21/06/2008 - 08:33

Cả nước có 75,96% thí sinh tốt nghiệp hệ THPT và 42% thí sinh tốt nghiệp hệ bổ túc THPT

* TP Cần Thơ: Tổ chức ôn tập cho học sinh thi tốt nghiệp THPT và BTTH lần 2

Chiều 20-6, Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức công bố: Tại kỳ thi tốt nghiệp lần 1 năm 2008 từ ngày 28 - 30/5/2008 cả nước có 75,96% thí sinh tốt nghiệp hệ THPT và 42,42% thí sinh tốt nghiệp hệ bổ túc THPT.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay so với năm 2007 (66,72%) đã tăng 9%, trong đó tỷ lệ khá giỏi là 11,46%, chỉ tăng 0,74%. Có 778.148 thí sinh đỗ tốt nghiệp trong tổng số 1.024.431 thí sinh dự thi.

Đây là năm thứ hai thực hiện kỳ thi theo tinh thần Cuộc vận động “Hai không”: thi nghiêm túc và thực chất nên kết quả này phản ánh khá sát thực nỗ lực của toàn ngành; như vậy, kết quả giảm hẳn so với các năm trước đó. Năm 2006 tỷ lệ tốt nghiệp THPT là 93,98%, trong đó 13,82% khá giỏi.

Tại kỳ thi tốt nghiệp hệ bổ túc THPT lần 1 năm 2008 cả nước đã có 66.081 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên thi đỗ, đạt tỷ lệ 42,42%. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với năm 2007 (26,46%). Sở dĩ có sự tăng lên này là do từ năm nay 2008, các thí sinh diện bổ túc được hưởng ưu tiên vùng, miền nên nhiều em điểm trung bình 4,75/năm cũng đủ điểm đỗ tốt nghiệp.

Năm nay, Nam Định là tỉnh có tỷ lệ thí sinh hệ GDTX đỗ tốt nghiệp cao nhất: 82,98%, thấp nhất là Sóc Trăng: 6,82%.

* Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Cần Thơ vừa có công văn yêu cầu các trường THPT, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tổ chức ôn tập cho học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT và BTTH lần 2 diễn ra trong tháng 8-2008.

TP Cần Thơ có 1.123 học sinh phổ thông và 1.261 học viên bổ túc trung học không đỗ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và BTTH lần 1. Sở GD-ĐT lưu ý các thí sinh này cần sớm đăng ký ôn tập các môn mình không đạt để các trường, các trung tâm xếp lớp, tổ chức ôn tập cho đến khi tiến hành thi lần 2. Theo qui định, các thí sinh có thể đăng ký dự thi lần 2 theo 2 hướng: thi lại tất cả các môn có điểm dưới 5, hay thi lại một số môn phù hợp để đạt tổng số điểm đủ đỗ tốt nghiệp. Việc xét tốt nghiệp lần 2 cũng được áp dụng theo qui chế hiện hành.

* Hôm nay, ngày 21-6-2008, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 1 chương trình tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp năm học 2008-2009. Có 490 thí sinh dự thi vào 4 trường: Tiểu học Ngô Quyền, Tiểu học Trần Quốc Toản, Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (quận Ninh Kiều) và Tiểu học Lê Bình 1 (quận Cái Răng). Thí sinh sẽ tham gia thi trắc nghiệm để thể hiện các kỹ năng nghe, nhận xét, phát âm... Những học sinh thi đậu sẽ được học chương trình tăng cường tiếng Pháp từ lớp 1 đến khi tốt nghiệp THPT. Kết quả kỳ thi sẽ được công bố sau ngày thi một tuần.

NGỌC ANH (TTXVN) – L.G

Chia sẻ bài viết