùng phía Ðông là Donetsk và Lugansk, cũng như Kherson và Zaporizhzhia tại
phía Nam.
Tổng thống Zelensky cho rằng thêm một lý do để ông thực hiện chuyến thăm các đồng minh châu Âu lần này là thúc đẩy thành lập “liên minh chiến đấu cơ”, qua đó cung cấp cho Ukraine những máy bay chiến đấu cần thiết nhằm đối phó thế thống trị trên không của lực lượng Nga.
Rời Pháp, Tổng thống Zelensky đã đến Anh vào ngày 15-5 và có kế hoạch gặp Thủ tướng Rishi Sunak tại dinh thự Chequers. Tuần rồi, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên bắt đầu chuyển tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine. Năm ngoái, Luân Đôn đã viện trợ cho Kiev 2,9 tỉ USD và cam kết cung cấp khoản viện trợ tương tự trong năm nay.