20/10/2012 - 17:44

Cần tập trung tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

(CT)- Ngày 20-10-2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 3 tháng cuối năm 2012 và kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013. Cuộc họp có sự tham gia của các bộ, ban, ngành trung ương và 63 điểm cầu tại UBND các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, các đơn vị trong ngành y tế... tham dự.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, 10 năm qua Việt Nam đã giữ vững được các thành quả loại trừ bệnh bại liệt, uốn ván sơ sinh; tỷ lệ mắc, tử vong do các bệnh có thể dự phòng bằng vắc xin giảm dần bền vững. Tuy nhiên, một số bệnh nhiễm trùng đã được khống chế hiện nay xuất hiện trở lại như tả, sởi, sốt xuất huyết, nhiễm khuẩn liên cầu lợn, dại và bệnh tay chân miệng. Bên cạnh đó, một số bệnh mới nổi có tỷ lệ tử vong cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đại dịch như cúm A (H5N1), viêm đường hô hấp cấp tính nặng do chủng mới của vi rút corona... đồng thời dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới, tiềm ẩn xâm nhập vào nước ta cùng với tình trạng biến đổi khí hậu làm cho dịch bệnh càng diễn biến phức tạp, khó lường hơn. Trong năm 2012, từ đầu năm đến nay, chủ yếu hai bệnh dịch có số bệnh nhân mắc cao: tay chân miệng (103.561 trường hợp, 41 trường hợp tử vong) và sốt xuất huyết (51.256 trường hợp, 42 trường hợp tử vong).

Về bệnh dịch lây truyền từ động vật sang người, cả nước ghi nhận xuất hiện dịch cúm gia cầm tại 26 tỉnh, thành với 4 người mắc, 2 người tử vong; có 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thái Bình có dịch cúm gia cầm. Ngoài ra, ghi nhận 77 ca tử vong vì bệnh dại...

Trong năm 2013, với mục tiêu giảm tử vong do các bệnh truyền nhiễm, ngành y tế tập trung phòng chống các dịch bệnh: tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A (H1N1), cúm A (H5N1), rubella, tả, sốt rét, bệnh dại, các bệnh thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng và một số bệnh lây truyền từ động vật sang người. Các giải pháp trọng tâm như: thành lập Ủy ban quốc gia phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi, do Bộ Y tế làm thường trực; Bộ Y tế ban hành kế hoạch tổng thể và đầu tư tài chính cho công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2013; tổ chức giám sát trọng điểm một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; cập nhật phác đồ điều trị, phác đồ chống sốc, chống kháng thuốc...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: Các địa phương rà soát lại trong 4 bệnh: chân tay miệng, sốt xuất huyết, cúm và bệnh dại, bệnh nào có nguy cơ xuất hiện nhiều nhất, cần tập trung vào phòng, chống bệnh đó. Bộ Y tế phối hợp Bộ Tài chính rà soát mức chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn định mức chi cụ thể. Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương tổ chức tổng kết 25 năm chương trình tiêm chủng mở rộng. Riêng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung kiểm soát dịch cúm gia cầm và chó dại đang có nguy cơ bùng phát, nhất là ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết