01/07/2010 - 08:36

Bóng đá Nam Mỹ thắng thế

Tiền đạo  Fabiano (phải) và đội tuyển Brazil đang hừng hực khí thế chinh phục chiếc cúp vàng lần thứ 6. Ảnh: AP 

Ở World Cup năm nay, cả 5 đại diện của bóng đá Nam Mỹ gồm: Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay và Chile đều vượt qua vòng đấu bảng, đặc biệt ngoại trừ Chile nhì bảng và chỉ thua 1 trận, các đội còn lại đều độc chiếm ngôi nhất bảng, không thua trận nào. Bóng đá Nam Mỹ lại lên hương ở vòng knock-out khi Uruguay, Brazil, Argentina và Paraguay đã “đặt vé” vào tứ kết. Trong khi đó, châu Âu - đối trọng của bóng đá Nam Mỹ với 13 đội tham dự, chỉ còn 3 đội còn lại ở tứ kết.

Các đội bóng Nam Mỹ đã thể hiện đẳng cấp vượt trội. Argentina toàn thắng 4 trận từ đầu giải; Brazil, Uruguay và Paraguay chưa từng nếm mùi thất bại. Họ luôn làm chủ thế trận, ghi nhiều bàn thắng và thủng lưới rất ít. Argentina ghi 6 bàn, thủng lưới 2 bàn; Brazil ghi 9 bàn, thủng lưới 2 bàn; Uruguay ghi 6 bàn, thủng lưới 1 bàn... Và dĩ nhiên, nhiều tiền đạo châu lục này đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới” như: Higuain (4 bàn), Fabiano (3 bàn), Suarez (3 bàn)... “Vua” bóng đá Pele đánh giá “Các đội bóng Nam Mỹ thực sự có chất lượng, phong độ tốt. Tôi tin Brazil hoặc Argentina sẽ đi đến tận đỉnh cao World Cup năm nay”.

 

Trong 18 lần tổ chức, chiếc cúp vàng World Cup luân phiên từ châu Âu sang Nam Mỹ và ngược lại. Khi châu Âu ngày càng trở thành đất hứa cho các cầu thủ Nam Mỹ thì cũng là lúc các đội tuyển nước họ được lợi rất nhiều. Nhìn vào Brazil, Argentina hay Uruguay, các ngôi sao sáng của họ như: Kaka, Fabiano, Messi, Higuain, Suarez, Forlan...đang làm mưa làm gió ở các Giải VĐQG châu Âu. Trở về đội tuyển quốc gia, họ đóng góp sự hiểu biết về con người, chiến thuật về các đội bóng châu Âu. Theo chiều ngược lại, các cầu thủ châu Âu cũng hiểu lối chơi cầu thủ Nam Mỹ, nhưng không thể sánh bằng ưu thế về kỹ thuật thiên phú. Vậy nên, trong các cuộc tranh tài trực tiếp, các cầu thủ Nam Mỹ thắng thế bằng khả năng tạo đột biến, gây bất ngờ - những yếu tố quyết định thắng bại trong bóng đá hiện đại. Ví dụ hậu vệ Maicon của Brazil tung cú sút ngẫu hứng từ sát đường biên ngang làm tung lưới CHDCND Triều Tiên có lẽ là khó tìm đối với bóng đá châu Âu. Hơn nữa, ở World Cup này, các đội Nam Mỹ đưa đến một số cầu thủ còn “tươi mới” đang thi đấu ở trong châu lục của họ nên khó bị “bắt bài”. Các cầu thủ này luôn vào sân với khát vọng “đánh bóng thương hiệu”, hy vọng lọt vào mắt xanh của các đội bóng lớn châu Âu sau World Cup.

Chiến thuật cũng được xem là yếu tố quyết định thành công của bóng đá Nam Mỹ. Họ không thiếu những tiền vệ tấn công, những tiền đạo hàng đầu thế giới, nhưng từ Brazil, Uruguay đến Argentina hầu như không tấn công ào ạt mà chọn thời điểm để “kết liễu” đối phương. Họ “cắt gọt” tối đa những pha bóng biểu diễn kỹ thuật rườm rà để hướng tới mục tiêu tấn công sắc bén, hiệu quả nhất. Thậm chí Brazil sẵn sàng từ bỏ những “vũ điệu Samba” để chơi phòng ngự phản công... Các nhà cầm quân của các đội bóng Nam Mỹ cũng đã để lại dấu ấn. HLV Diego Maradona với danh tiếng của mình đã “thổi lửa” vào tinh thần thi đấu của cầu thủ Argentina, tạo lập sự đoàn kết trong đội hình. Còn Carlos Dunga thiết lập kỷ luật “sắt” cả trong lẫn ngoài sân cỏ, nhưng vẫn giữ được tâm lý thoải mái cho các tuyển thủ Brazil...

Có thể nhận định của Pele về ngôi vô địch World Cup 2010 thuộc về Brazil hoặc Argentina có xen yếu tố “tình cảm châu lục”, nhưng khách quan mà nói nếu Brazil, Argentina... tiếp tục phong độ, lối chơi kỷ luật và khát khao chiến thắng, chiếc cúp vàng khó vuột tay một trong số các đại diện Nam Mỹ.

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết