Cán bộ, hội viên phụ nữ dành cho chị Lê Diễm Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường Phước Thới, quận Ô Môn, nhiều tình cảm quý mến bởi sự năng động, nhiệt tình trong việc tổ chức, kết nối hội viên tham gia các phong trào thi đua. Nhiệm kỳ 2016-2021, với sự đoàn kết và nỗ lực của chị Diễm Thúy cùng tập thể Ban Chấp hành (BCH) Hội LHPN phường Phước Thới, đã giúp 27 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo.

Chị Lê Diễm Thúy (bên phải) thăm hỏi, tìm hiểu đời sống, việc mua bán của chị Lý Thị Kim Phượng, hội viên phụ nữ dân tộc, có hoàn cảnh khó khăn.
Nhận thấy mô hình trồng rau màu được một số hội viên thực hiện có hiệu quả, năm 2019, chị Lê Diễm Thúy vận động thành lập và nhân rộng mô hình Tổ phụ nữ trồng rau an toàn, với 15 thành viên tại khu vực Thới Trinh. Chị Diễm Thúy cho biết: “Hội LHPN phường phối hợp tập huấn cho các thành viên về kỹ thuật trồng màu an toàn, hiệu quả, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng theo hướng dẫn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ…”. Chị Nguyễn Thị Thẫn, thành viên Tổ phụ nữ trồng rau an toàn, nói: “Tham gia mô hình, ngoài việc được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tôi được Hội xét hỗ trợ vay vốn để đầu tư sản xuất. Với diện tích 1.000m2 đất trồng màu, hằng tháng, tôi có thu nhập khoảng 3 triệu đồng”.
Chị Diễm Thúy tham gia công tác tại địa phương từ năm 2006 với vai trò cán bộ văn thư và trải qua nhiều vị trí khác nhau. Từ năm 2011, chị được hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN phường Phước Thới đến nay. Chị Diễm Thúy kể: “Đầu nhiệm kỳ 2016-2021, qua rà soát, phường còn 27 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Tôi cùng các chị em trong BCH dành thời gian đi cơ sở, nắm bắt nhu cầu hội viên, nhất là các hộ nghèo, để có hướng giúp đỡ”.
Qua khảo sát, chị Diễm Thúy nhận thấy đa số hội viên phụ nữ phường thuộc diện gia đình ít đất sản xuất, chủ yếu sinh sống bằng việc mua bán nhỏ, một số chị chăn nuôi, hoặc đi làm ở các công ty, xí nghiệp. Do vậy, chị cùng BCH chủ động xây dựng những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bên cạnh mô hình trồng rau an toàn, Hội còn xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, như: “Phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh”, “Tổ phụ nữ mua bán nhỏ”, “Tổ phụ nữ chằm nón lá”, “Tổ gia công may”, “Tổ phụ nữ dân tộc phát triển kinh tế gia đình”… Hội cũng đã phối hợp tổ chức 5 lớp đào tạo nghề, thu hút 150 học viên tham gia; thành lập và duy trì hiệu quả các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, kịp thời hỗ trợ hội viên sản xuất, mua bán nhỏ với tổng dư nợ hơn 19 tỉ đồng. Nhiệm kỳ qua, Hội cũng vận động xây dựng, sửa chữa 5 Mái ấm tình thương; trao học bổng cho 75 em, tặng dụng cụ học tập cho 153 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Đặc biệt, Hội thành lập mô hình “Tổ phụ nữ đồng lòng sẻ chia” có 16 chị tham gia, đã vận động quyên góp, giúp 18 trường hợp khó khăn đột xuất với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng. Chị Trần Thị Đầm, khu vực Bình Hưng, thuộc diện hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, được các cấp Hội hỗ trợ nhiều mặt. Chị Đầm bộc bạch: “Lúc còn khỏe, tôi đi làm mướn. Từ khi phát bệnh, tôi không đủ sức khỏe để đi làm. Diễm Thúy vận động hỗ trợ tôi chi phí thuốc men. Năm 2021, Diễm Thúy làm hồ sơ đề nghị Hội LHPN quận hỗ trợ tặng Mái ấm tình thương. Trong thời gian chờ “giải ngân”, Diễm Thúy ứng trước tiền cá nhân, giúp gia đình tôi khởi công căn nhà đúng tiến độ”.
Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, chị Diễm Thúy cùng BCH Hội LHPN phường tích cực tuyên truyền, vận động chị em nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, vận động 320 phần ăn sáng, 300 phần nhu yếu phẩm, rau củ quả, với tổng trị giá hơn 47 triệu đồng tặng hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Chị Lý Thị Kim Phượng, khu vực Bình Lập, kể: “Gia đình tôi không đất đai sản xuất. Tôi được Hội hỗ trợ vay 20 triệu đồng để mở quán nước giải khát trên quốc lộ 91. Khi dịch bệnh bùng phát, tôi phải đóng cửa quán, thu nhập không còn, cuộc sống rất khó khăn. Cô Diễm Thúy cùng cán bộ phường, khu vực hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm để tôi ổn định cuộc sống. Hiện tại, tôi đã mua bán lại, có thu nhập, lo cho con đi học. Mới đây, tôi được cán bộ Hội khảo sát để xét nâng vốn, có điều kiện sửa sang mặt bằng để mở rộng mua bán”.
Với sự đoàn kết và nỗ lực của chị Diễm Thúy cùng tập thể BCH Hội LHPN phường Phước Thới, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội giúp 27 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Bà Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, nói: “Diễm Thúy là cán bộ Hội năng động, nhiệt tình, trách nhiệm. Diễm Thúy luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, công tác Hội; chủ động xây dựng và gắn kết hội viên tham gia các mô hình, nhất là các mô hình hỗ trợ giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo. Tập thể BCH Hội LHPN phường Phước Thới được Trung ương Hội LHPNVN tặng Bằng khen, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và công tác Hội, nhiệm kỳ 2016-2021. Bản thân Diễm Thúy vinh dự được nhận danh hiệu cán bộ Hội cơ sở giỏi (2017-2019), do Trung ương Hội LHPNVN xét tặng”.
Bài, ảnh: HẢI THƯ