26/04/2021 - 09:34

Bí thư chi bộ tận tụy 

Ông Nguyễn Hữu Lẹ, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng là cán bộ (CB) tâm huyết, hết lòng vì dân. Sự tận tụy của ông đã góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của khu vực.

Ông Nguyễn Hữu Lẹ (bên trái) hỏi thăm đời sống của dân.

Ông Nguyễn Hữu Lẹ (bên trái) hỏi thăm đời sống của dân. 

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, ông Lẹ cùng CB khu vực vận động xã hội hóa hơn 49 triệu đồng và ngày công lao động nâng cấp hẻm tổ 9 khang trang. Ông Nguyễn Văn Vĩnh ở khu vực 1, phấn khởi nói: “Bà con rất đồng tình khi CB khu vực vận động góp tiền, ngày công lao động để nâng cấp hẻm. Hôm làm hẻm, CB khu vực và người dân cùng trộn hồ, tráng bê tông mặt hẻm nên không tốn tiền mướn thợ. Hẻm được nâng cấp sạch đẹp, đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng”. Ông Lẹ cùng CB khu vực cũng đã vận động các nhà hảo tâm, UBND phường hỗ trợ nâng cấp, mở rộng cầu Lò Bún, với tổng trị giá 52 triệu đồng. Ông Ðặng Dậu, người dân khu vực 1, cho biết: “Trước đây, cầu này gập ghềnh, qua lại khó khăn. Nhờ ông Lẹ và CB khu vực vận động nâng cấp, cây cầu mới được vững chắc như hôm nay”.

Cán bộ khu vực còn vận động hơn 14 triệu đồng làm mới 20 cột cờ và cổng chào khu vực. Anh Hà Quan Lượng tâm đắc nói: “Trước đây, cổng chào của khu vực dựng bằng 2 trụ sắt nhỏ, với nhiều dây chằng xung quanh, trông không đẹp. Cổng chào mới làm bằng trụ bê tông vững chắc, cảnh quan khu dân cư đẹp hơn”. Bên cạnh đó, CB khu vực tăng cường tuần tra, vận động bà con tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với Công an phường vận động được 26 triệu đồng, lắp 8 camera an ninh. Anh Lưu Văn Siêng ở khu vực 1, cho biết: “Từ khi lắp camera, tình hình an ninh trật tự ổn định hơn. Bà con cũng ý thức hơn trong giữ vệ sinh môi trường, không bỏ rác bừa bãi, khu dân cư sạch đẹp”.

Việc chăm lo đời sống nhân dân luôn được ông Nguyễn Hữu Lẹ cùng CB khu vực chú trọng. Những dịp Tết, rằm lớn, ông cùng CB khu vực vận động hỗ trợ gạo, quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2020 đến nay, CB khu vực  vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng; các đoàn thể khu vực phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giới thiệu cho bà con vay hơn 5 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình, học tập; vận động xã hội hóa 1.000 quyển tập hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo, còn 7 hộ cận nghèo. Anh Nguyễn Quốc Nam xúc động nói: “Tôi bị tai biến đi, lại khó khăn. Tôi cùng vợ đi bán vé số dạo. Nhờ anh Lẹ vận động hỗ trợ cất lại căn nhà, gia đình tôi có nơi ở ổn định. Lúc tôi bị tai biến, anh Lẹ vận động hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, tiền điều trị bệnh...”.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Bí thư, Trưởng khu vực Nguyễn Hữu Lẹ luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, xông xáo cùng CB khu vực vận động nhân dân thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Việc vận động các nguồn xã hội hóa đều được ông mở sổ ghi chép thu chi cẩn thận. Nhiều năm liền khu vực giữ vững danh hiệu văn hóa, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, ông Lẹ còn cần cù lao động, nâng cao đời sống vật chất của gia đình. Mỗi ngày, tranh thủ thời gian, ông cùng vợ bán tạp hóa, bánh tráng nướng, chuối nướng…  Ông Lẹ nói: “CB mà cuộc sống khó khăn thì khó vận động bà con lắm. Muốn dân tin tưởng làm theo, mình phải gương mẫu, nói đi đôi với làm”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Bí thư chi bộ