24/04/2022 - 20:22

Cán bộ Hội hết lòng hỗ trợ nông dân 

Từ năm 2018 đến nay, với vai trò Chủ tịch Hội Nông dân (HND) phường Long Hòa, quận Bình Thủy, anh Phạm Văn Thịnh (sinh năm 1979) cùng cán bộ HND phường đã phối hợp giúp hội viên vay 21 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ðồng thời, phối hợp mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp hội viên, nông dân an tâm sản xuất, nâng cao đời sống.

Anh Phạm Văn Thịnh (bên phải) thăm mô hình chăn nuôi của nông dân.

uá trình đô thị hóa nhanh làm cho diện tích đất canh tác nông nghiệp của phường Long Hòa ngày càng bị thu hẹp, nông dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Anh tâm sự: “Là cán bộ Hội, mình cần phải gần gũi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, từ đó có phương pháp vận động, hỗ trợ phù hợp”. Từ năm 2018 đến năm 2021, anh Thịnh cùng cán bộ HND phường phối hợp ngành chức năng xây dựng các mô hình phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, như: mô hình chăn nuôi bò sữa tại hợp tác xã bò sữa Long Hòa, mô hình trồng màu tại hợp tác xã rau màu Bình Phát, mô hình nuôi lươn không bùn tại khu vực Bình Dương, mô hình trồng hoa kiểng tại hợp tác xã hoa kiểng Bình An, mô hình trồng rau thủy canh trong nhà kính của cơ sở Cần Thơ Farm…

Ngoài ra, HND phường còn thành lập 4 tổ hợp tác sản xuất (nuôi lươn không bùn, hoa kiểng, chăn nuôi bò thịt, trồng cây ăn trái), có 30 thành viên tham gia sản xuất trên 6,73ha. Anh Võ Thanh Hải, người dân khu vực Bình Yên A, cho biết: “Nhờ Thịnh cùng các cán bộ HND hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ nông dân cũng như tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tôi và các thành viên trong hợp tác xã chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Hiện nay, bình quân mỗi tháng gia đình tôi có thu nhập hơn 14 triệu đồng, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn”.

Mô hình trồng xoài, sầu riêng, mít, chanh, ổi của gia đình ông Nguyễn Văn Thể ở khu vực Bình Yên B là một trong những mô hình sản xuất được HND phường đánh giá cao. Ông Thể kể, qua tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do HND phường phối hợp tổ chức, ông chuyển 4.000m2 trồng lúa không hiệu quả sang trồng mít, chanh và cải tạo 8.000m2 vườn để trồng ổi, sầu riêng, xoài. Năm nay, xoài bắt đầu cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng và ông dự định cuối năm sẽ để trái chiếng mít, chanh, ổi nhằm nâng cao huê lợi cho gia đình. Ông Thể nói: “Thịnh vui vẻ, hòa đồng, sẵn sàng hỗ trợ cho nông dân. Nhờ HND phường phối hợp trợ giá cây giống, vốn vay mà gia đình tôi đầu tư chuyển sang mô hình sản xuất mới hiệu quả”.

Ðảm nhiệm vai trò Chủ tịch HND phường từ năm 2018 đến nay, anh Phạm Văn Thịnh cùng cán bộ HND phường đã phối hợp giúp nhiều hội viên nông dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 21 tỉ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, còn có nhiều hội viên nông dân được vay các nguồn vốn khác nhau để thực hiện các dự án chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi bò thịt, trồng hoa, kiểng. Bên cạnh đó, HND phường phối hợp cùng các ngành liên quan mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ hội viên, nông dân đăng ký và được cấp giấy chứng nhận nuôi lươn đạt tiêu chuẩn VietGAP...

Anh Phạm Văn Thịnh cho biết: “Với trách nhiệm của Ðảng ủy viên, Chủ tịch HND phường, tôi tiếp tục phối hợp cùng cán bộ, đảng viên phường tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.

Chia sẻ bài viết