20/12/2021 - 08:02

Bước khởi đầu ấn tượng 

Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết (NQ) Ðại hội Ðảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, nhưng đến tháng giữa tháng 12, huyện Thới Lai đã có 15/15 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Ðó là kết quả từ quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Thới Lai.

Xã Định Môn xây dựng cầu Rạch Dầu.

Nghị quyết ÐH Ðảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu, giải pháp là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ðồng thời, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân… Nghị quyết đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong năm 2021, năm đầu thực hiện nghị quyết ÐH, Huyện ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc đã tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả bước đầu ấn tượng. Ðồng chí Nguyễn Văn Thưa, Bí thư Ðảng ủy xã Ðịnh Môn, cho biết: Năm 2021, trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát kéo dài, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả nổi bật nhất là Ðảng ủy xã chỉ đạo hỗ trợ nhân dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Trong đó, sản xuất thành công 3 vụ lúa, tổng sản lượng được 28.589 tấn, đạt 126,7% kế hoạch; thả nuôi 105ha thủy sản, đạt 101,4%; chuyển đổi ruộng sang vườn trồng cây ăn trái được 291ha, đạt 199% kế hoạch. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2021 đạt hơn 58 triệu đồng, cao hơn năm 2020 hơn 2 triệu đồng... Xã đã huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2022. Ðiển hình là vận động nhân dân hiến đất cùng Nhà nước nâng cấp mở rộng tuyến đường ở ấp Ðịnh Yên dài hơn 2.000m, rộng 4m; xây dựng 2 cầu bê tông. Hiện nay, xã đã vận động nhân dân hiến đất cùng Nhà nước chuẩn bị khởi công nâng cấp 4 tuyến đường, với tổng chiều dài hơn 13.000m, rộng 4m.

Hệ thống chính trị xã Ðông Thuận cũng tập trung chỉ đạo, điều hành đạt những kết quả tích cực trong năm 2021. Theo đồng chí Trương Hữu Phước, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, một trong những kết quả nổi bật là xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 0,72% năm 2020 xuống còn 0,48%. Ðây là nỗ lực của hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm, xã đã nâng cấp tuyến đường Xáng Thị Ðội; lắp đặt 53.000m đường ống cung cấp nước sạch cho 348 hộ dân; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đi đôi với công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa giống lúa có chất lượng xuất khẩu vào sản xuất trên toàn bộ 2.600ha ruộng; xây dựng nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp có hiệu quả cao... Ðồng chí Trương Hữu Phước khẳng định: “Xã sẽ tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao để đến năm 2025 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã đề ra”.

Ðồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Thường trực Huyện ủy Thới Lai, cho biết: Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, nhưng Ðảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong huyện nỗ lực thực hiện đạt và vượt tất cả 15 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Huyện ủy đề ra. Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 58,2 triệu đồng, tăng hơn 6,4 triệu đồng so với năm 2020; tổng sản lượng lúa đạt 108,7% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, thu ngân sách đều đạt trên 100% kế hoạch; xây dựng xã Trường Thắng và xã Ðông Thuận đạt chuẩn NTM nâng cao; xây dựng 26,6km đường mặt rộng 2m, 19,47km đường mặt rộng 4m; có 2 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,06% dân số; kết nạp 105 đảng viên, đạt 105% kế hoạch… Các chỉ tiêu huyện thực hiện năm 2021 đều đạt và vượt tiến độ phân kỳ của nhiệm kỳ 5 năm theo Nghị quyết ÐH Ðảng bộ huyện đề ra.

Năm đầu thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thới Lai đã đạt được những kết quả tích cực. Ðây là tiền đề vững chắc để huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ÐH Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết