26/09/2022 - 08:50

Bí thư chi bộ tận tụy phục vụ nhân dân 

Bài, ảnh: NGỌC THANH

Gần 15 năm công tác ở khu vực, ông Trần Quang Chánh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, được cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và nhân dân tín nhiệm, quý mến bởi sự tận tụy, hết lòng với việc chung. Với sự lãnh đạo của ông, bộ mặt khu vực ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Trần Quang Chánh (bên phải) thăm hỏi đời sống người dân.

28 năm phục vụ trong quân đội, nghỉ hưu, tham gia sinh hoạt đảng ở nơi cư trú, ông Trần Quang Chánh (63 tuổi) được nhân dân, ÐV tín nhiệm bầu làm Trưởng khu vực, Phó Bí thư Chi bộ, rồi Bí thư Chi bộ khu vực. Năm 2008, đảm nhiệm nhiệm vụ Trưởng khu vực, ông Quang Chánh luôn trăn trở khi thấy trong khu vực còn nhiều tuyến đường đất nhỏ hẹp, cầu ván tạm bợ. Ông mày mò thiết kế bản vẽ từng cây cầu rồi cùng CB, ÐV khu vực vận động nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp tiền mua vật tư, huy động bà con trong khu vực đóng góp ngày công lao động xây dựng 4 cây cầu bê tông thay cầu ván tạm bợ và đổ đá nhiều tuyến đường...

Tuyến đường cầu Thủy Lợi đến cầu Ông Bổn, dài 2.400m được bê tông khang trang phải kể đến vai trò lãnh đạo của ông Quang Chánh. Ông cùng CB, ÐV khu vực phối hợp phường nỗ lực vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để quận đầu tư mở rộng mặt đường ra 4m. Ông Võ Ngọc Hà ở khu vực Bình Hòa A, nói: "Dưới sự lãnh đạo của ông Chánh, nhiều cây cầu được bê tông, tuyến đường được đổ đá, mở rộng giúp người dân lưu thông an toàn, tạo diện mạo mới khu dân cư của phường văn minh đô thị". Ông còn cùng CB, ÐV khu vực vận động xã hội hóa khoảng 15 triệu đồng làm mới cột cờ ở những nơi đất trống trên tuyến quốc lộ 91 và quốc lộ 91B; vận động 13 triệu đồng nâng chất các thiết chế nhà văn hóa khu vực...

Ông Quang Chánh và CB, ÐV khu vực cũng thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Ðiển hình như năm 2021, ông cùng CB, ÐV khu vực tổ chức "Chợ 0 đồng"; vận động gạo, nhu yếu phẩm và rau củ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Vào dịp Tết Nguyên đán, ông cùng CB, ÐV khu vực vận động quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho bà con còn khó khăn về nhà ở; giới thiệu nhiều người dân vào làm việc ở khu công nghiệp Trà Nóc; vận động hàng ngàn quyển tập, viết hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Kim Yến Tuyết, 85 tuổi, ở khu vực Bình Hòa A, bộc bạch: "Tôi sống chung với con gái làm công nhân, cuộc sống 2 mẹ con gặp nhiều khó khăn. Ông Chánh và CB khu vực thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm giúp mẹ con tôi không bị thiếu ăn. Căn nhà này cũng nhờ ông Chánh cùng CB khu vực cất lại, tôi có nơi ở ổn định".

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, ông Quang Chánh cùng CB, ÐV khu vực thường xuyên tuyên truyền người dân chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện, ông chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ, xông xáo tham gia cùng CB, ÐV khu vực. Gần 15 năm công tác ở khu vực, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với dân. Từ đó, đã góp phần xây dựng diện mạo khu dân cư Bình Hòa A ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân được nâng cao.

Ông Trần Quang Chánh cho biết: "Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong phối hợp cùng CB, ÐV khu vực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tiếp tục chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động bà con đóng góp nâng cấp, chỉnh trang đô thị, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả để nâng cao đời sống, xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới".  

Chia sẻ bài viết