15/04/2023 - 11:15

Chăm lo đời sống phụ nữ dân tộc Khmer 

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Những năm qua, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ nỗ lực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ dân tộc Khmer phát triển kinh tế, như: đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn, xây dựng nhà ở... Qua đó, từng bước giúp chị em nâng cao mức sống, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hội viên phụ nữ dân tộc Khmer tham gia CLB "Phụ nữ dân tộc Khmer duy trì, phát huy nghề làm bánh truyền thống” tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ.

Hội viên phụ nữ dân tộc Khmer tham gia CLB "Phụ nữ dân tộc Khmer duy trì, phát huy nghề làm bánh truyền thống” tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ.

Gia đình chị Phan Thị Hồng ngụ ấp Định Khánh B, xã Định Môn, huyện Thới Lai, từng thuộc diện hộ cận nghèo. Gia cảnh khó khăn, vợ chồng chị tần tảo làm ruộng, làm mướn để nuôi mẹ già yếu và 2 con nhỏ. Vài năm trở lại đây, nhờ sự hỗ trợ mọi mặt từ chính quyền, đoàn thể địa phương, gia đình chị Hồng vượt qua khó khăn, cuộc sống dần ổn định. Chị Hồng chia sẻ: “Năm 2022, gia đình tôi được địa phương hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết. Trước đó, tôi còn được chính quyền và Hội LHPN xã hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, trợ giá mua cây giống sầu riêng. Hiện nay, tôi đang trồng 150 gốc sầu riêng, một số cây đã cho thu hoạch. Vụ vừa rồi, tôi thu hoạch được 1,5 tấn trái, thu nhập hơn 50 triệu đồng”.

Xã Định Môn, huyện Thới Lai là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Theo chị Mai Tuyết Phụng, Chủ tịch Hội LHPN xã Định Môn, toàn xã hiện có 146 hội viên phụ nữ dân tộc, tập trung tại 3 ấp Định Phước, Định Hòa B, Định Khánh B, chiếm hơn 23% tổng số hộ dân trên địa bàn. Hội LHPN xã luôn quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống hội viên, phụ nữ dân tộc Khmer. Hội đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế tập thể phù hợp thực tiễn địa phương, như: mô hình “Phụ nữ dân tộc Khmer phát triển kinh tế”, tổ phụ nữ đan lục bình, đan ghế, may gia công… Hội LHPN xã còn tăng cường hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đầu tháng 4-2023, Hội LHPN huyện Thới Lai và Hội LHPN xã Định Môn ra mắt Tổ liên kết “Phụ nữ Khmer trồng cây ăn trái” tại ấp Định Khánh B, xã Định Môn. Chị Thạch Thị Phượng, Chủ nhiệm Tổ liên kết, chia sẻ: “Tổ có 15 hội viên phụ nữ Khmer tham gia trồng gần 70ha các loại cây ăn trái. Gia đình tôi cũng đang trồng 10 công sầu riêng. Tham gia tổ liên kết, chúng tôi có điều kiện học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển mô hình trồng cây ăn trái theo hướng gia tăng giá trị sản xuất”.

Cùng với việc hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Định Môn còn tổ chức nhiều phong trào, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, tập hợp hội viên, phụ nữ Khmer thông qua các mô hình, câu lạc bộ (CLB), như: CLB Phòng chống tệ nạn xã hội, CLB Phụ nữ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, CLB Bình đẳng giới, CLB Gia đình hạnh phúc, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng… Theo chị Mai Tuyết Phụng, Chủ tịch Hội LHPN xã Định Môn, điều đáng mừng là cán bộ, hội viên, phụ nữ dân tộc Khmer trên địa bàn ngày càng tiến bộ, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc tham gia, chung sức xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

TP Cần Thơ hiện có khoảng 20.000 đồng bào Khmer sinh sống tập trung ở các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và quận Ô Môn; trong đó có trên 3.800 hội viên phụ nữ. Những năm qua, các cấp Hội LHPN thành phố chú trọng công tác tuyên truyền, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến đồng bào dân tộc; xây dựng hội viên cốt cán trong đồng bào dân tộc để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của chị em; tích cực cung cấp kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em… nhằm hỗ trợ phụ nữ dân tộc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Song song đó, các cấp Hội LHPN triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống hội viên dân tộc Khmer thông qua việc hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả... Trong những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây 2023 này, các cấp Hội LHPN ở những nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đã và đang phối hợp tổ chức nhiều hoạt động họp mặt, tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà và các chương trình giao lưu văn hóa...

Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN các cấp cùng với ý chí tự lực, đời sống của phần lớn hội viên, phụ nữ dân tộc Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ từng bước được nâng lên, các chị chung tay góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chia sẻ bài viết