Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp can thiệp sớm, mở ra hy vọng cho trẻ em có rối loạn phổ tự kỷ (tự kỷ) trên hành trình hòa nhập cộng đồng. Thông qua các hoạt động học tập trực quan, giàu tính tương tác, cùng sự đồng hành của gia đình và giáo viên, nhiều em từng bước cải thiện khả năng giao tiếp, tăng sự tập trung, dần thích nghi với môi trường xung quanh.
Năm 2022, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ chính thức khởi động Dự án “Hỗ trợ can thiệp sớm cho trẻ em có rối loạn phổ tự kỷ tại TP Cần Thơ giai đoạn 2022-2024”, với sự tài trợ của Saigon Children's Charity CIO. Dự án hướng đến xây dựng mô hình can thiệp sớm bài bản cho trẻ 3-6 tuổi, giai đoạn được xem là “thời điểm vàng” trong phát triển. Từ nền tảng này, Trung tâm từng bước hoàn thiện hệ thống phòng học chuyên biệt với đầy đủ học cụ trực quan, đồ chơi chức năng, bảng tương tác… phục vụ hiệu quả quá trình can thiệp.
Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ, cho biết: “Can thiệp sớm đóng vai trò then chốt đối với trẻ tự kỷ. Khi được hỗ trợ đúng phương pháp, đúng thời điểm, nhiều trẻ có thể cải thiện rõ rệt khả năng giao tiếp, nhận thức và tương tác xã hội, từ đó mở ra cơ hội hòa nhập và mang lại niềm hy vọng cho gia đình”.
.webp)
Ông Hồ Thanh Hải, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ, luôn quan tâm hỗ trợ trẻ em.
Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ đang hỗ trợ can thiệp sớm cho 33 trẻ với lịch học 2 buổi/tuần, hoàn toàn miễn phí.
Tại các phòng học, hình ảnh quen thuộc là giáo viên kiên nhẫn hướng dẫn từng cử chỉ, lời nói cho trẻ. Mô hình “1 kèm 1” được Trung tâm áp dụng linh hoạt - mỗi trẻ 1 giáo viên và 1 phụ huynh cùng tham gia hỗ trợ. Trong mỗi buổi học, trẻ được rèn luyện các kỹ năng cơ bản như nhận diện màu sắc, phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, tương tác xã hội và vận động thể chất... Cô Phan Thị Tiền, giáo viên trực tiếp giảng dạy, chia sẻ: “Mỗi trẻ là một trường hợp riêng biệt, nên phải xây dựng chương trình phù hợp. Khi phụ huynh cùng tham gia, hiệu quả can thiệp rõ rệt hơn vì các kỹ năng được duy trì liên tục tại gia đình”.
.webp)
Niềm vui của cha mẹ khi kịp thời hỗ trợ, can thiệp sớm giúp trẻ tiến bộ.
Không chỉ tập trung vào trẻ, Trung tâm còn chú trọng đào tạo đội ngũ giáo viên thông qua các khóa tập huấn chuyên sâu, cập nhật phương pháp can thiệp mới. Bên cạnh đó, Trung tâm đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về rối loạn phổ tự kỷ, giúp phát hiện sớm và hỗ trợ trẻ kịp thời.
Ông Trần Duy Khánh, ở xã Phong Điền, chia sẻ: “Lúc 3 tuổi, tôi thấy con rất ít nói, không giao tiếp với mọi người nên đã đăng ký cho con vào học tại Trung tâm để được hỗ trợ can thiệp sớm. Đến nay, con được 7 tuổi, đã biết nhận diện màu sắc, gọi tên con vật… gia đình rất mừng. Quan trọng hơn, tôi được hướng dẫn cách đồng hành, quan tâm con mỗi ngày”.
.webp)
Trung tâm tổ chức chương trình trải nghiệm tạo môi trường thực tế cho trẻ và kết nối trẻ với gia đình nhiều hơn.
Chị Nguyễn Võ Thanh Vinh, ở xã Trường Long, bộc bạch: “Con tôi gần 4 tuổi nhưng không biết gọi mẹ, ba, không phân biệt được màu sắc, lại hơi nghịch. Gửi con vào Trung tâm học 2 buổi/tuần, tôi trực tiếp tham gia các buổi học cùng con. Nhờ vậy, tôi hiểu con cần gì, hỗ trợ như thế nào và tự tin hơn khi chăm sóc con. Giáo viên hướng dẫn rất cụ thể, gia đình thấy rõ sự tiến bộ của con qua từng tuần”.

Trẻ em được quan tâm và tiếp xúc hiều hơn với môi trường tự nhiên.
Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ còn tổ chức các chương trình trải nghiệm, dã ngoại nhằm tạo môi trường thực tế cho trẻ và kết nối các gia đình. Qua đó, phụ huynh có thêm cơ hội chia sẻ, giảm bớt áp lực và có thêm động lực đồng hành lâu dài cùng con.
Hiện đang vào giai đoạn 2 với Dự án “Nâng cao nhận thức rối loạn phổ tự kỷ và tầm quan trọng của can thiệp sớm cho trẻ em tại TP Cần Thơ giai đoạn 2025-2028”, do đó Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn và đẩy mạnh truyền thông. “Mục tiêu lớn nhất là giúp trẻ phát triển tối đa khả năng, từng bước hòa nhập xã hội” - ông Hồ Thanh Hải nhấn mạnh.
.webp)
Ông Hồ Thanh Hải tặng quà trẻ em trong đợt trải nghiệm thực tế tại Khu Du lịch sinh thái Ông Đề, phường An Bình.
Những bước tiến tuy nhỏ nhưng bền bỉ mỗi ngày đang góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều trẻ tự kỷ. Từ những ánh mắt còn e dè, những lời nói chưa tròn câu, các em dần mở ra cánh cửa kết nối với thế giới. Và phía sau hành trình ấy là sự tận tâm của người dạy, sự kiên trì của gia đình và sự chung tay của cả cộng đồng - tất cả đang cùng nhau gieo mầm hy vọng cho những tương lai đặc biệt.
Bài, ảnh: CAO OANH