26/03/2015 - 21:58

Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ:

Cấp cứu thành công nhiều ca sản bệnh nặng

(CT)- Ngày 26-3-2015, bác sĩ Huỳnh Thanh Liêm, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, cho biết: Ê kíp các bác sĩ của BV vừa cấp cứu, điều trị thành công cho 2 trường hợp sản bệnh nặng. Hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt.

Thứ nhất là bệnh nhân Nguyễn Thị Bé S. (24 tuổi, ở quận Ô Môn). Thai phụ mang thai 19 tuần, đến BV Phụ sản thành phố ngày 22–3-2015, trong tình trạng ra nước âm đạo ồ ạt. Qua khai thác bệnh sử, được biết, trước khi mang thai 1 tháng, chị S. phát hiện bị cường giáp và điều trị không liên tục. Sau khi S. nhập viện, các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán: thai lần 2, 19 tuần ối vỡ non, cường giáp nặng, thiếu máu, vết mổ lấy thai cũ. Nhịp tim sản phụ thường dao động 120-160 lần/phút. Sau 2 ngày điều trị cường giáp, các bác sĩ quyết định chấm dứt thai kỳ. Sau đó, các bác sĩ tiến hành thủ thuật gắp thai to trên bệnh nhân nặng, có vết mổ lấy thai cũ, nguy cơ vỡ tử cung cao. Bác sĩ Huỳnh Thanh Liêm, cho biết: Bệnh lý cường giáp có nhiều nguy cơ cho cả thai phụ và thai nhi, nặng nhất là thai phụ rơi vào cơn bão giáp trạng, nguy hiểm đến tính mạng, tỉ lệ tử vong cao. Đối với thai nhi, nếu không điều trị cường giáp tốt, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai. Đồng thời, bác sĩ khuyến cáo: nếu phụ nữ bị cường giáp, cần điều trị chức năng tuyến giáp ổn định mới có thai; trường hợp cường giáp trong quá trình mang thai cần được theo dõi chặt chẽ, điều trị tốt, tránh biến chứng.

Thứ hai là trường hợp cấp cứu thành công cho sản phụ Lê Thị Hồng Ph. (36 tuổi, ở quận Ninh Kiều) băng huyết sau sinh. Bệnh nhân sinh thường lần thứ 2. Trong cuộc sinh, do nhau bám đoạn dưới tử cung nên tử cung co hồi kém, chảy máu diện nhau bám nhiều. Các bác sĩ dùng bóng chèn, điều trị cầm máu cho sản phụ. Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Liêm, thời gian qua, BV thực hiện thành công kỹ thuật đặt bóng chèn điều trị cho sản phụ băng huyết sau sinh, giúp bảo tồn tử cung, không làm ảnh hưởng khả năng sinh sản của bệnh nhân.

Thu Sương

Chia sẻ bài viết