Để xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, với bản chất hiếu chiến, xâm lược, phản động, ngoan cố, áp đặt..., các thế lực thù địch không từ bỏ bất cứ một âm mưu, thủ đoạn nào. Trong đó, lợi dụng, núp bóng dân, lấy dân làm công cụ là một thủ đoạn không mới, nhưng các thế lực đen tối đã, đang và sẽ tiếp tục khai thác triệt để nhằm chống phá ta. Do vậy, nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân; “sử dụng” dân làm công cụ chống phá ta để đưa ra giải pháp ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của chúng là một yêu cầu, nhiệm vụ tất yếu, cơ bản, thường xuyên.
Vì sao các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn lợi dụng nhân dân ta để chống phá đến cùng sự nghiệp cách mạng Việt Nam?
Cả lý luận và thực tiễn đã chứng minh vai trò, sức mạnh vô địch của toàn dân. Quần chúng nhân dân là những người làm nên lịch sử. Đảng ta luôn khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, đây là một chân lý. Cả trong suy nghĩ và hành động, Đảng luôn thể hiện nhất quán quan điểm dựa vào dân, lấy dân làm “gốc”. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ trở thành sức mạnh vô địch. Nhân dân ta rất thông minh, cần cù, sáng tạo, hiểu biết tất cả; là nguồn sức mạnh vô tận ở mọi nơi, mọi lúc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn” và Người chỉ rõ “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn ai hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”. Vì thế, “... bất kỳ việc to, việc nhỏ đều phải dựa vào lực lượng của nhân dân”.
Các thế lực phản động đủ ranh mãnh để hiểu "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước… Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Lời nói đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bài học thực tiễn mà các thế lực thù địch đã nếm trải, đã thất bại nhục nhã khi chúng thực hiện các cuộc chiến tranh xâm lược nước ta trước đây. Chúng đủ khôn ngoan để biết: đối đầu trực diện với nhân dân ta, đụng chạm vào dân là đụng đến tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, “thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”; là đụng đến bức tường thành vững chắc; đương đầu với nhân dân không sớm thì muộn sẽ chuốc lấy thất bại. Vì thế, thay vì đối đầu trực diện với dân, kẻ thù giả vờ đứng về phía dân, lợi dụng nhân dân ta làm đối tượng lật đổ Đảng, Nhà nước; khi Đảng mất vai trò lãnh đạo; chính quyền mất vai trò quản lý, điều hành, thì nhân dân đương nhiên mất hết quyền dân chủ, tự do, độc lập.
Lật tẩy bản chất âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân ta làm đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước ta
Đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ là cuộc đấu tranh giai cấp, dân tộc, gay go, quyết liệt, lâu dài, phức tạp thuộc về ý thức hệ, là cuộc chiến một mất, một còn giữa ta và địch. Thực chất là cuộc đấu tranh để “giành giật” trái tim quần chúng, trong đó chúng ta không được phép thua, nói cách khác là bắt buộc phải thắng. Thực tế cho thấy: khi chúng ta tập trung giáo dục, tuyên truyền, thuyết phục, vận động để tập hợp quần chúng nhân dân đi theo Đảng, kêu gọi dân, dựa vào dân để đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, kẻ thù cũng tìm mọi thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc, lợi dụng sự cả tin, nhẹ dạ của nhân dân để tập hợp lực lượng chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước ta, phá hoại cuộc sống bình yên, quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của chính người dân, nhằm thỏa mãn nhu cầu, lợi ích đen tối của chúng.
Các thế lực thù địch thực hiện âm mưu dùng “gậy ông, đập lưng ông” với các thủ đoạn “mềm nắn rắn buông”; “vừa ăn cắp, vừa là làng”; thực hiện mưu đồ “mưa dầm, thấm lâu”,“thẩm thấu hòa bình”... để dụ dỗ, khuất phục người dân; chúng thực hiện ý đồ: không phê phán, bài xích, không chửi rủa, tố cáo dân thường, không kêu gọi lật đổ dân. Ngược lại, chúng trở mặt, giả bộ rủ lòng thương dân, quan tâm, thấu hiểu, chua xót trước nổi khổ của dân, kể lể, liệt kê về nỗi dân oan, kêu gọi bảo đảm quyền tự do, dân chủ vô hạn độ; chúng vẽ, bày ra các yêu sách vô lý để mị dân rồi xúi dục dân đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi; nguy hiểm hơn chúng chung chi tiền bạc, mua sắm, cung cấp trang thiết bị để mua chuộc những người mất cảnh giác, dụ dỗ những ai “hám ngọt”, từng bước chi phối họ và làm cho họ dần bị lệ thuộc, bị ràng buộc, ép buộc làm tay sai, làm “công cụ” phục vụ cho mưu đồ chính trị đen tối chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chính nhân dân ta. Đây là âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc, tinh vi, xảo quyệt và hết sức nguy hiểm theo kiểu “không đánh mà thắng” vừa thu về “lợi nhuận cao” bằng mượn danh người khác để thực hiện được mục tiêu chống phá cách mạng.
Chúng tìm mọi thủ đoạn tác động vào tâm lý của dân bằng: dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc, kích động để từng bước thẩm thấu gây tâm lý bất ổn, hoang mang, dao động, hoài nghi, phá vỡ mối quan hệ gắn bó máu thịt Đảng - dân làm giảm sút niềm tin vào Đảng, Chính quyền, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ dần dẫn đến tình trạng mất kiểm soát, không làm chủ được bản thân có phát ngôn không đúng, hành động tụ tập gây rối phá hoại làm mất ổn định tình hình, từ việc nhỏ dần tập hợp lực lượng đến các hoạt động bạo lực vũ trang, gây bạo loạn… Lợi dụng những sơ hở bất cập trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là ở các tổ chức, địa phương cấp cơ sở để tập trung nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chống phá tổ chức đảng, các tổ chức chính quyền, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ trì từ Trung ương đến cơ sở bằng các thủ đoạn: nói xấu, vu khống, gây mất đoàn kết, chia rẽ tổ chức, lợi dụng công khai chống tham nhũng của ta để tố cáo tham nhũng… Đối tượng mà bọn phản động lợi dụng là toàn dân, trọng tâm là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, những người nghèo, nhẹ dạ, cả tin, những người chưa hiểu; hiểu chưa đúng, chưa rõ đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật; các đối tượng bất đồng chính kiến… Địa bàn, phạm vi lợi từ vùng cao, vùng sâu, nông thôn, thành thị, miền núi, miền xuôi, hải đảo, kiều bào ta ở nước ngoài…
Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân để chống phá cách mạng Việt Nam là trách nhiệm của toàn xã hội
Đặc trưng của “xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ;… có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”; “mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”; "là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm". Đảng, Nhà nước luôn “lấy dân làm gốc”, lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất để thực hiện. Độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân và con người được giải phóng hoàn toàn để vươn tới cái tất yếu của tự do chính là đích đến của Đảng và Nhà nước ta.
Hiện nay đất nước hòa bình, chúng ta đã được hưởng tự do, độc lập “và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”. Điều mong muốn “tột bậc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" đã trở thành hiện thực. Chính người Việt Nam, dân tộc Việt Nam ta đã đập tan bao xiềng xích, xóa bỏ sự thống trị, bóc lột tàn bạo của kẻ thù để tự giành lấy cho mình "quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đạt được “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” đánh dấu những bước tiến dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc; đất nước, xã hội, con người đều đổi mới, thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; bộ mặt đất nước, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi tích cực; dân chủ được mở rộng, phát huy; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sức mạnh toàn diện của đất nước được nâng lên; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa; quan hệ đối ngoại mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế, uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế…
Những thành tựu to lớn đó là kết quả của sự đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng vào cuộc của toàn thể nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Chính phủ. Vậy mà, các thế lực phản động rắp tâm chống phá ta bằng mọi âm mưu, thủ đoạn. Mục đích của chúng không có gì khác hơn là “chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa” để chiếm đoạt, thụ hưởng các giá trị, xóa bỏ quyền con người do chính chúng ta đổ biết bao công sức, nước mắt và máu xương mới giành lại được. Vì vậy, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các phần tử phản động để từ đó nêu cao cảnh giác, tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại hoạt động chống phá của chúng, bảo vệ những thành quả do chính chúng ta dày công tạo dựng nên, đây là trách nhiệm chung của mọi tổ chức, lực lượng, mọi cá nhân, với quyết tâm “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Muốn vậy:
Đối với cơ quan tổ chức, chính quyền
Phải quán triệt và nhận rõ thực tế: nơi nào tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước không đến được với nhân dân; cán bộ, đảng viên không gần dân, không sâu sát dân để nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân thấy, dân tin thì nơi đó ngay lập tức có các thế lực thù địch đến.
Tập trung tuyên truyền giáo dục để người dân vừa hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối mục mục tiêu, lý tưởng, mục đích, động lực của Đảng, thấm nhuần lời Bác Hồ đã nói “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác”; “Tất cả đường lối, phương châm, chính sách của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân”. Đảng ta chỉ có một mục đích đó là: xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Khi dân nghe, dân hiểu, thì dân tin, dân bàn, dân làm và sẽ đi theo Đảng.
Vạch trần bản chất, phơi bày bộ mặt thật của bọn phản động để người dân thấy được chính họ đang bị kẻ thù lợi dụng chiếm đoạt lợi ích...; thường xuyên cập nhật, phổ biến thông tin để nhân dân được nghe, nhìn thấy, hiểu rõ hơn, đúng hơn, đầy đủ hơn, nhanh hơn về âm mưu, thủ đoạn của địch để người dân nâng cao cảnh giác và làm cơ sở đấu tranh hiệu quả với địch, từ đó tự xây dựng “hệ miễn dịch tự nhiên” trước các tác động xấu của kẻ thù.
Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, quản lý của chính quyền các cấp, sự hướng dẫn và làm nòng cốt của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng chuyên trách để phát huy vai trò làm chủ và sức mạnh tiềm tàng, thực sự là “tai mắt”, là chỗ dựa tin cậy để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.
Tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh vĩ đại của quần chúng nhân dân; quan tâm chăm lo đến lợi ích thiết thân của quần chúng; tôn trọng; sống có tình nghĩa, vừa là người hướng dẫn đồng thời khiêm tốn học hỏi quần chúng nhân dân; đặc biệt coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, coi đó là nội dung trọng tâm, nhiệm vụ có tính chiến lược trong lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ đấu tranh chống các thế lực phản động.
Đối với mỗi người dân
Kiên quyết nói không với địch: không nghe, không nói, không làm theo, không mắc mưu địch. Tích cực, tự giác nắm bắt cập nhật những thông tin về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, tổ chức… để củng cố niềm tin; đặc biệt chủ động, chịu khó, tự giác theo dõi, phát hiện những âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của địch cả ngay trong và ngoài địa bàn, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng xử lý. Thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí về “Mọi người công dân, bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ làm việc gì, đều có nhiệm vụ giúp chính quyền giữ gìn trật tự, an ninh”. Coi đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là nghĩa vụ của toàn dân với mục đích đem lại bình yên cho mỗi cá nhân, từng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.
Đại tá, ThS TRẦN THANH TÙNG
(Cựu Chiến binh)