21/12/2015 - 20:13

Chăm lo hỗ trợ học sinh khó khăn

Trong cuộc trò chuyện thân tình, các cô chú làm công tác khuyến học huyện Cờ Đỏ nói: Mấy năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư cho giáo dục nên con em vùng ven có điều kiện đến trường; ý thức tự học vươn lên thoát nghèo của học sinh ngày càng cao. Với vai trò "đầu tàu", các trường thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó có quan tâm hỗ trợ học sinh khó khăn. Chính những điều này đã góp phần nâng chất lượng giáo dục của các trường phổ thông ngoại thành. Đơn cử như các trường: Trường THPT Hà Huy Giáp (huyện Cờ Đỏ), 5 năm học qua (2010-2011 đến 2014-2015), luôn giữ vững thành tích tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%. Số học sinh trúng tuyển đại học hằng năm chiếm khoảng 30%; Trường THPT Giai Xuân (huyện Phong Điền), năm học 2014-2015, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, nhiều cá nhân học sinh, giáo viên điển hình đạt giải cao trong các hội thi sáng kiến kỹ thuật. Hay như Trường THPT Thuận Hưng (quận Thốt Nốt), nếu trước đây (khi còn hệ bán công), tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT gần như áp chót thì những năm gần đây, tỷ lệ này đạt 100% và vươn lên trở thành trường đạt chuẩn quốc gia bậc THPT…

Giờ học của cô trò Trường THPT Hà Huy Giáp (huyện Cờ Đỏ).

Để có được "quả ngọt", các trường phải dày công gieo trồng, chăm tưới "hạt giống". Tùy theo đặc thù mỗi đơn vị mà giải pháp thực hiện khác nhau nhưng điểm chung nhất vẫn là sự quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; đặc biệt là hỗ trợ học sinh khó khăn, có nguy cơ bỏ học. Thầy Huỳnh Văn Võ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Giáp, cho biết: "Bên cạnh công tác chuyên môn, trường thường xuyên tổ chức họp định kỳ (4-5 lần) với phụ huynh học sinh; phân công giáo viên chủ nhiệm theo sát để nắm bắt tình hình học tập của học sinh. Qua đó kịp thời phát hiện học sinh yếu kém hay có hoàn cảnh khó khăn… để có biện pháp giúp các em vượt khó, học tốt". Em Phan Trần Gia Linh, học sinh lớp 12A3, kể: "Trong lớp em có bạn nghỉ học không rõ lý do, cô chủ nhiệm đến tận nhà tìm hiểu mới biết gia cảnh bạn hết sức khó khăn. Cô tâm sự, động viên bạn trở lại lớp và học tốt đến nay. Chúng em rất kính nể cô và tự nhủ sẽ nỗ lực học tập tốt hơn, đền đáp phần nào công ơn cô".

Chính tình yêu thương của thầy, cô Trường THPT Hà Huy Giáp hay của nhiều trường THPT khác ở TP Cần Thơ giúp nhiều học sinh vượt khó, học tốt. Khi nhắc đến Trường THPT Thuận Hưng, nhiều cán bộ, giáo viên ấn tượng về cô Hiệu trưởng Trần Thúy Kiên, Nhà giáo Ưu tú. Với vai trò quản lý, cô tổ chức kiểm tra chung toàn khối, bởi điểm số học sinh đạt được qua kỳ thi chung phản ánh đúng sức học của các em, tránh tình trạng giáo viên bộ môn tự cho đề dễ, chấm điểm dễ, để báo cáo thành tích của lớp. Sau khi xem điểm số từng lớp, đối với những học sinh có môn học dưới điểm trung bình, cô đưa ra chiến thuật "mỗi giáo viên đỡ đầu một học sinh" hay "nhiều người vì một người". Nhờ cách làm này mà thầy, trò nỗ lực dạy và học đạt kết quả tốt. Còn với Trường THPT Giai Xuân, do đầu vào học sinh nơi đây gồm nhiều thành phần khác nhau, gia cảnh khó khăn nên trường phát động phong trào một giáo viên nhận hỗ trợ 1-3 học sinh khó khăn về vật chất lẫn tinh thần có điều kiện học tốt, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Em Kiều Thị Như Thảo, học sinh lớp 12A2, bộc bạch: "Cha mẹ em bận đi làm ăn xa, em ở với bà ngoại, cuộc sống rất khó khăn. Thời gian qua, em rất biết ơn nhà trường quan tâm hỗ trợ học bổng từ các nhà tài trợ, cũng như động viên, khích lệ tinh thần và tự nhủ sẽ cố gắng học tốt"…

Những năm gần đây, lãnh đạo thành phố, ngành giáo dục đã quan tâm tập trung đầu tư cho các trường THPT theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia. Do đó, điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên THPT ngoại thành có nhiều khởi sắc. Nhưng công bằng mà nói, so với các trường THPT nội ô thành phố, các trường ngoại thành còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì thế, cách làm của các trường trong việc chăm lo học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện vượt khó, học tốt, rất đáng biểu dương!

Bài, ảnh: Ng.Ngân

Chia sẻ bài viết