Vào dịp hè, các đoàn thể trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức các mô hình dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Thông qua những lớp học này, giúp trẻ có kỹ năng tự bảo vệ bản thân hơn.

Các em nhỏ vùng nông thôn xã Tân Long rất thích thú khi được học bơi.
Mỗi sáng, hồ bơi tại Trường Tiểu học Tân Long 1, xã Tân Long (TP Cần Thơ) rộn ràng tiếng cười nói của các em nhỏ tham gia lớp học bơi thuộc mô hình “Cùng trẻ em an toàn mùa nước” do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Tân Long tổ chức.
Từ những buổi đầu còn e dè, lo sợ khi tiếp xúc với nước, nhiều em nhỏ đã dần mạnh dạn hơn, tự tin thực hiện các động tác và hình thành những kỹ năng đầu tiên để bảo vệ bản thân trong môi trường nước. Em Nguyễn Minh Khang, học sinh Trường Tiểu học Tân Long 1, phấn khởi chia sẻ: “Lúc mới xuống nước em rất sợ. Được thầy hướng dẫn từng bước, giờ cơ thể em nổi được trong nước và bơi được một đoạn. Em sẽ cố gắng tập chăm chỉ để bơi thật tốt”. Em Trần Ngọc Hân, học sinh Trường Tiểu học Tân Long 1, nói: “Thầy không chỉ dạy các em bơi mà còn nhắc nhở tụi em không tự ý tắm sông, ao, hồ và phải gọi người lớn khi thấy có người gặp nạn”.
Theo chị Huỳnh Thị Thanh Nhanh, Bí thư Xã đoàn Tân Long, lớp học năm nay có 30 học sinh tham gia. Bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản, các em còn được trang bị kiến thức về an toàn trong môi trường nước, kỹ năng nhận diện nguy cơ đuối nước, cách xử lý khi gặp sự cố và ý thức không tự ý tắm sông, ao, hồ khi không có người lớn đi cùng. Đây là hoạt động thiết thực trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu nhi, góp phần mang đến cho các em một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
Tại xã Vĩnh Lợi, những lớp học bơi được triển khai đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, trở thành điểm sáng trong công tác phòng ngừa tai nạn đuối nước từ cơ sở. Theo kế hoạch, xã Vĩnh Lợi sẽ dạy bơi cho nhóm trẻ em từ lớp 1 đến lớp 9 chưa biết bơi. Mỗi lớp dạy khoảng 30 học sinh. Các lớp bơi sẽ được mở suốt mùa hè, bên cạnh học kỹ năng bơi, các em còn được học kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước.
Để những mô hình ở cơ sở được nhân rộng, TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2026-2030. Theo đó, chương trình sẽ được triển khai tại 100% xã, phường, hướng đến việc ngày càng nhiều trẻ em được học bơi và trang bị kỹ năng phòng tránh rủi ro dưới nước. Thành phố phấn đấu năm 2026 có khoảng 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi được trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước, 50% trẻ em biết bơi; đến năm 2030, các tỷ lệ này lần lượt nâng lên 70% và 60%. Bên cạnh đó, kế hoạch đặt ra, các địa phương phát triển các mô hình dạy bơi cộng đồng và huy động nguồn lực xã hội đầu tư thêm điểm tập luyện phù hợp cho trẻ.
Song song với chương trình của thành phố, Dự án hỗ trợ các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em đang được triển khai tại 8 xã, phường, gồm: Vĩnh Lợi, Phú Lộc, Lâm Tân, Lai Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Khánh Hòa và Vĩnh Phước. Dự án đặt mục tiêu tổ chức dạy bơi cho khoảng 4.400 trẻ em từ 6-15 tuổi, đồng thời bảo đảm 100% học sinh tham gia được tuyên truyền, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa đuối nước. Quy mô triển khai cho thấy công tác bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước đang được thực hiện theo hướng bài bản, lâu dài và bền vững.
Thực tế, tại những địa phương có nhiều sông, kênh, rạch như Cần Thơ, đuối nước vẫn là một trong những nguy cơ tai nạn thương tích đối với trẻ em, nhất là trong dịp hè. Do đó, mỗi một em nhỏ biết bơi, biết nhận diện nguy hiểm và biết cách xử lý tình huống dưới nước, không chỉ một đứa trẻ được bảo vệ mà còn thêm một gia đình an tâm, thêm một cộng đồng an toàn. Đó cũng là giá trị lớn nhất mà những lớp học bơi mùa hè đang mang lại.
Bài, ảnh: KIM NGỌC