12/11/2013 - 22:57

Các trường cần đầu tư nguồn lực để xây dựng "thương hiệu"

(CT)- Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng tại cuộc họp giao ban với các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), nghề ở TP Cần Thơ vào ngày 12-11-2013.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 22 trường ĐH, CĐ, TCCN và cơ sở đào tạo TCCN của địa phương và Trung ương (trong đó có 5 trường ĐH); 1 phân hiệu Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh. Năm học này, các trường có hơn 93 ngàn học sinh, sinh viên (HSSV), với 4.754 cán bộ, giảng viên, nhân viên (8 Giáo sư, 84 Phó Giáo sư, 347 tiến sĩ, chuyên khoa cấp II...). Để nâng cao chất lượng đào tạo, các trường đã nỗ lực đầu tư nguồn lực, mở rộng qui mô và đa dạng hóa các loại hình đào tạo; xây dựng bộ tiêu chuẩn "đầu ra" của ngành đào tạo, đổi mới chương trình đánh giá kết quả học tập của HSSV gắn với chuẩn năng lực. Tuy nhiên, hạn chế của các trường, nhất là trường ngoài công lập là thiếu kinh phí, diện tích đất để mở rộng cơ sở vật chất nên phải thuê thêm phòng học; trang thiết bị thực hành của một số trường nghề thiếu thốn hoặc lạc hậu, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo; tỷ lệ HSSV ở các trường TCCN tham gia bảo hiểm y tế thấp (chỉ chiếm 48,24%);... Để giải quyết khó khăn này, các trường đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ đầu tư; tham mưu với Bộ GD&ĐT điều chỉnh Thông tư 55 về quy định đào tạo liên thông phù hợp với tình hình thực tế, giúp HSSV có điều kiện liên thông bậc học cao hơn.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Hùng Dũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo mọi điều kiện, giúp các trường tháo gỡ khó khăn. Đồng thời đề nghị, các trường quan tâm việc thực hiện bảo hiểm y tế trong HSSV; cần tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành thực tập ở các trường, đội ngũ giảng dạy; tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các trường để chia sẻ nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội; quan trọng hơn là xây dựng "thương hiệu" - yếu tố sống còn của các trường.

B.NG

Chia sẻ bài viết