09/10/2014 - 20:27

Bình Minh ngày mới

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống bà con dân tộc Khmer ở Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long nâng lên rõ rệt. Từ đó, hộ nghèo cũng giảm dần từng năm.

Thị xã Bình Minh có 1.495 hộ bà con dân tộc Khmer sinh sống ở xã Đông Bình, xã Đông Thành, xã Thuận An, phường Cái Vồn và phường Đông Thuận. Từ năm 2009 đến nay, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. Đời sống đồng bào dân tộc Khmer ở thị xã Bình Minh nhờ đó cũng được nâng lên, diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc sinh sống thay đổi rõ nét. Từ chương trình 134 (Quyết định 134/2004/TTg), Bình Minh xây dựng được 673 căn nhà cho bà con dân tộc Khmer nghèo. Chương trình 135 giai đoạn I (Quyết định 135/2005/TTg) đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nước sạch sinh hoạt đã nâng hộ sử dụng điện lưới lên 98,5%; hộ sử dụng nước sạch lên 83%. Hầu hết đường giao thông đến trung tâm xã được trải nhựa, đường liên ấp được bêtông hóa. Có 525 lao động là người dân tộc Khmer có việc làm ở các công ty, khu công nghiệp…

Ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng Phòng Dân tộc thị xã Bình Minh, cho biết: "Ngoài nguồn vốn trên, bà con đồng bào dân tộc còn được tiếp cận vay vốn ở những nguồn vốn khác để phát triển sản xuất như vốn hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo với chương trình nhà trả chậm do Hội liên hiệp phụ nữ làm chủ dự án lên đến 12,403 tỉ đồng. Vốn của chương trình 120 do đoàn thanh niên làm chủ dự án cho vay hỗ trợ thanh niên lập nghiệp lên đến 573 triệu đồng... Nhờ vậy, hộ nghèo ở Bình Minh giảm dần từng năm. Nếu như năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo ở Bình Minh là 47%, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18%". Bà Sơn Thị Hồng, hộ nghèo ở xã Đông Thành, nói: "Trước đây, tôi vay tiền bên ngoài nuôi heo nên lời được bao nhiêu phải đóng lãi cho người cho vay hết. Vì vậy mà không khá lên được. Bây giờ lãi xuất hỗ trợ của Nhà nước thấp nên nhà tôi rất an tâm chăn nuôi để mà thoát nghèo".

Mặc dù hầu hết bà con dân tộc Khmer ở Bình Minh sống bằng nghề nông nhưng một bộ phận đồng bào dân tộc Khmer thiếu đất hoặc không có đất sản xuất. Xác định tình trạng này sẽ dẫn đến nguy cơ tái nghèo cao nên phòng dân tộc thị xã đã phối hợp cùng các địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn để bà con chuyển sang lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Nhờ vậy, hơn 500 lao động là dân tộc Khmer hiện đang làm việc tại các công ty, khu công nghiệp và làm dịch vụ có thu nhập ổn định cuộc sống. Theo thống kê của phòng dân tộc thị xã, hiện nay, Bình Minh còn 321 hộ bà con dân tộc Khmer nghèo, 247 hộ cận nghèo, 98 hộ không có đất sản xuất, 53 thiếu đất sản xuất 53 hộ và 521 hộ có lao động chuyên làm thuê. Ông Nguyễn Văn Hiển trăn trở: "Mặc dù số hộ nghèo giảm dần từng năm nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer còn cao nên một trong những mục tiêu mà chúng tôi đề ra trong 5 năm tới là phải giảm hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer xuống thấp hơn nữa".

Điều đáng ghi nhận nữa ở Thị xã Bình Minh trong 5 năm qua chính là việc nâng cao trình độ văn hóa, dân trí ở nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Các đơn vị: xã Đông Bình, xã Đông Thành, xã Thuận An, phường Cái Vồn và phường Đông Thuận đều được công nhận phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở; ấp, khóm văn hóa nhiều năm liền và đang tiếp tục phổ cập Trung học phổ thông. Nhờ các cơ sở thực hiện tốt nên đã tạo nguồn để phát triển nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc Khmer. Số học sinh của thị xã được tuyển vào Trường Dân tộc Nội trú Vĩnh Long khoảng 50 em mỗi năm. Hiện nay, có 120 sinh viên Bình Minh được cử tuyển đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng ở các trường trong cả nước. Từ công tác đào tạo này, Thị xã Bình Minh hiện có 129 cán bộ, viên chức là người Khmer công tác ở các ban, ngành, trường học…

Những chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của bà con dân tộc Khmer ở Thị xã Bình Minh sẽ là nền tảng để các cấp chăm lo tốt hơn nữa cho đồng bào dân tộc trên địa bàn trong giai đoạn tiếp theo.

HÀ THANH

Chia sẻ bài viết