Những ngày cận Tết Nguyên đán, ông Lê Duy Tân, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long (quận Ô Môn) bận rộn nhiều công việc. Ông lo đi vận động các nhà hảo tâm đóng góp rồi đến những gia đình khó khăn để tặng quà Tết. Với sự quan tâm của ông Tân nên mọi người, mọi nhà ở khu vực Thới Hòa 2 đều có điều kiện để vui xuân, đón Tết, "không có ai bị bỏ lại phía sau".

Ông Tân trao quà Tết đến người dân.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ông Tân đã vận động nhà hảo tâm được 32 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng để tặng những người khó khăn. Không chỉ chăm lo tặng quà nhân dịp lễ, Tết, hơn 10 năm qua, ông Tân đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ 16 hộ chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn xây nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, giúp các gia đình có cuộc sống ổn định.
Ông Tân từng giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu vực, được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng khu vực năm 2012. Đến năm 2019, ông được Chi bộ khu vực tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực đến nay. Trong 12 năm qua, ông Tân cùng với Ban Chi ủy và Ban Nhân dân khu vực chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, ông Tân luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc sinh hoạt Chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, chú trọng công tác tạo nguồn nên mỗi năm kết nạp được ít nhất 1 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Chi bộ hiện nay lên 21 đảng viên.
Khu vực Thới Hòa 2 có 404 hộ, với 1.948 nhân khẩu, có 166ha ruộng vườn, đời sống nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Nhằm giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, ông Tân cùng Ban Chi ủy và Ban Nhân dân khu vực hỗ trợ người dân về kỹ thuật, giống cây trồng, vay vốn. Đến nay, toàn bộ 65ha vườn đã phủ kín mãng cầu xiêm, mãng cầu gai, nhãn Ido, mận, mang lại cho người dân thu nhập mỗi héc-ta từ 300-700 triệu đồng/năm.
Bên cạnh đó, những năm qua, ông Tân cùng Ban Chi ủy và Ban Nhân dân khu vực tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, tự giác tham gia bảo vệ môi trường, hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng các công trình giao thông, như: tuyến đường từ cầu Bù Lu đến cầu Bù Lu Ốp dài 800m (rộng 3,5m), tuyến đường từ cầu Bù Lu Ốp đến nhà bà Đinh Thị Lan dài 600m (rộng 3m), tuyến đường từ cầu Bù Lu đến cầu Kinh dài 1.700m (rộng 3m), nâng cấp sửa chữa cầu Bù Lu, bắc mới cầu Kinh Thủy Lợi và cầu vườn Ông Quảng Tốt. "Trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, Ban Chi ủy và Ban Nhân dân ấp công khai minh bạch mọi việc, phát huy dân chủ theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng nên nhân dân đã đồng thuận đóng góp hơn 1,7 tỉ đồng để làm. Cầu đường làm xong, nhân dân còn tình nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng lắp đèn chiếu sáng cho khu dân cư văn minh" - ông Tân chia sẻ.
Với nỗ lực phấn đấu, tận tụy lo cho dân của ông Tân, hằng năm khu vực Thới Hòa 2 đều có 1-2 hộ vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Hằng năm, Chi bộ khu vực được Đảng ủy phường Thới Long đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Đồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Long, đánh giá: "Ông Tân là Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực gương mẫu, tích cực, trách nhiệm trong mọi công việc. Ông có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nên các nhiệm vụ, phong trào của khu vực hằng năm đạt và vượt kế hoạch. Sự gương mẫu, tận tụy của ông được nhân dân ghi nhận và ủng hộ đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phường Thới Long phát triển...".
Ông Tân đã được Ban Thường vụ Thành ủy tuyên dương, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mới đây, ông được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển thành phố.
Bài, ảnh: ANH DŨNG