23/09/2012 - 18:01

Cần mạnh tay với hội chứng “sao”

Việt Cường (trái) tự tay đóng cửa lên tuyển của mình. 

Đội tuyển Việt Nam lâu nay thường gặp hội chứng ngôi sao của nhiều cầu thủ với nhiều chiêu trò "xé" kỷ cương. Gần đây nhất là trường hợp của Việt Cường giờ chót tự động về nhà rồi xin không theo đội du đấu chỉ bằng một cái tin nhắn bận việc nhà.

HLV Phan Thanh Hùng tế nhị không gọi hành động ấy là vi phạm kỷ luật đội tuyển, nhưng ông cũng không dung dưỡng hành vi thiếu chuyên nghiệp của Việt Cường. Cầu thủ gốc Đồng Tháp này đã bắn tiếng xin trở lại đội tuyển nhưng ban huấn luyện đã nói "không". Sự cương quyết của ban huấn luyện là rất cần thiết và nói như Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung là "không thể chấp nhận hành vi vô kỷ luật trong đội tuyển".

Thực tế nhiều đời HLV trước đây thường nuông chiều cầu thủ thái quá. Chính vì suy nghĩ và cái cách đặt cầu thủ lên vị trí ngôi sao mà nhiều tuyển thủ cho mình cao hơn đồng nghiệp khác. Điều này khiến cho tính kỷ luật của đội bóng bị xem nhẹ và rất dễ gây nên trạng thái ganh tị, mất đoàn kết. Thái độ lẫn cách ứng xử tiêu cực của những "ông sao" hay gặp ở các trận đấu giao hữu biết chắc không có tiền thưởng hoặc ở nhiều giải đấu châu lục, thế giới biết mình chỉ mang thân phận lót đường.

Nhớ lại ở đội tuyển đã xảy ra trường hợp có cầu thủ "mất hộ chiếu" như thủ môn Dương Hồng Sơn trước trận thi đấu sân khách Trung Quốc ở vòng loại ASIAD. Hay như đợt tập huấn ở Gia Lai, một thủ môn cũng ở lò SLNA xin nghỉ chờ chuyến sau vì "con đau". Hoặc nực cười hơn là một chân sút nổi tiếng xin ở nhà "cưới vợ cho bố",… Có những câu chuyện tưởng chừng cực kỳ vô lý mà một số cầu thủ cũng nghĩ ra để "trốn" các trận cầu "khó" từ tiền thưởng cho đến đối thủ. Còn ở các giải đấu nhận được sự quan tâm của nhiều giới, họ rất sốt sắng trở lại đội tuyển và luôn dành những lời có cánh về bản thân, về tình yêu mãnh liệt với bóng đá.

Qua việc từ chối sự trở lại của Việt Cường, dù anh này giàu khả năng độc chiếm suất hậu vệ biên phải, ban huấn luyện đội tuyển khẳng định nghiêm khắc trong việc giáo dục cầu thủ để không còn hội chứng "sao", hầu giữ gìn kỷ cương trong đội tuyển.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết