Chỉ cần giành một điểm trước đội tuyển Đức là thành công, nên các cầu thủ Ba Lan áp dụng lối chơi phòng ngự số đông nhằm hạn chế các đường lên bóng của đối phương. Trong toàn bộ thời gian của hiệp 1, “Cỗ xe tăng” gần như bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của “Đại bàng trắn”. Chỉ một số ít cơ hội được tạo ra, nhưng chưa đủ để gây sức ép trước khung thành của thủ môn Fabianski.
Sang hiệp 2, tuyển Ba Lan bất ngờ gia tăng tốc độ tấn công và họ có cơ hội rõ ràng đầu tiên sau cú treo bóng của Grosicki, đáng tiếc Milik bên trong băng vào đánh đầu hụt bóng. Lối chơi phòng ngự phản công của “Đại bàng trắng” thể hiện sự hiệu quả khi ngăn chặn gần như tất cả các đường tấn công của tuyển Đức từ bên ngoài khu vực cấm địa. Trong khi đó, những tình huống lên bóng phản công của tuyển Ba Lan khá sắc sảo, chỉ đáng tiếc là ở khâu quyết định cuối cùng lại tỏ ra thiếu chính xác. Chỉ một mình Milik đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội dứt điểm thuận lợi trước khung thành của thủ môn Nuer.
Thực hiện 16 cú dứt điểm, nhưng tuyển Đức chỉ có 3 lần sút trúng đích. Kiểm soát bóng 60% thời gian của trận đấu, nhưng họ chủ yếu chỉ chuyền quanh quẩn ở khu vực giữa sân, những tình huống phối hợp và dứt điểm cuối cùng thường thiếu chính xác, trong khi số cơ hội nguy hiểm thật sự thì Ba Lan không hề thua kém. Đoàn quân của HLV Adam Nawalka có 7 cú dứt điểm nhưng cũng toàn đưa bóng đi ra ngoài cầu môn.
 |
|
Toni Kroos (trái) và Arkadiusz Milik đều có cơ hội để giành chiến thắng trận này |
 |
|
Pha bóng đe dọa khung thành tuyển Đức của Lewandowski (9). Ảnh: UEFA |
Kết quả hòa 0-0 làm hài lòng cả hai đội khi cùng 4 điểm chia nhau ngôi nhất, nhì bảng C. Với chiến thắng khá bất ngờ 2-0 của Bắc Ireland trước Ukraine ở bảng này, Ukraine coi như đã bị loại, Đức, Ba Lan và Bắc Ireland đều có cơ hội giành vé đi tiếp vào vòng sau. Tuy nhiên, Đức và Ba Lan có lợi thế hơn khi cả hai chỉ cần 1 điểm nữa ở trận cuối là chắc suất.
THÁI BÌNH