“Tất cả các ngành đều tinh gọn bộ máy của mình. Ðoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội cũng vậy, bộ máy sắp tới cực kỳ tinh gọn. Sự tinh gọn đó đặt ra cho mỗi cán bộ Ðoàn chuyên trách phải ứng dụng công nghệ nhiều hơn; mỗi cán bộ Ðoàn phải giỏi kỹ năng” - anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn, trả lời câu hỏi của một bạn trẻ tại Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Ðoàn” vào giữa tháng 3-2025. Thực tế, ngay từ Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ 12, các cấp bộ Ðoàn, trong đó có Ðoàn bộ TP Cần Thơ, đã có định hướng thay đổi phương thức tuyên tuyền, giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp cận với đông đảo đoàn viên, thanh niên (ÐVTN).

Lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành cùng tuổi trẻ thành phố ra mắt công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, vào đầu tháng 3-2025.
Tập hợp ĐVTN trên nền tảng số
Truyền thông xã hội bùng nổ và thâm nhập vào tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, thu hút nhiều nhất là các bạn trẻ. Theo báo cáo Digital Marketing, tính đến đầu năm 2024, có 72,55 triệu người từ 18 tuổi trở lên sử dụng mạng xã hội (MXH) tại Việt Nam, chiếm đến 99,2% dân số trong độ tuổi này. Báo cáo cũng cho thấy 92,7% người dùng Internet tại Việt Nam đã ít nhất một lần sử dụng một nền tảng MXH. Từ những con số này có thể thấy, cần tận dụng lợi thế của MXH để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Thạc sĩ Trần Trương Gia Bảo, Bí thư Ðoàn khoa Khoa học Chính trị (Trường Ðại học Cần Thơ), cho biết: “Với sự phát triển của mạng Internet, người trẻ tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau, kể cả thông tin xấu, độc; chưa kể chức năng chia sẻ, phát tán thông tin càng khiến bạn trẻ khó phân định đúng - sai. Do đó, tổ chức Ðoàn và cán bộ Ðoàn không thể bỏ “trận địa” mạng Internet trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là trên môi trường MXH”.
Thực tế Ðoàn khoa Khoa học Chính trị đã và đang triển khai nhiều hoạt động giáo dục chính trị trên nền tảng trực tuyến, nhận được sự hưởng ứng tích cực của ÐVTN. Tiêu biểu như chiến dịch truyền thông “Ðảng trong tôi là…”, với những bài viết, hình ảnh của mỗi ÐVTN về Ðảng; mỗi ngày một trang văn kiện Ðại hội Ðảng đăng lên MXH. Ðoàn khoa cũng đang xây dựng kênh TikTok tuyên truyền “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Bên cạnh hình thức trực tuyến, trong tháng 3-2025, Ðoàn khoa tổ chức cuộc thi hát Quốc tế ca và ra mắt công trình bảng truyền thông về hình mẫu người thanh niên thời kỳ mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ðoàn khoa cụ thể hóa thông qua những việc làm thiết thực: học ngoại ngữ, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, đi học đúng giờ... “Việc học tập và làm theo lời Bác dạy từ những việc gần gũi, thường nhật, cộng với sức lan tỏa của MXH, càng thêm lan tỏa, sáng ngời đạo đức cách mạng của Bác” - anh Bảo chia sẻ.

Chị Lư Thị Ngọc Anh (bìa phải), Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, trao Bằng khen cho cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2024.
Các cấp bộ Ðoàn trên địa bàn thành phố đã phát huy vai trò, khai thác những tiện ích từ truyền thông xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho ÐVTN. Các đơn vị xây dựng trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...), kịp thời tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đơn cử như fanpage “Tuổi trẻ Tây Ðô” của Thành đoàn Cần Thơ, hiện có 21.000 lượt theo dõi. Ðồng thời, triển khai nhiều phong trào thi đua, hoạt động tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các sự kiện lịch sử và cuộc đời, sự nghiệp các danh nhân văn hóa của dân tộc, như cuộc thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh được tổ chức hằng năm (hơn 32.500 lượt đăng ký), hành trình đến với di tích lịch sử - văn hóa (hơn 6.000 lượt tương tác), livestream “Giao lưu với nhân chứng lịch sử” (hơn 5.000 lượt xem)...
Ðặc biệt, trong tháng 3-2025, Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai thành lập các đội tuyên truyền viên trẻ tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ; tu bổ, tôn tạo các công trình di tích lịch sử; xây dựng bản đồ số các địa chỉ đỏ, số hóa các tài liệu và nhiều hoạt động giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc. “Ngày đoàn viên” (26-3) được tổ chức đồng loạt, trong đó “Ngày đoàn viên” cấp thành phố sẽ được tổ chức tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Ðoàn, nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tạo nguồn phát triển tổ chức cơ sở Ðoàn.
Đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn
Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết 25/NQ-TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Ðoàn các cấp tuy được quan tâm nhưng từng lúc, từng nơi chưa mạnh mẽ, toàn diện, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội chất lượng, hiệu quả chưa cao...
Tại Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Ðoàn”, do Ban Bí thư Trung ương Ðoàn tổ chức vào giữa tháng 3-2025, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn, cho biết: “Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội và người trẻ với đặc điểm của mình rất dễ tiếp cận khối lượng thông tin khổng lồ. Ðiều này đặt ra thực tế, trong số khối lượng thông tin dữ liệu tích cực thì có thông tin xấu độc; một số thanh niên vi phạm pháp luật chia sẻ thông tin thất thiệt, vi phạm các quy định của Luật An ninh mạng”. Ðể khắc phục tình trạng này, các cấp bộ Ðoàn cần tăng cường sức đề kháng phân biệt thông tin thật - giả trên không gian mạng; chủ động cung cấp thông tin chính thống cho ÐVTN, để người trẻ có lập trường thực sự vững vàng. Các cấp bộ Ðoàn cũng cần có kho dữ liệu thông tin đa dạng ở từng lĩnh vực và có phương thức cung cấp thông tin thường xuyên cho người trẻ.
Nhiều “thủ lĩnh” thanh niên cho rằng, trước tiên Ðoàn cần là “người bạn đồng hành” với người trẻ, bằng cách tiếp cận uyển chuyển, đa dạng và có thêm nhiều hoạt động tương tác, thấu hiểu giới trẻ. Tiếp đó, Ðoàn là “người dẫn đường” trên không gian mạng, trang bị kiến thức, kỹ năng, hệ thống tư vấn tin cậy cho giới trẻ. Là “người truyền cảm hứng”, cán bộ Ðoàn cần nêu gương, là “hình mẫu” trong thế hệ trẻ. Cuối cùng, Ðoàn cần là “những chiến binh số” và giúp các bạn trẻ trở thành “những chiến binh số”.
Theo chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho ÐVTN được Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai theo hướng sáng tạo, hiện đại, đổi mới nội dung, hình thức; trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục gắn với phong trào, hành động cụ thể. Ðiển hình như ngay trong Tháng Thanh niên năm 2025, tuổi trẻ thành phố triển khai đồng loạt công trình “Ðường cờ Tổ quốc” tại 9 quận, huyện, với 50 tuyến đường cờ, tổng giá trị hơn 1,7 tỉ đồng. Ðây là đóng góp của ÐVTN và nhân dân địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ, lòng tự hào dân tộc. Các đơn vị khi tham gia các hoạt động của Ðoàn, Hội, Ðội đều sử dụng áo Ðoàn để tạo khí thế của tuổi trẻ, lan tỏa màu xanh của thanh niên đến với cộng đồng và xã hội. Ðối với ÐVTN là học sinh thì hát được ít nhất 5 ca khúc cách mạng về thời tuổi trẻ oai hùng của ông cha ta. Kế đến là mô hình “Bình dân học vụ số”, với 22 tổ “Bình dân học vụ số”, tham gia hỗ trợ người dân nâng cao năng lực số, khả năng sử dụng các thiết bị và ứng dụng số cho người dân; tham gia xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của ÐVTN trong kỷ nguyên số của đất nước. Cốt lõi là các cấp bộ Ðoàn phải tự thay đổi phương thức tổ chức hoạt động của tổ chức để hiệu quả, phù hợp với tình hình mới, vững mạnh ở 3 phương diện về chính trị, tư tưởng; đạo đức và tổ chức.
Bài, ảnh: QUỐC THÁI