Đến xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, có thể nhận thấy sự thay đổi tích cực về nhiều mặt: Những cung đường nhựa, bê tông phẳng phiu uốn lượn bên những ruộng lúa xanh rì, vườn cây trái trĩu quả; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện... Đây là kết quả bước đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hiệp trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cắt băng khánh thành cầu nông thôn ở xã Đông Hiệp.
Tại ấp Đông Phước, đồng chí Hồ Văn Dư, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, cho biết: Đầu năm 2021, Đảng ủy và UBND xã triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, Ban Chi ủy chi bộ tổ chức quán triệt trong chi bộ, tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương, kế hoạch. Đồng thời, phát huy vai trò đầu tàu của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), nhằm khơi dậy sức dân; phân công CB, ĐV chịu trách nhiệm những công việc cụ thể, gương mẫu đi đầu trong vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi. "Với sự gương mẫu, nhiệt tình của CB, ĐV, năm 2021, nhân dân ấp Đông Phước đã hiến gần 10.000m2 đất làm mới tuyến đường cặp Kinh số 1, tuyến đường Kinh Thầy Tám dài 2.400m, rộng 4m; đóng góp 135 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng 3 tuyến đường dài 3.900m…" - đồng chí Hồ Văn Dư nói.
Theo đồng chí Trương Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy xã, trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xã Đông Hiệp gặt hái được những thành công khá ấn tượng. Cuối năm 2021, xã Đông Hiệp được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. CB, ĐV và nhân dân đã đóng góp hàng tỉ đồng nâng cấp, mở rộng 3 tuyến đường dài gần 3.000m, bắc 2 cây cầu bê tông, lắp đèn chiếu sáng 6 tuyến đường dài 8.440m, nạo vét 1.700 tuyến kinh thủy lợi, nâng cấp hệ thống thoát nước ở khu dân cư trung tâm xã, xây dựng thêm 1 hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hỗ trợ xây 5 căn nhà Đại đoàn kết và 1 căn nhà "Tình đồng đội" cho hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở… Ngoài ra, CB, ĐV và nhân dân còn đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng cảnh quan sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cùng với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy đảng xã Đông Hiệp chú trọng thực hiện khâu then chốt. Đảng ủy tổ chức triển khai kịp thời đến CB, ĐV các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước. Đảng ủy xã phân công các đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ để chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ thường xuyên tổ chức nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với các vấn đề nổi cộm tại địa phương, như: xây dựng NTM nâng cao, an ninh trật tự, bảo hiểm y tế... Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ đẩy mạnh, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên, qua đó chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, giúp các tập thể và cá nhân có giải pháp khắc phục kịp thời. Từ đó, trong năm 2021 Đảng bộ không có trường hợp vi phạm. Công tác phát triển ĐV được thực hiện đồng bộ từ khâu quy hoạch, tạo nguồn, giáo dục lý tưởng cách mạng, chăm bồi nên Đảng bộ xã đã kết nạp được 8 ĐV, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ xã lên 172 đồng chí.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, năm 2021, tất cả chi bộ, ĐV của Đảng bộ xã Đông Hiệp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Trương Hồng Minh khẳng định: "Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo nâng chất các tiêu chí NTM nhằm nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương".
Bài, ảnh: ANH DŨNG