Đồng chí Trương Văn Đực (sinh năm 1953), Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Định Mỹ (xã Định Môn, huyện Thới Lai) được yêu mến bởi sự tận tụy, hết lòng vì công việc. Đồng chí đã phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân xây dựng khu dân cư văn minh, từng bước nâng cao đời sống người dân. Hiện nay, ấp Định Mỹ không còn hộ nghèo.

Đồng chí Trương Văn Đực (bên phải) thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân.
Với trách nhiệm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, đồng chí Trương Văn Đực nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên, sau đó họp bàn trong CB, ĐV của ấp nhằm tạo sự thống nhất trong nội bộ trước khi triển khai ra dân. Những việc liên quan đến dân, đồng chí cùng CB, ĐV ấp tổ chức họp xin ý kiến, vận động người dân tham gia thực hiện. Đồng chí Trương Văn Đực chia sẻ: "Bác Hồ đã dạy: "Dân vận khéo việc gì cũng thành công". Mọi việc bàn bạc dân chủ, rõ ràng, bà con thống nhất cùng CB thực hiện, mọi việc sẽ đạt hiệu quả cao".
Với cách làm dân chủ, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng chí Trương Văn Đực cùng CB, ĐV xã, ấp vận đã động nhân dân hiến đất, hoa màu để Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường cặp sông Định Môn (bên trái) và tuyến đường giáp ấp Định Khánh A, với tổng chiều dài 2.400m. Theo đồng chí Trương Văn Đực, nhằm thực hiện đạt các tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, CB, ĐV ấp cùng xã đã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để Nhà nước đầu mở rộng mặt đường từ 2m ra 4m. Tuyến đường cặp sông Định Môn (bên trái) sau khi mở rộng, CB, ĐV ấp tiếp tục vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước đầu tư lắp đèn chiếu sáng công cộng. Ông Trương Văn Ne, người dân ở ấp Định Mỹ nói: "Bà con đồng tình hiến đất, hoa màu để Nhà nước đầu tư mở rộng đường. Đường giao thông mở rộng, xe tải vào thu mua nông sản thuận tiện hơn. Nhờ có đèn chiếu sáng, bà con đi lại ban đêm an toàn và an ninh trật tự đảm bảo".
Bên cạnh đó, đồng chí Trương Văn Đực phối hợp CB, ĐV vận động nhân dân cải tạo 27,5ha vườn tạp, vườn kém hiệu; chuyển khoảng 70ha đất lúa không hiệu quả sang trồng cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao; chuyển 15ha ruộng sản xuất kém hiệu quả sang trồng dưa hấu chuyên canh. Đồng thời, giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế, học tập; vận động gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cất nhà tặng người dân còn khó khăn về nhà ở…
Bà Lâm Thị Khéo, 74 tuổi, ở ấp Định Mỹ chia sẻ: "Vợ chồng tôi tuổi cao, sống cùng 2 con trai làm thuê, thu nhập không ổn định. Căn cũ xiêu vẹo sắp sập. Nhờ ông Đực cùng CB các cấp hỗ trợ cất căn nhà tường vững chắc, gia đình tôi có nơi ở ổn định". Còn chị Lê Thị Công ở ấp Định Mỹ, cho biết: "Gia đình tôi có 4 công đất trồng lúa. Do xung quanh bà con lên bờ trồng cây ăn trái nên chuột cắn phá, máy vào phục vụ sản xuất khó khăn... Nhờ ông Đực cùng CB ấp giới thiệu vay vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có tiền đầu tư trồng nhãn Idol. Mỗi năm, thu nhập trung bình khoảng 50 triệu đồng".
Song song với thực hiện nhiệm vụ của bí thư, trưởng ấp, đồng chí Trương Văn Đực tranh thủ thời gian cùng con chăm sóc vườn trồng sầu riêng, nhãn Idol, mít. Trung bình mỗi năm gia đình đồng chí thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Đồng chí Trương Văn Đực nói: "Bí thư chi bộ, trưởng ấp phải gương mẫu đi đầu mới vận động CB, ĐV, bà con làm theo. Cuộc sống mình còn khó khăn thì khó vận động nhân dân lắm".
Nhờ sự nhiệt tình, khéo léo trong việc kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, ban nhân dân ấp, đồng chí Trương Văn Đực đã phát huy được sức mạnh của CB, ĐV trong ấp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chi bộ ấp đã đề ra hằng năm. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Đến nay, ấp Định Mỹ không còn hộ nghèo, còn 11 hộ cận nghèo.
Bài, ảnh: NGỌC THANH