15/05/2024 - 07:47

Chăm bồi, giáo dục đội viên, thiếu nhi phát triển toàn diện 

Tri qua 83 năm xây dng và trưởng thành, dưới s dìu dt ca t chc Đoàn và s chăm lo ca toàn xã hi, Đội Thiếu niên Tin phong H Chí Minh, thiếu niên, nhi đồng c nước nói chung và TP Cn Thơ nói riêng đã và đang tiếp bước cha ông rèn đức, luyn tài, xây dng t chc Đội ngày càng vng mnh. Các cp Hi đồng Đội (HĐĐ) TP Cn Thơ đẩy mnh phong trào Thiếu nhi Vit Nam thi đua làm theo 5 điu Bác H dy, huy động ngun lc xã hi trin khai nhiu hot động chăm lo, giáo dc thiếu niên, nhi đồng, góp phn bi dưỡng thế h tr trưởng thành, xng đáng là nhng ch nhân tương lai ca đất nước.

Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch HĐĐ TP Cần Thơ cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ trao Bằng khen các giáo viên - Tổng phụ trách Đội tiêu biểu năm học 2023-2024. Ảnh: Q. THÁI

Ðồng hành cùng đội viên

Tiểu phẩm “An toàn là bạn” được 8 học sinh Trường THCS Chu Văn An, quận Ninh Kiều thực hiện bằng video để tham gia Liên hoan tuyên truyền măng non, với chủ đề “Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” năm 2024, do HÐÐ TP Cần Thơ tổ chức từ cuối tháng 4 đến ngày 12-5-2024. Với thời lượng hơn 9 phút, các thí sinh thể hiện khả năng hóa thân thành nhân vật trong tiểu phẩm, phản ánh thực trạng tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong học sinh. Lê Quốc An, học sinh lớp 7A5, trong vai người điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi theo quy định và điều khiển xe khi đã uống rượu. Từ hành vi sai trái này, cậu đã gây 2 vụ tai nạn liên tiếp khiến nhiều người phải nhập viện. Vụ việc trên còn khiến gia đình các em mâu thuẫn, phải nhờ đến cơ quan chức năng xử lý. Bằng cách xây dựng tiểu phẩm kịch tình huống, đội thi đã truyền thông điệp cảnh tỉnh đến học sinh về hệ lụy khi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Nhiều tiểu phẩm tham gia liên hoan còn thể hiện hàng loạt vấn đề trẻ em quan tâm: thực trạng bạo lực học đường, bạo lực gia đình, trẻ em đuối nước… Các em nhỏ tinh tế lồng ghép tuyên truyền chủ đề liên hoan bằng hình thức kịch, dân vũ, thuyết trình, tạo hấp dẫn đối với người xem. Theo HÐÐ thành phố, Liên hoan có 75 tiểu phẩm dự thi, được thể hiện bằng hình thức quay video, với thời lượng tối đa 10 phút; tập trung tuyên truyền các nội dung: câu chuyện người thật, việc thật; những ý tưởng, sáng kiến về tham gia tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Các thực trạng và ý tưởng được đưa ra phải có ý nghĩa và mang tính thiết thực, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng...

Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch HÐÐ TP Cần Thơ, trong tháng 4-2024, HÐÐ thành phố phối hợp Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ và Tổ chức Cứu trợ trẻ em, tổ chức chương trình gặp gỡ, tiếp xúc giữa thanh thiếu nhi thành phố với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ðại biểu Quốc hội, HÐND. Với 2 nhóm nội dung: giáo dục giới tính và phòng, chống xâm hại trẻ em, thiếu nhi đặt câu hỏi, đề xuất nhiều vấn đề đến lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành, như: giải pháp kiểm soát những thông tin độc hại, trụy lạc được đăng tải trên mạng; tăng cường giáo dục trẻ em kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục.

Anh Tân cho biết: “Ðây là năm thứ hai, chương trình được tổ chức nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với tâm lý, khả năng của trẻ em. Ðồng thời, tạo điều kiện để trẻ em phát huy năng lực, kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm, nhận thức và tham gia vào quá trình ra quyết định các vấn đề liên quan đến trẻ em”. Các liên đội trường học chủ động xây dựng nội dung, mô hình hoạt động trải nghiệm giúp thiếu nhi phát triển kỹ năng, đồng thời duy trì 334 câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường, thu hút hơn 12.200 thiếu nhi tham gia. Mỗi HÐÐ cấp huyện tổ chức ít nhất 1 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Ðội và thiếu nhi nòng cốt; tổ chức ít nhất 1 lớp tập huấn cho giáo viên làm Tổng phụ trách Ðội.

Học tốt, rèn luyện tốt

Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp bộ Ðoàn - Ðội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đặc biệt chú trọng công tác chăm lo, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thông qua thăm, tặng quà, trao học bổng, với tổng giá trị hơn 3,5 tỉ đồng. Tiêu biểu như phong trào “Vì đàn em thân yêu”, “Giúp bạn đến trường - Cùng hướng tới tương lai”, “Vượt khó học tốt”, “Em nuôi của Ðoàn”. Em Nguyễn Quốc Bảo, học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) là một trong hàng ngàn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xe đạp, học bổng và dụng cụ học tập. Bảo mồ côi cha mẹ, từ nhỏ em sống với ông bà ngoại nên khi nhận được xe đạp và học bổng, Bảo hồn nhiên nói: “Em mang về gửi bà để bà có phương tiện đi bán vé số đỡ mệt, còn tiền để mua thêm dụng cụ, sách để học tốt hơn”.

Còn em Lê Ðỗ Khánh Vân, học sinh lớp 6A2, Trường THCS Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) vinh dự là 1 trong 3 thiếu nhi tiêu biểu của TP Cần Thơ tham dự Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Ðiện Biên toàn quốc” (từ ngày 24 đến 26-4-2024). Vân có cơ hội gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, tham quan các di tích lịch sử tại Ðiện Biên Phủ. “Hoạt động ấn tượng nhất với em là hoạt động kéo pháo. Qua đó, em cảm nhận được sự cực khổ và gian nan của các chiến sĩ để giành độc lập, tự do cho đất nước” - Vân chia sẻ. Vân mong sẽ có nhiều hoạt động giúp đội viên, thiếu nhi hiểu biết thêm về lịch sử, rèn luyện được tính kỷ luật, đoàn kết; được giao lưu học hỏi với bạn bè cả nước.

Đội viên tham gia Hội thi chỉ huy Đội, phụ trách Sao giỏi và Sao nhi đồng chăm ngoan, do HĐĐ quận Ninh Kiều tổ chức. Ảnh: CTV

Theo HÐÐ quận Thốt Nốt, các hoạt động giáo dục truyền thống, tạo môi trường học tập lành mạnh cho thiếu nhi được các cấp bộ Ðoàn - Ðội quan tâm thực hiện. Ðơn cử như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), HÐÐ quận triển khai 7 tuần thi đua cao điểm, từ tháng 3-2024 đến ngày 7-5-2024. Theo đó, 100% liên đội tổ chức sinh hoạt Ðội, Sao nhi đồng theo chủ điểm gắn với các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng về tình yêu nước, ý nghĩa và giá trị của Chiến thắng Ðiện Biên Phủ; 100% liên đội triển khai, tham gia cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính. HÐÐ mỗi phường tổ chức ít nhất 1 sân chơi hoặc hoạt động sáng tạo, nâng cao năng lực số cho thiếu nhi, với chủ đề “Nhà sử học nhỏ tuổi”. 100% liên đội các trường tiểu học tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”; 100% liên đội các trường THCS tham gia Ngày hội “Tiến bước lên Ðoàn”.

Ðồng hành cùng đội viên, thiếu nhi trong học tập và rèn luyện, các liên đội trường học trên địa bàn thành phố cũng sôi nổi các phong trào thi đua học tập; đăng ký thực hiện các công trình, phần việc, nhằm hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các liên đội tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua hình thức sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa, chương trình phát thanh măng non và hàng trăm câu lạc bộ theo sở thích. Riêng năm học 2023-2024, HÐÐ thành phố chỉ đạo 100% HÐÐ cấp huyện triển khai thí điểm mô hình “Sinh hoạt Ðội số” theo hướng dẫn của HÐÐ Trung ương; triển khai sinh hoạt chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”. Ðồng thời, thí điểm xây dựng các không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Ðội, đến nay đã triển khai 4 điểm, trong đó có 1 điểm cấp thành phố đặt tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Thốt Nốt. Những mô hình, sáng kiến cùng sự chung tay của toàn xã hội, đã và đang góp phần giáo dục, rèn luyện đội viên, thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt, xứng danh là cháu ngoan Bác Hồ.

QUỐC THチI

Chia sẻ bài viết