30/08/2022 - 20:23

Các quận, huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

 Trao và truy tặng Huy hiệu Ðảng đợt 2-9

(CT) - Ngày 30-8-2022, Quận ủy, Huyện ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các quận, huyện: Ninh Kiều, Phong Ðiền, Cờ Ðỏ tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022), Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022) và trao Huy hiệu Ðảng cho các đảng viên cao tuổi Ðảng.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy Cần Thơ; lãnh đạo HÐND, Ủy ban MTTQVN thành phố… đến dự họp mặt ở quận Ninh Kiều.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Huỳnh Trung Trứ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ninh Kiều luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Dịp này, Quận ủy Ninh Kiều tổ chức trao và truy tặng Huy hiệu Ðảng đợt 2-9. Theo đó, toàn quận có 163 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Ðảng, 70 năm tuổi Ðảng, 65 năm tuổi Ðảng, 60 năm tuổi Ðảng, 55 năm tuổi Ðảng, 50 năm tuổi Ðảng, 45 năm tuổi Ðảng, 40 năm tuổi Ðảng và 30 năm tuổi Ðảng. Ðại diện lãnh đạo quận Ninh Kiều chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên nhận Huy hiệu Ðảng; đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp phát triển của quận.

► Tại buổi họp mặt của huyện Phong Ðiền, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Phong Ðiền đã đoàn kết, sáng tạo; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển huyện Phong Ðiền thành đô thị sinh thái. Hằng năm, huyện đều nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, trao Huy hiệu Ðảng cho các đảng viên. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Dịp này, Huyện ủy Phong Ðiền đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng, 50 năm tuổi Ðảng, 45 năm tuổi Ðảng, 40 năm tuổi Ðảng và 30 năm tuổi Ðảng cho 12 đảng viên thuộc Ðảng bộ huyện. 2 tổ chức Ðảng, 3 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021) được nhận Cờ và Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.

► Kế thừa và phát huy tinh thần của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Cờ Ðỏ luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Qua 8 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, sản xuất thắng lợi 2 vụ lúa đông xuân, hè thu với tổng diện tích 43.095ha, sản lượng thu hoạch trên 266.200 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, doanh thu dịch vụ đều tăng hơn so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, quốc phòng, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Dịp này, có 9 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Ðảng, 50 năm tuổi Ðảng và 30 năm tuổi Ðảng. Trước đó, lãnh đạo Huyện ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Cờ Ðỏ, các ban, ngành, đoàn thể huyện đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Ðảng Cờ Ðỏ.

► Cùng ngày, Quận ủy Cái Răng tổ chức lễ trao Huy hiệu Ðảng cho 28 đảng viên đợt 2-9. Trong đó, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Ðảng, 60 năm tuổi Ðảng, 55 năm tuổi Ðảng, 50 năm tuổi Ðảng, 45 năm tuổi Ðảng; 9 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Ðảng; 9 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Ðảng. Ngoài ra, có 1 đảng viên sinh hoạt tại Ðảng bộ phường Ba Láng được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Ðảng.

Ðồng chí Lê Ðức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng biểu dương, chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu Ðảng; đồng thời, bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong cuộc sống và công tác.

NHÓM PV - CTV

Chia sẻ bài viết