14/09/2015 - 21:53

Bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng

Bóng đá Malaysia đang lâm vào tình cảnh hỗn loạn khi HLV trưởng tuyển quốc gia từ chức, Bộ trưởng Thể thao dọa đình chỉ hoạt động Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Chủ tịch FAM tuyên bố sẽ từ chức và mới đây nhất là các cổ động viên quá khích đã làm cho trận đấu giữa tuyển Malaysia và Arabia Saudi bị hủy kết quả. Mọi việc đã trở nên rối rắm kể từ sau trận thua tệ hại nhất lịch sử của tuyển Malaysia trước tuyển UAE với tỷ số 0-10 ở lượt trận hôm 3-9 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019.

CĐV Malaysia gây hỗn loạn trong trận thua Arabia Saudi. Ảnh: FCA.

Ngay sau khi trở về từ trận thua thảm họa đó, HLV Dollah Salleh đã quyết định từ chức như một phần trách nhiệm của ông. HLV Dollah Salleh cho biết ông không biết chuyện gì đã xảy ra trong màn trình diễn của các học trò mặc dù đã phải thay tất cả 3 thủ môn trong suốt trận đấu. Trước đó, ông cũng chỉ có 3-4 ngày để chuẩn bị cho một trận đấu lớn trong khi nhiều cầu thủ quan trọng lại tỏ ra mỏi mệt từ giải Malaysia Super League.

Không thể chịu nổi một kết quả thê thảm như thế, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia ông Khairy Jamaluddin đã lên tiếng có thể đình chỉ hoạt động của FAM và kêu gọi cải tổ toàn diện FAM. Ông cho biết sẽ sử dụng đến quyền hành của mình để thực hiện những hành động quyết liệt nếu như các quan chức của FAM không báo cáo rõ ràng mà lại tìm cách đổ lỗi cho các yếu tố khác.

Ở lượt trận hôm 8-9, tuyển Malaysia dưới sự chỉ đạo của HLV Ong Kim Swee đã thi đấu khởi sắc hơn khi tiếp đón tuyển Arabia Saudi trên sân nhà. Họ đã mở tỷ số ở phút 70 bằng bàn thắng của Safiq Rahim, nhưng 3 phút sau, Taisir Al-Jassim gỡ hòa cho đội khách và Mohammed Al-Sahlawi đã ghi bàn ở phút 76 để giúp Arabia Saudi vượt lên dẫn trước 2-1. Không thể chịu nổi thêm một cú sốc nào nữa, các cổ động viên quá khích thuộc nhóm "Ultras Malaya" đã tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn với pháo sáng và bom khói, buộc các cầu thủ phải rời sân khi thời gian thi đấu chính thức còn 3 phút. Ông Khairy Jamaluddin buộc tội cổ động viên và FAM vì FAM không kiểm soát được sân vận động của mình.

Sau vụ việc này, FIFA sẽ xem xét hình thức kỷ luật và quyết định kết quả của trận đấu. Nếu kết quả 1-2 ở trận gặp Arabia Saudi vẫn được tính, tuyển Malaysia xếp cuối bảng A với 1 điểm, ghi được 2 bàn thắng nhưng để thủng lưới đến 19 bàn. Ở lượt trận kế tiếp vào ngày 13-10 tới, tuyển Malaysia sẽ làm khách của Timor Leste, đối thủ luôn bị xem là dưới cơ nhưng tuyển Malaysia chỉ kiếm được trận hòa 1-1 trên sân nhà hôm 11-6.

Trước những vụ việc trên, chủ tịch FAM ông Tengku Abdullah cũng đã tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, ông sẽ rút lui khi nhiệm vụ của ông trong FAM là cải thiện thành tích của tuyển quốc gia Malaysia được hoàn thành. Ông đã đề nghị FAM bổ nhiệm Phó Chủ tịch Datuk Afandi lên tạm quyền Chủ tịch bởi ông không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ điều hành. Ông cũng cho biết không bao giờ chọn HLV Dollah Salleh mà ưu tiên một HLV nước ngoài để dẫn dắt đội tuyển quốc gia, nhưng quyết định cuối cùng là của hội đồng kỹ thuật.

VĂN TÙNG

Chia sẻ bài viết