Những năm gần đây, việc gia công các sản phẩm từ dây nhựa khá phổ biến. Với đặc thù công việc khá đơn giản, có thể làm tại nhà, tiền công hợp lý, mô hình này đã và đang giúp nhiều phụ nữ, lao động nhàn rỗi có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống.
Cơ sở gia công đan dây nhựa của chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, ở ấp Ðịnh Phước, xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai (người thứ 2, bên phải qua) tạo việc làm cho nhiều hội viên, phụ nữ.
Những ngày này, không khí làm việc tại cơ sở gia công đan dây nhựa của chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, ấp Định Phước, xã Định Môn, huyện Thới Lai rất khẩn trương. Vừa tranh thủ đan sọt nhựa, chị Hà đôn đốc các thành viên gia tăng công suất. Chia sẻ cơ duyên với nghề, chị Hà bộc bạch: “Trước đây, tôi làm công nhân. Vào thời điểm xảy ra dịch COVID-19, tôi bị thất nghiệp. Dạo đó, tôi cùng một số chị em ở xóm học nghề và nhận gia công các sản phẩm từ dây nhựa và lục bình. Khi đã thạo nghề và nhận thấy mô hình này có cơ hội phát triển, phù hợp với điều kiện của phụ nữ địa phương, tôi mạnh dạn liên kết với công ty để làm đầu mối phân phối hàng gia công”.
Tháng 9-2023, Hội LHPN xã Định Môn đã vận động thành lập tổ liên kết; đồng thời hỗ trợ chị Hà vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, tổ liên kết có 30 thành viên, chủ yếu nhận gia công các sản phẩm từ lục bình và dây nhựa. Trong đó, mặt hàng gia công chủ lực là đan các loại sọt nhựa, giỏ nhựa đủ kích cỡ. Trung bình mỗi đợt nhận hàng cách nhau từ 1-2 tuần, chị Hà sẽ nhập khoảng 500-600 sản phẩm từ công ty và chia cho các thành viên cùng gia công. Những người làm thường xuyên có thu nhập bình quân khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Chị Huỳnh Thị Mai ở ấp Định Phước, xã Định Môn, bộc bạch: “Thời gian trước, tôi đi làm ruộng, buôn bán. Thấy nghề này dễ học, dễ làm, tôi chuyển sang nhận gia công đan dây nhựa hơn 2 năm nay. Bình quân mỗi ngày, tôi có thể đan được trên 20 sọt nhựa, kiếm khoảng 200.000 đồng, giúp trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình”.
Hơn 2 năm qua, với trách nhiệm là “đầu mối” giao nhận hàng, mỗi khi công ty đặt sản phẩm với kiểu dáng thiết kế mới, chị Hà đều nghiên cứu thử nghiệm. Sau khi làm thành công mới nhận hàng và hướng dẫn cho các thành viên tổ liên kết cùng gia công. Với số lượng đơn hàng khá ổn định, chị Hà mong muốn đầu tư xây dựng kho xưởng, mở rộng quy mô sản xuất và thu hút thêm nguồn lao động tại chỗ.
Hiện nay, trên địa bàn các quận, huyện có khá nhiều cơ sở lớn, nhỏ chuyên sản xuất, nhận gia công làm giỏ nhựa, ghế nhựa… hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi. Tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tổ hợp tác (THT) Ðan dây nhựa là một trong những mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nhiều hội viên tăng thu nhập. Theo chị Võ Thị Hồng Lạc, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hưng, THT đan dây nhựa được thành lập vào năm 2017. Hiện nay, THT có 325 thành viên tham gia gia công sản phẩm đan dây nhựa, với thu nhập bình quân từ 3-4 triệu đồng/người/tháng. Những năm qua, Hội LHPN xã Thới Hưng luôn quan tâm nâng chất hoạt động THT; giúp nhiều thành viên THT tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
Những năm qua, các cấp Hội LHPN thành phố đã phối hợp tổ chức nhiều lớp dạy nghề đan dây nhựa cho hội viên, phụ nữ có nhu cầu học nghề. Sau đào tạo, đa số hội viên, phụ nữ dễ dàng tìm được việc làm gia công, có thu nhập ổn định; nhiều chị trở thành “đầu mối” trực tiếp nhận nguyên vật liệu từ các công ty và phân phối cho lao động địa phương. Với ưu điểm dễ học, dễ làm, không ràng buộc thời gian, nghề đan dây nhựa đã và đang mang lại hiệu quả rõ nét, giúp nhiều hội viên, phụ nữ cải thiện đời sống, tăng thu nhập.