25/08/2026 - 11:51

Chăm sóc sức khỏe người dân từ cơ sở 

Từ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh, đến lập hồ sơ theo dõi đều được thực hiện tại y tế cơ sở. Đó là những bước đi nền tảng trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân mà các xã, phường của TP Cần Thơ hướng đến. Điều đó giúp người dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện sớm bệnh lý và được theo dõi, chăm sóc sau khám.

Đẩy mạnh khám, sàng lọc

Ở tuổi 70, ông Thạch Thương, ngụ ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú, vẫn tự làm các công việc gia đình và tham gia sinh hoạt tại địa phương. Theo ông, càng lớn tuổi càng phải chủ động quan tâm đến sức khỏe, nên có chương trình khám ngay ở địa phương, thuận tiện cho người lớn tuổi, ông rất phấn khởi.

Người cao tuổi trên địa bàn xã Long Phú được khám sức khỏe sàng lọc bệnh, đến lập hồ sơ theo dõi. Ảnh: TRỌNG HỮU

Còn ông Dương Văn Kiệt, ngụ Ấp 4, thấy việc được kiểm tra sức khỏe ngay tại địa phương và nhận hướng dẫn cụ thể sau khám rất thiết thực. Bác sĩ hướng dẫn ông cách ăn uống, vận động, giữ gìn sức khỏe.

Ông Liêu Tỷ, ngụ ấp Nước Mặn 2, cũng cho rằng người cao tuổi không chỉ khám 1 lần là xong mà phải theo dõi thường xuyên, nhất là các vấn đề như tăng huyết áp, rối loạn đường huyết, bệnh tim mạch... Có bác sĩ thăm khám ngay tại địa phương là thuận tiện nhất.  

Theo bà Đặng Thị Diễm, ngụ khu vực 1, phường Vĩnh Châu, địa phương vận động đi khám sức khỏe miễn phí là cơ hội để biết về sức khỏe của mình và để điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt hoặc điều trị kịp thời nếu có bệnh.

Sau khi khám sàng lọc, ông Thạch Hươl, ở khu vực Sân Chim, chia sẻ: “Bác sĩ khuyến cáo tôi nên kiểm tra sâu hơn về phổi do ảnh hưởng của hút thuốc thời gian dài. Được bác sĩ tư vấn cụ thể, tôi thấy yên tâm hơn và biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân”. 

Giữa tháng 5-2026, xã Long Phú được chọn làm điểm cấp thành phố tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho trên 600 người cao tuổi đợt 1 năm 2026. Theo kế hoạch, 1.000 người cao tuổi trên địa bàn xã Long Phú được kiểm tra sức khỏe tổng quát, sàng lọc một số bệnh lý thường gặp, xét nghiệm và các dịch vụ cận lâm sàng cần thiết. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bệnh lý được tư vấn, hướng dẫn theo dõi, điều trị. 

Còn tại phường Vĩnh Châu, hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân được UBND phường thực hiện từ tháng 6-2026. Đến nay đã triển khai 2 đợt khám tập trung vào các nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Năm 2026, phường Vĩnh Châu đặt mục tiêu khám sàng lọc cho trên 15.000 người. Đến ngày 11-8, toàn phường đã khám được gần 3.500 người, đạt 23,23% kế hoạch.

Mỗi người dân một hồ sơ sức khỏe điện tử

Nếu khám sàng lọc là bước đầu để biết và phát hiện nguy cơ thì hồ sơ sức khỏe điện tử là bước tiếp theo để theo dõi và quản lý sức khỏe lâu dài. Lợi ích chính của hồ sơ sức khỏe điện tử thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 sẽ giúp công dân tra cứu lịch sử khám bệnh, đơn thuốc và kết quả xét nghiệm trực tiếp trên điện thoại. Người dân không cần mang theo sổ khám bệnh truyền thống hay giấy tờ rườm rà khi chuyển tuyến, tái khám. Bác sĩ cũng nắm nhanh tiền sử bệnh lý để đưa ra phác đồ chẩn đoán chính xác và nhanh chóng. 

Ông Lâm Xưng, ngụ khu vực Soài Côn, phường Vĩnh Châu, bộc bạch: “Tôi ngoài 60 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên đi khám sức khỏe tổng quát. Chủ trương này của Đảng, Nhà nước tôi thấy vô cùng ý nghĩa”. Điều ông Lâm Xưng thấy thiết thực nhất là được tư vấn sức khỏe chu đáo và được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Ngay sau khi khám vài ngày, trên VNeID của ông đã hiển thị các thông tin của đợt khám sức khỏe vừa rồi, ông cũng có thể gửi kết quả điện tử cho các con đang ở xa xem để yên tâm hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Hòa Bình, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Châu, ý nghĩa của chương trình không chỉ dừng ở việc khám để phát hiện bệnh. Quan trọng hơn là hình thành phương thức quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời; mục tiêu cuối cùng là biến kết quả khám và dữ liệu sức khỏe thành những hành động chăm sóc sức khỏe cụ thể. Để thực hiện tốt việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử, phường Vĩnh Châu bố trí lực lượng hỗ trợ thu thập dữ liệu, ngoài kết quả giấy, khi dữ liệu đồng bộ, người có cài đặt VNeID sẽ được trả kết quả điện tử qua mục “Hồ sơ sức khỏe”.

Tại xã Long Phú, sau khi khám sàng lọc, địa phương cũng lập hồ sơ theo dõi và cập nhật thông tin sức khỏe của người đã khám sàng lọc vào sổ sức khỏe điện tử, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý, chăm sóc về sau.

Với việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh và lập hồ sơ sức khỏe điện tử, ghi nhận tích cực nhất là người dân bắt đầu nhận thức được việc phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

KIM NGỌC - SONG LÊ

Chia sẻ bài viết