19/07/2026 - 10:26

Bí thư Xã đoàn gương mẫu 

Gắn bó với công tác Đoàn từ năm 2013, anh Phạm Thành Được, Bí thư Xã đoàn Hỏa Lựu (TP Cần Thơ), có hành trình cống hiến đầy nhiệt huyết. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, anh góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương. Tháng 6-2026, anh được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Anh Phạm Thành Được tham gia trồng cây xanh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Xã đoàn Hỏa Lựu tổ chức trồng 500 cây cau trên tuyến đường thuộc ấp Thạnh Trung. Anh Được và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia trồng cây, vận động người dân giữ vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Anh Được cho biết: “Tôi và Ban Chấp hành Xã đoàn chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), như: thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thắp nến tri ân liệt sĩ, ra quân vệ sinh môi trường… Chúng tôi quan tâm giáo dục truyền thống để mỗi ĐVTN, học sinh hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình”.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, anh và Ban Chấp hành Xã đoàn Hỏa Lựu triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào đồng hành cùng thanh niên; hỗ trợ ĐVTN, học sinh trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện kỹ năng, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Trong đó, anh Được tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm lo học sinh hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, triển khai hiệu quả các phong trào trong khối trường học: “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”…

Từ đầu năm 2026 đến nay, anh Được và Xã đoàn Hỏa Lựu phối hợp vận động trên 400 triệu đồng hỗ trợ học sinh, thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho trên 50 ĐVTN, người lao động. Đồng thời phối hợp giới thiệu ĐVTN vay trên 500 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất.

Anh Nguyễn Tài Lộc ở ấp Mỹ Hiệp 2, kể: “Trước đây, tôi trồng cam, quýt trên 10 công đất. Năm 2025, được anh Được giới thiệu, tôi vay 20 triệu đồng vốn ưu đãi để cải tạo đất, trồng khóm và nuôi cá. Hiện nay, mô hình cho lợi nhuận mỗi năm hơn 200 triệu đồng, tăng gấp đôi so với trồng cây ăn trái”.

Trong 13 năm công tác, anh Được phát huy tốt tinh thần sáng tạo, tập trung xây dựng và duy trì nhiều mô hình thiết thực, gắn với nhu cầu của ĐVTN và nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ ngày công lao động, giúp dân sửa chữa nhà ở; bảo vệ môi trường… Hiện nay, Xã đoàn duy trì các mô hình thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật… Các mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, thu hút nhiều ĐVTN tham gia.

Chia sẻ về định hướng tới, anh Được khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành Xã đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để tối ưu hóa công tác tuyên truyền, kết nối ĐVTN; đồng thời tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, trang bị kỹ năng số và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Mục tiêu cốt lõi là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, đáp ứng nhu cầu của ĐVTN.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết