08/09/2025 - 07:26

Bức xúc trước tình trạng rác thải tràn lan 

Ở một số phường, xã trên địa bàn TP Cần Thơ, người dân vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Chính quyền địa phương và ngành chức năng cần có giải pháp để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Trên một số tuyến đường, kênh rạch thuộc phường Phú Lợi, như đường Võ Văn Kiệt, đường Trần Hưng Đạo, đường Văn Ngọc Chính, các kênh rạch: Quản Khuôn, Tám Thước, Maspero... dễ bắt gặp các bãi rác tự phát.

Ông Nguyễn Văn Bé ngụ khóm 8, phường Phú Lợi, nói: “Mỗi lần qua lại đường Văn Ngọc Chính, đường Võ Văn Kiệt, đường Trần Hưng Đạo, tôi thấy một số người hay đem rác vứt bừa bãi ra vỉa hè, có nơi mùi hôi thối nồng nặc”. Ở vùng nông thôn, một số người cũng vứt rác ra ven đường, bãi đất trống; có người mang rác thải, xác động vật chết vứt xuống kênh trước nhà.

Nguyên nhân của thực trạng trên một phần là do việc thu gom rác của đơn vị phụ trách đang quá tải, một phần do ý thức chưa cao của người dân… Hiện nay, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ là khoảng 900 tấn/ngày, trong đó, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị, khu dân cư tập trung là 312 tấn/ngày, tại khu vực nông thôn cao nhất trên 600 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt cao, tại khu vực nông thôn khá thấp. Cùng với đó, công tác phân loại chất thải tại nguồn chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục…

Rác thải trên đường Võ Văn Kiệt, khóm 1, phường Phú Lợi.

Trước thực tế đó, UBND các xã, phường đã có các biện pháp chấn chỉnh. Ông Trần Văn Nhanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, cho biết sẽ áp dụng nhiều biện pháp, bao gồm tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân; tăng cường giám sát, áp dụng các quy định xử phạt đối với người cố tình vi phạm.

Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Lê Thanh Phương thông tin, UBND xã đã chỉ đạo và sẽ tiếp tục yêu cầu cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân. Đồng thời, phối hợp với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng triển khai thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã, hỗ trợ kinh phí mua thùng chứa rác đặt tại chợ, các điểm công cộng và các tuyến đường chính trên địa bàn xã, xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cho các hộ dân tại các tuyến đường ở những địa điểm xe thu gom rác không vào được…

Theo ông Hồ Thống Nhất, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng, hằng ngày, các tuyến đường chính trên địa bàn phường Phú Lợi, phường Sóc Trăng, phường Mỹ Xuyên và các xã lân cận 3 phường này đều có xe và công nhân thu gom rác. Hiện tại, phí thu gom rác sinh hoạt của hộ gia đình không cao nhưng vẫn còn một số gia đình không chịu đóng phí và vứt rác bừa bãi ra môi trường. Công ty đã phối hợp các địa phương đặt nhiều thùng chứa rác tại các chợ, điểm công cộng, bà con nên bỏ rác đúng nơi, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường.

Theo Điều 25 của Nghị định số 45 ngày 7-7-2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phạt tiền 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt…

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết