25/12/2021 - 17:11

Chăm lo, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo 

Từ sự hỗ trợ của các cấp Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, gia đình chị Nguyễn Ngọc Thơ, ở ấp 3, xã Thới Hưng, thành viên Tổ hợp tác (THT) Ðan dân nhựa xã Thới Hưng, có thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng, ổn định cuộc sống. Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ đã phối hợp tổ chức 26 lớp nghề, hỗ trợ 5.845 lượt chị vay vốn, để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ... qua đó giúp 120 chị vươn lên thoát nghèo.

Tổ hợp tác Đan dây nhựa giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều phụ nữ tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: CTV

THT Ðan dây nhựa xã Thới Hưng là một trong những mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nhiều hội viên tăng thu nhập, giảm nghèo, nâng cao mức sống. THT được thành lập năm 2018. Chị Nguyễn Ngọc Thơ ở ấp 3, xã Thới Hưng, kể: “Gia đình tôi không có đất sản xuất, lại đông con. Năm 2018, tôi được cán bộ Hội vận động học nghề đan dây nhựa, sau đó tham gia THT. Nhận thấy công việc đơn giản, dễ thực hiện, tôi rủ chồng cùng tham gia. Chồng tôi phụ trách khâu hàn khung sắt và thu gom sản phẩm hoàn chỉnh về nơi tập kết. Hiện tại, mức thu nhập mỗi tháng của vợ chồng đạt trên 10 triệu đồng. Nhờ vậy, chúng tôi có điều kiện lo cho các con học hành, ổn định cuộc sống”. Từ hiệu quả mô hình, đến nay, có 98 thành viên tại tất cả 8 ấp trên địa bàn xã Thới Hưng tham gia THT, với thu nhập bình quân từ 4-6 triệu đồng/người/tháng.

Theo chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ phối hợp mở 26 lớp dạy nghề cơ bản và nâng cao, thu hút hơn 800 hội viên phụ nữ tham gia; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 6.459 lao động nữ. Ngoài ra, sau khi học viên hoàn thành những lớp nghề, các cấp Hội chú trọng xây dựng nhiều mô hình giải quyết việc làm, như thành lập các THT may gia công, đan dây nhựa...

Mô hình THT Ðan lú do Hội LHPN xã Trung Thạnh thành lập năm 2018, hiện thu hút 39 thành viên, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho chị em. Bình quân thu nhập các thành viên từ 4-6 triệu đồng/người/tháng. Ðiển hình như chị Nguyễn Thị Kim Loan, ở ấp Thạnh Phú, xã Trung Thạnh. Trước kia, gia cảnh Loan rất khó khăn, không đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Năm 2018, chị Loan tham gia mô hình, được Hội hỗ trợ vay vốn để mua nguyên vật liệu. Ðến nay, chị có thu nhập ổn định hơn 4 triệu đồng/tháng.

Nhằm giúp hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn được an cư, yên tâm sản xuất, làm ăn, các cấp Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ vận động xây dựng mới và sửa chữa 27 Mái ấm tình thương. Do kinh tế gia đình khó khăn, chị Nguyễn Thị Thủy ở ấp Thạnh Lợi, xã Trung An, không có điều kiện sửa chữa căn nhà cũ lụp sụp. Năm 2019, Hội LHPN xã Trung An vận động hỗ trợ 40 triệu đồng, người thân và nhà hảo tâm góp thêm 40 triệu đồng để chị cất căn nhà vững chắc. An cư, vợ chồng chị phấn khởi, chí thú làm ăn, đến nay cuộc sống dần ổn định. Mới đây, Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ phối hợp xã Trung An vận động xây dựng Mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Phượng ở ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, với tổng trị giá 70 triệu đồng. Chị Phượng đơn thân nuôi con, không đất sản xuất, là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp Hội chăm lo, hỗ trợ nhiều mặt. Tại buổi lễ bàn giao nhà, chị Phượng còn được Hội LHPN huyện, chính quyền địa phương tặng nhiều phần quà. Chị Phượng xúc động bày tỏ: “Căn nhà là niềm mơ ước bấy lâu của hai mẹ con tôi. Tôi hiện đang giúp việc nhà, thu nhập mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng. Tôi sẽ cố gắng làm lụng, vươn lên để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ”.

Chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, cho biết: “Từ những hoạt động hỗ trợ của các cấp Hội, 5 năm qua, đã giúp 120 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, vươn lên thoát nghèo. Nhiệm kỳ 2021-2026, bên cạnh duy trì, nâng chất các mô hình hiện có, chúng tôi tiếp tục xây dựng các mô hình mới thu hút chị em tham gia, qua đó giúp tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, nâng cao mức sống cho hội viên, phụ nữ…”.

ÐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết