13/03/2015 - 20:24

Chậm thu mua lúa theo hợp đồng bao tiêu

Nhiều hộ dân ở xã Tân Thạnh (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) phản ánh, Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhựt tham gia ký kết hợp đồng kinh tế về việc bao tiêu sản phẩm lúa với các Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Tuy nhiên, khi nông dân thu hoạch lúa xong thì phía công ty lại chậm trễ trong việc thu mua lúa theo thỏa thuận. Bà con nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, nhưng tình trạng này vẫn chưa được cải thiện…

Lúa thu hoạch xong, nhưng người dân vẫn chưa thể bán được sản phẩm để trang trải cho các khoản chi phí sản xuất, đó là tình trạng nhiều hộ dân ở ấp Thới Phước 1, xã Tân Thạnh. Điển hình hộ ông Phạm Văn Lũy, là thành viên Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp ở ấp, canh tác 2 ha đất ruộng. Vụ lúa đông xuân này, Tổ hợp tác ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhựt, với giá sàn 5.000 đồng/kg. Theo đó, lúa giống do phía công ty cung cấp, lịch xuống giống, thu hoạch…đều tuân thủ đúng thỏa thuận giữa các bên. Ông Lũy cho biết: “Ngày 16 tháng Giêng âm lịch tôi bắt đầu thu hoạch lúa. Thế nhưng đến nay, phía công ty chưa đến thu mua lúa theo hợp đồng. Trước sự việc trên, chúng tôi nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương, nhưng sự việc chưa được giải quyết dứt điểm”.

 Lúa của người dân ở ấp Thới Phước 1 chất đống chờ công ty đến thu mua.

Không riêng gì ông Lũy, ông Nguyễn Văn Em cũng gặp cảnh tương tự. Nhà ông Em ở ấp Thới Khánh A, xã Tân Thạnh có đất canh tác ở ấp Thới Phước 1 và tham gia ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Hôm chúng tôi đến xác minh thực tế ngày 12-3-2015, ông Em thu hoạch lúa xong 6 ngày, nhưng phía công ty chưa đến thu mua. Từ đó, ngày nào ông cũng túc trực tại ruộng, để chờ đợi đến lượt bán sản phẩm. Ông Em bức xúc: “Lúa thu hoạch xong chưa khô, mà để nhiều ngày như thế, tôi lo lắng lắm! Bởi không chỉ mất ký mà chất lượng lúa sẽ giảm nhiều. Chưa kể bà con phải bỏ thời gian để chờ đợi, chầu chực đến lượt bán sản phẩm”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp ở ấp Thới Phước 1, gồm 42 hộ dân do ông Phan Văn Tiếng làm tổ trưởng, với tổng diện tích khoảng 35 ha. Theo hợp đồng, sau khi bà con thu hoạch lúa, phía công ty sẽ thu mua. Tuy nhiên đến thời điểm này, công ty chỉ thu mua lúa khoảng vài hộ. Bà con tập kết số lúa còn lại trên bờ đê, che chắn chờ công ty đến thu mua…Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, cho biết: “Thời gian qua, xã Tân Thạnh thực hiện mô hình cánh đồng mẫu, ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhựt (xã Tân Thạnh) bao tiêu sản phẩm đối với 120 ha đất, 126 hộ, thuộc 3 Tổ hợp tác ở ấp Thới Phước 1 và ấp Thới Phước 2. Sau khi thu hoạch lúa, công ty tiến hành thu mua sản phẩm theo hợp đồng. Tuy nhiên, do lò sấy của công ty bị hư, làm ảnh hưởng tiến độ thu mua lúa trong dân. Hiện số lượng lúa còn tồn đọng trong dân khoảng 450 tấn (khoảng 62 hộ). Qua làm việc, ông Nguyễn Minh Nhựt, giám đốc công ty cam kết sẽ thu mua dứt điểm lúa của bà con trong 3 ngày, kể từ 13-3-2015”.

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết