Hơn 15 năm công tác ở khu vực, đồng chí Nguyễn Văn Rô, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới An (phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) phối hợp cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) phường, khu vực vận động nâng cấp cầu, đường, hỗ trợ những người khó khăn… Những hành động thiết thực đó đã góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới; khu vực không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Rô (đứng bên trái) tham gia giám sát công trình xây dựng Nhà văn hóa khu vực.
Đồng chí Nguyễn Văn Rô, sinh năm 1960, có 4 năm rèn luyện trong quân đội. Năm 1987, đồng chí phục viên trở về địa phương. Cuối năm 1999, đồng chí tham gia công tác tại địa phương, từ ấp đội trưởng, trưởng ấp, trưởng khu vực, trưởng ban bảo vệ dân phố phường, phó chủ tịch hội cựu chiến binh phường. Năm 2014, đồng chí làm trưởng khu vực rồi bí thư chi bộ, trưởng khu vực đến nay.
Đảm nhiệm chức vụ nào, đồng chí luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điển hình, khi xây dựng Nhà văn hóa khu vực, đồng chí tất bật chạy lo vận động thêm cát, xi măng… Đồng chí Rô nói: "Chi bộ, Ban nhân dân khu vực vận động CB, ĐV, nhà hảo tâm góp tôn, xi măng, gạch, cát… Chúng tôi không nhận tiền mà vận động mọi người ủng hộ vật tư, ngày công lao động. Mọi việc công khai rõ ràng nên CB, ĐV và nhân dân đồng lòng ủng hộ xây dựng nhà văn hóa khu vực với tổng chi phí gần 320 triệu đồng".
Ông Võ Văn Tài, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu vực Thới Ninh nói: "Khi nghe đồng chí Rô vận động, tôi cùng một số CB, ĐV sắp xếp công việc đến phụ để đỡ tốn tiền mướn nhân công. Tôi không biết xây nên chỉ phụ xúc hồ, bưng gạch…". Còn anh Lê Hoàng Giang, người dân khu vực Thới An, cho biết: "Trước đây, khi có việc, CB khu vực phải mượn tạm nhà dân để họp dân. Thấy vậy, gia đình tôi cho khu vực mượn phần đất của gia đình để xây dựng nhà văn hóa. Tôi còn góp thêm mua cát, sắt, ống nước, khung cửa sổ, khung cửa chính với tổng trị giá khoảng 38 triệu đồng. Mỗi người góp một chút xây dựng nhà văn hóa hoàn chỉnh".
Trong công tác, đồng chí Nguyễn Văn Rô luôn phối hợp chặt chẽ với CB, ĐV và nhân dân. Những việc liên quan đến lợi ích của nhân dân, đồng chí đưa ra Chi bộ, Ban nhân dân khu vực bàn bạc tạo sự thống nhất trong tập thể rồi cùng CB, ĐV khu vực vận động người dân thực hiện. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, CB, ĐV khu vực phối hợp vận động xã hội hóa 70 triệu đồng nâng cấp đường giao thông, các mố cầu; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí đổ 1.800 cạp đất đắp bờ bao lộ giao thông để ngăn triều cường. Đồng thời, vận động khoảng 14 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng, cột cờ…
Đồng chí Nguyễn Văn Rô cùng CB, ĐV khu vực thường xuyên nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, phối hợp vận động các đơn vị, cá nhân trao những phần quà, xây dựng nhiều căn nhà giúp bà con an cư lạc nghiệp. Bà Nguyễn Thị Cúc chia sẻ: "Căn nhà cũ của tôi xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Cuộc sống khó khăn, gia đình không có tiền dành dụm sửa nhà. CB phường, khu vực vận động hỗ trợ cất tặng gia đình tôi căn nhà tường vững chắc".
Bên cạnh đó, đồng chí Rô cùng CB, ĐV khu vực Thới An giới thiệu nhiều người dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để buôn bán, học tập; vận động quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động tập tặng học sinh vượt khó học giỏi. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Chị Võ Thị Ngọc Cương, người dân khu vực Thới An, cho biết: "Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có vốn mua thêm hàng hóa, mở rộng buôn bán, tôi có thêm tiền phụ chồng lo cho 2 con ăn học".
Năm 2024, Chi bộ khu vực Thới An được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Rô là 1 trong 95 bí thư chi bộ, ĐV tiêu biểu cấp thành phố năm 2025 được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ biểu dương. Đồng chí chia sẻ: "Những thành tích đạt được là nhờ sự đoàn kết của CB, ĐV và nhân dân trong khu vực. Tôi tâm đắc lời dạy của Bác Hồ, việc gì có lợi cho dân, cho nước thì phải hết sức làm. Do vậy, dù đảm nhiệm nhiệm vụ nào, tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển".
Bài, ảnh: THANH THY