06/03/2020 - 23:28

Biển động, cá biển và mực hút hàng, nhưng giá bình ổn 

Hiện nay, biển Đông đang mùa gió chướng, biển động tàu khó khai thác hải sản. Dù chợ cá nội địa ở vùng ĐBSCL vẫn tiêu thụ tốt nhưng giá vẫn bình ổn và giảm nhẹ.

Cá biển tươi bán tại Cảng cá Trần Đề.

Tại Cảng cá Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng), một số chủ vựa thu mua cá biển từ các tàu khai thác hải sản về cập bến hằng ngày, cho biết: Hiện nay nhiều loại cá biển, mực tươi vẫn hút hàng và được bán về các chợ nội địa trong vùng. Tuy nhiên, do cao điểm phòng chống dịch COVID-19 khiến một số loại hải sản xuất khẩu chậm lại, giảm giá khoảng 20% so với trước Tết. Loại mực lá tươi, mực to bán tại cảng 195.000 đồng/kg, cá thu tươi loại nhỏ cỡ 2-3 con/kg, giá 60.000-70.000 đồng/kg, loại lớn 2 con/kg giá 200.0000-230.000 đồng/kg. Các loại cá bạc má, cá nục… vẫn bình giá 35.000-40.000 đồng/kg. 

Nhiều chủ tàu khai thác hải sản biển ở cửa biển Sông Đốc (tỉnh Cà Mau), cho biết, ra Giêng mùa gió chướng mạnh ngọn, tàu khó ra khơi. Hiện thời giá dầu tuy giảm trên 900 đồng/lít, chi phí đi biển giảm xuống, nhưng chuyến biển sau Tết vừa qua có một số tàu gặp may mới trúng cá, mực khá, còn phần nhiều hòa vốn, thất biển. 

Tin, ảnh: HỮU ĐỨC

Chia sẻ bài viết