Không chỉ năng động, nhiệt huyết trong công tác Ðoàn, Nguyễn Hoài Nhân, sinh viên ngành Luật kinh tế (Trường Ðại học Nam Cần Thơ), còn là “cây sáng kiến”, đề xuất nhiều hoạt động, phong trào thiết thực vì cộng đồng. Với vai trò Phó Bí thư Ðoàn khoa Luật, người “thủ lĩnh” này đã triển khai nhiều mô hình, nhằm tạo sân chơi giúp đoàn viên học tập và rèn luyện.
Nguyễn Hoài Nhân vinh dự được Hội Sinh viên Việt Nam công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và là “chủ nhân” Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay. Ảnh do nhân vật cung cấp
Dáng người nhỏ nhắn nhưng Hoài Nhân khá hoạt bát, tự tin trong giao tiếp. Cũng chính tố chất này nên từ năm thứ nhất, Nhân rất năng nổ, tích cực tham gia các phong trào sinh viên; đến cuối năm thứ hai được bầu làm Phó Bí thư Ðoàn khoa (tháng 6-2019), sau đó 2 tháng được bầu vào Ban Chấp hành (BCH) Ðoàn trường. Bạn bè ví von Nhân là “cây sáng kiến” bởi nhiều hoạt động, phong trào đa dạng, phù hợp với sinh viên. Có thể kể đến như chương trình “Phiên tòa giả định”, định kỳ tổ chức mỗi năm là hoạt động học thuật giúp sinh viên ngành Luật trau dồi kiến thức, kỹ năng. Qua hoạt động xét xử, sinh viên đóng vai thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên… cùng thực hành các bước trong quá trình xử án. Ðây là bài học sinh động để sinh viên vận dụng kiến thức; đồng thời, cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho sinh viên trong trường.
Hay như trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Nhân tận dụng mạng xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Thông qua fanpage Facebook của Ðoàn khoa, Nhân đăng tải nhiều thông tin về quy định phòng, chống dịch COVID-19, cách thức khai báo y tế điện tử, đồng thời kêu gọi sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện của các cấp bộ Ðoàn. Ðể hỗ trợ người nghèo trong tình hình dịch bệnh, từ đầu năm 2020 đến nay, Nhân cùng với BCH Ðoàn khoa triển khai hành trình “Ấm áp, sẻ chia yêu thương”, định kỳ tổ chức 1 tháng/lần. Theo đó, đối tượng hướng đến là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế (mồ côi, khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam) và người già neo đơn. Từ đầu năm 2020, hành trình đã mang đến nhiều chương trình ý nghĩa vì cộng đồng, như: Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, Xuân yêu thương, đóng góp hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão, lụt ở miền Trung. Mỗi hoạt động, số quà tặng trị giá từ 5 đến 11 triệu đồng, do sinh viên đóng góp và vận động xã hội hóa. Quan trọng hơn là những hoạt động vì cộng đồng góp phần giáo dục lòng nhân ái, khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ.
Ý thức được những giá trị mang lại cho bản thân và xã hội từ các phong trào sinh viên, Nhân luôn xung kích, đi đầu trong các hoạt động tình nguyện. Ðiển hình như Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Nhân tình nguyện sơn sửa trường học, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm cùng nhiều hoạt động vì an sinh xã hội. Hay như phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Ðoàn trường tổ chức, Nhân tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, vận động sinh viên tham gia đầy đủ.
Dù bận rộn công tác Ðoàn, nhưng Nhân vẫn phấn đấu học tập tốt. Năm học nào kết quả học tập của Nhân cũng đều đạt loại giỏi. Nhân chia sẻ: “Là cán bộ Ðoàn, mình cần nêu gương học tốt, rèn luyện tốt. Khi mình tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia các hoạt động, phong trào, các bạn cũng hăng hái theo mình”. Với những thành tích trên, 2 năm liền (2019 và 2020), Nhân được Hội Sinh viên Việt Nam công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Ðặc biệt, Nhân vinh dự được Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng vào tuần cuối tháng 3-2021.
DÂN AN