06/03/2021 - 13:48

Chăm lo, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo 

“Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Ðông là chi hội dẫn đầu trong 8 chi hội của phường, tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào, đặc biệt là phong trào hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, giảm nghèo…” - bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, đánh giá.

Cán bộ CHPN khu vực Thới Thạnh (thứ 3 từ phải sang) cùng cán bộ Hội LHPN quận Bình Thủy, phường Thới An Đông tham quan mô hình Tổ hợp tác may gia công, giúp giải quyết việc làm cho nhiều hội viên.

Cán bộ CHPN khu vực Thới Thạnh (thứ 3 từ phải sang) cùng cán bộ Hội LHPN quận Bình Thủy, phường Thới An Đông tham quan mô hình Tổ hợp tác may gia công, giúp giải quyết việc làm cho nhiều hội viên.

Từ sáng sớm, các thành viên trong Tổ hợp tác may gia công CHPN khu vực Thới Thạnh đã có mặt đầy đủ, thực hiện các công đoạn may sản phẩm được giao. Theo bà Võ Thị Kim Duyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An Ðông, mô hình Tổ hợp tác may gia công ra mắt năm 2018, hiện thu hút 17 thành viên tham gia. Chị Nguyễn Thị Bé Ba, Tổ trưởng Tổ hợp tác cũng là chủ cơ sở may gia công, được Hội LHPN phường giới thiệu vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình giải quyết việc làm, để mua sắm máy móc, nguyên liệu phục vụ kinh doanh. Với thu nhập từ 2-4 triệu đồng/người/tháng, mô hình góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động, nhất là các phụ nữ có con nhỏ, ít có điều kiện đi làm xa, hoặc các chị tranh thủ thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm thu nhập.

Ðiển hình như trường hợp của chị Nguyễn Thị Diễm Phương. Chị Phương kể, trước kia chị làm công nhân cho một công ty thủy sản nhưng do chị nghỉ thai sản, sau đó lại bận bịu con nhỏ, không thích hợp đi làm xa, nên xin nghỉ việc. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào tiền công làm thuê của chồng chị Phương. Thấy hoàn cảnh chị Diễm Phương khó khăn, CHPN khu vực vận động chị tham gia tổ may để có thêm thu nhập. Chị Diễm Phương phấn khởi: “Cô Quyên, Chi hội trưởng động viên em tham gia tổ may. Sau 1 tháng được hướng dẫn, em bắt đầu may thạo. Hiện tại em được giao nhiệm vụ may sản phẩm áo, với thu nhập bình quân 2 triệu đồng/tháng”. Chị Phạm Ngọc Hân tham gia tổ may gần 3 năm nay, kể: “Gia đình tôi có ruộng do chồng tôi canh tác. Trước đây, tôi chỉ ở nhà nội trợ, lo cơm nước, đưa rước 2 con đi học. Chị em phụ nữ khu vực rủ rê, đi may cho vui, có thêm thu nhập. Hiện tôi được giao may sản phẩm quần, trung bình mỗi ngày tôi may hơn 300 cái, thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng”. Chị Võ Thị Duyên, cũng có 2 con đang tuổi đi học, cho biết, trước kia chị là công nhân may, thâm niên gần chục năm. Tuy nhiên, công ty chị làm khá xa nhà, ít có thời gian chăm sóc con cái, gia đình. Tham gia tổ may gia công gần nhà, ngoài việc có thu nhập ổn định 4-5 triệu đồng/tháng, điều chị thấy yên tâm là được gần gũi, có thời gian chăm sóc, theo sát chuyện học hành của các con.

Theo bà Nguyễn Thị Quyên, Chi hội trưởng CHPN khu vực Thới Thạnh, song song với thành lập Tổ hợp tác may gia công, CHPN khu vực đang quản lý hiệu quả 1 Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 57 thành viên tham gia, dư nợ trên 2 tỉ đồng. Qua đó, giúp các chị em có điều kiện đầu tư sản xuất, mua bán nhỏ, tăng thu nhập. Nhờ số vốn hỗ trợ của Hội mà chị Hồ Thị Thu Hiền, hội viên phụ nữ khu vực, có điều kiện đầu tư quán ăn, ổn định cuộc sống. Chị Hiền kể, trước đây, chị bán nước giải khát. Do quán nhỏ nên chủ yếu phục vụ bà con trong xóm. Sau này, có vốn, chị đầu tư mở rộng quán, bán ăn sáng, cơm trưa và nước giải khát cặp quốc lộ 91B. Việc kinh doanh ngày càng phát triển, hiện thu nhập từ quán ăn của gia đình là hơn 10 triệu đồng/tháng, chị có điều kiện để lo cho 2 con đi học. Tương tự, chị Nguyễn Thị Thủy cũng nhờ Hội hỗ trợ, có điều kiện mua bán trái cây cặp quốc lộ 91B. Chị Thủy nói: “Lúc trước, vốn ít nên tôi chỉ mua bán nhỏ. Sau này, được Hội hỗ trợ vay 30 triệu đồng, tôi mạnh dạn lấy thêm nhiều mặt hàng trái cây phong phú để phục vụ khách vãng lai. Trung bình mỗi ngày tôi kiếm khoảng 200.000-300.000 đồng”. Từ nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, 4 năm qua, CHPN khu vực Thới Thạnh đã giúp đỡ 6 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Hiện nay, CHPN khu vực không còn hội viên nghèo.

Bên cạnh tích cực vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, CHPN khu vực Thới Thạnh còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và gia đình thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. CHPN thường tổ chức ra quân tổng vệ sinh tuyến đường cặp mé sông khu vực; vận động hội viên bỏ rác đúng nơi quy định; đồng thời hướng dẫn chị em sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, không sử dụng hóa chất độc hại... Từ các hoạt động, phong trào thiết thực, CHPN khu vực Thới Thạnh đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút nhiều hội viên gắn bó với tổ chức Hội.

Bài, ảnh: HẢI THƯ

 

Chia sẻ bài viết