15/11/2010 - 21:39

XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Chậm do thiếu kinh phí

Sinh viên Trường ĐHCT đang truy cập Internet tại TTHL.

Thư viện điện tử (TVĐT) đóng vai trò quan trọng phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học ở các trường cao đẳng, đại học, bởi những hoạt động này đòi hỏi lượng thông tin rất lớn và biến đổi không ngừng, đặc biệt là khi các trường đã chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Thời gian qua, các trường cao đẳng, đại học ở TP Cần Thơ đã bắt tay vào xây dựng TVĐT, nhưng trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn…

Thuận lợi cho việc dạy học

Năm 2006, Trung tâm học liệu (TTHL), Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), được thành lập trên nền tảng Thư viện Trung tâm của trường. Hiện nay, TTHL có 10.000 tài liệu số, bao gồm: gói luận văn tốt nghiệp khá - giỏi của sinh viên đại học, học viên cao học; giáo trình tài liệu giảng dạy của cán bộ, giảng viên trường; tài liệu tham khảo dành cho các môn học; 2 cơ sở dữ liệu tiếng Việt (gồm các bài báo toàn văn phục vụ cho các ngành đào tạo của trường và đề tài nghiên cứu khoa học toàn văn đã được cán bộ nhà trường kiểm duyệt). Ngoài ra, còn có cơ sở dữ liệu tiếng Anh và một số dữ liệu miễn phí như: Agora (nông nghiệp), Hiuari (y tế) của Mỹ...

Theo bà Huỳnh Thị Trang, Giám đốc TTHL Trường ĐHCT, cơ sở vật chất hiện đại, đường truyền mạng TVĐT tốt giúp sinh viên, cán bộ tìm thông tin nhanh, chính xác, có chất lượng. Điều này góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của trường. Người sử dụng chỉ cần truy cập trực tiếp vào website của TTHL, đánh từ khóa (tên sách, mã sách, tên tác giả) thì màn hình sẽ hiện lên vùng phân loại và lưu trữ sách ở thư viện nhánh. Từ đó, người sử dụng có thể đến thư viện nhánh để mượn hoặc tìm thông tin trên mạng TVĐT. Bà Trang phân tích: “Đối với thư viện truyền thống, bạn đọc phải đến mượn đọc hoặc tìm tài liệu rồi có thể mượn về nhà photo. Còn với TVĐT, thông qua địa chỉ trên mạng, bạn đọc có thể khai thác nguồn tài nguyên, tải về máy mà không tốn phí”. Đặng Hoài Danh, sinh viên lớp Điện tử- Viễn thông K33, đang làm đề cương luận văn tốt nghiệp, cho biết: “Đối với Thư viện truyền thống, mỗi lần tôi chỉ được mượn 3 tài liệu để tham khảo, phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Còn TVĐT, trong thời gian ngắn, tôi có thể tìm nhiều nguồn tài nguyên, giáo trình”. Theo thống kê của TTHL, bình quân hằng ngày, có từ 2.000 đến 2.500 sinh viên đến trung tâm học tập, nghiên cứu tài liệu. Trung tâm phát phiếu để bạn đọc đánh giá chất lượng phục vụ, lợi ích của TVĐT và 80% số phiếu đánh giá tốt, đáp ứng yêu cầu.

Tại TP Cần Thơ, một số trường CĐ đang xúc tiến xây dựng TVĐT, như: CĐ Kinh tế- Kỹ thuật, CĐ Cần Thơ, CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ và Trung tâm Đại học Tại chức,... Ông Trần Thanh Liêm, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết: “TVĐT giúp giảng viên, sinh viên có thể nghiên cứu nhiều tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Năm nay là năm đầu tiên trường thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ nên TVĐT càng cần thiết cho hoạt động dạy học”.

Thiếu nguồn vốn đầu tư

TTHL Trường ĐHCT được xây dựng dựa trên nền tảng Thư viện Trung tâm của trường, kinh phí chủ yếu từ nguồn hợp tác quốc tế. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 9,1 triệu USD, do Tổ chức từ thiện Atlantic Philantropies (Hoa Kỳ) tài trợ. Theo bà Huỳnh Thị Trang, Giám đốc TTHL, do thiếu kinh phí, dữ liệu chuyên sâu phục vụ cho học viên cao học, nghiên cứu sinh ít. Bà Huỳnh Thị Trang cho biết: “Để có thêm nguồn kinh phí bảo hành trang thiết bị, máy tính tại trung tâm, trường ra qui định sinh viên phải đóng phí 60.000 đồng/ năm để làm thẻ thư viện, trên tinh thần tự nguyện, trừ sinh viên năm thứ nhất là bắt buộc đóng phí làm thẻ”.

Kinh phí luôn là vấn đề của các trường khi xây dựng TVĐT. Khi chuyển sang đào tạo đa ngành vào năm 2006, Trường CĐ Cần Thơ đã bàn đến việc xây dựng TVĐT, với tổng kinh hơn 12 tỉ đồng. Trường đã xin ý kiến UBND TP Cần Thơ cho phép sử dụng vốn vay từ nguồn Quỹ Đầu tư Phát triển Trung ương, với hình thức thành phố trả vốn, trường trả lãi nhưng không được chấp thuận. Năm 2008, trường tiếp tục đặt vấn đề này với Quỹ Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ để vay 15 tỉ đồng nhưng vẫn không thành công, do thiếu nguồn vốn. Năm 2009, kinh phí xây dựng TVĐT được đưa vào nguồn vốn ngân sách TP Cần Thơ. Theo ông Nguyễn Ngọc Lợi, Hiệu trưởng Trường CĐ Cần Thơ, thành phố chỉ mới cấp 400 triệu đồng để hoàn tất hồ sơ xây dựng TVĐT. Như vậy, từ khi bàn bạc đến nay đã gần 5 năm nhưng TVĐT của Trường CĐ Cần Thơ vẫn còn chờ vốn xây dựng.

Tương tự, từ năm 2007, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đã thực hiện đề án xây dựng TVĐT. Tuy nhiên, dự kiến đến năm 2011, TVĐT của trường mới được đưa vào sử dụng bởi nguồn kinh phí đầu tư xây dựng khá lớn (trên 18 tỉ đồng) nên tiến độ chậm. Gần 5 năm qua, Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ cũng đã có định hướng xây dựng TVĐT một khi nâng cấp thành Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ nhưng đến nay vẫn giậm chân tại chỗ.

****

Hiện nay, việc xây dựng TVĐT ở các trường ĐH, CĐ đều gặp khó về kinh phí. Nếu khắc phục được, TVĐT ở các trường sẽ sớm đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, giảng viên khai thác hiệu quả nguồn thông tin dữ liệu; đồng thời góp phần giúp các trường thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi sang đào tạo học chế tín chỉ.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết