Bài, ảnh: ANH DŨNG
Những ngày này, anh Nguyễn Thanh Lợi, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Long, quận Ô Môn, đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực đóng góp tiền trải nhựa tuyến đường Bù Lu. Ðây là một trong nhiều phần việc anh Lợi cùng cán bộ địa phương đã và đang thực hiện.

Anh Nguyễn Thanh Lợi (bên trái) tuyên truyền, vận động người dân đóng góp tiền trải nhựa tuyến đường Bù Lu.
Anh Phan Văn Huôl, 52 tuổi, có nhà ở cặp tuyến đường Bù Lu, chia sẻ: “Anh Nguyễn Thanh Lợi luôn gần gũi tuyên truyền, vận động, giải thích cặn kẽ giúp chúng tôi hiểu rõ chủ trương, phong trào và lợi ích khi đóng góp nên chúng tôi đồng tình ủng hộ. Riêng việc trải nhựa tuyến đường Bù Lu, gia đình tôi đóng góp 2 triệu đồng”. Với sự tích cực vận động của anh Lợi và cán bộ địa phương, nhân dân trong khu vực đồng thuận đóng góp 260 triệu đồng để trải nhựa tuyến đường Bù Lu dài 2.600m, rộng 3m và đóng góp 60 triệu đồng trải nhựa tuyến đường Tắc Cây Me dài 600m, rộng 1,5m, sẽ tổ chức thi công trong tháng 3 này. Trong 3 năm qua, anh Lợi cùng cán bộ địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực đóng góp hơn 350 triệu đồng tráng bê tông tuyến đường Xẻo Chuối dài 475m, rộng 2,5m và lắp đèn chiếu sáng tuyến đường Xẻo Chuối và tuyến đường Bù Lu dài gần 3.300m...
Từ năm 2007 đến 2016, anh Nguyễn Thanh Lợi là chiến sĩ dân quân tại chỗ của khu vực, trưởng khu vực quân sự, trưởng khu vực và từ năm 2019 đến nay là bí thư chi bộ, trưởng khu vực. Anh Lợi luôn tâm huyết, tận tụy với công việc, làm nhiều việc có lợi cho dân. Anh chỉ đạo các chi hội đoàn thể khu vực rà soát và tín chấp cho 133 hội viên vay hơn 3,5 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh. Ðồng thời, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, như: mô hình trồng mãng cầu na đã nhân rộng 16 hộ, với diện tích 7,5 ha; mô hình nuôi vịt xiêm Pháp nhân rộng 16 hộ, với quy mô hơn 3.000 con... Anh Nguyễn Văn Dành, người dân trong khu vực, chia sẻ: “Gia đình tôi có 9 công vườn, trước đây chủ yếu là cây tạp. Ðược anh Lợi và cán bộ, đảng viên khu vực vận động, hỗ trợ vay 40 triệu đồng và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, tôi cải tạo vườn trồng 245 gốc mãng cầu na. Hiện nay, vườn cây đã ra trái vụ đầu, dự kiến thu hoạch được 2,3 tấn trái, giá bán 55.000-60.000 đồng/kg”.
Bên cạnh giúp nhân dân phát triển kinh tế, 3 năm qua, anh Lợi cùng tập thể cán bộ, đảng viên khu vực vận động các nguồn lực, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 6 căn nhà Ðại đoàn kết, tình thương tặng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Ðồng thời, vận động xã hội hóa quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn nhân dịp lễ, Tết. Riêng năm 2021 dịch COVID-19 bùng phát phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, anh Lợi cùng cán bộ, đảng viên khu vực đã vận động xã hội hóa các loại nhu yếu phẩm trị giá hơn 60 triệu đồng giúp người khó khăn...
Với vai trò của người đứng đầu chi bộ, anh Lợi luôn quan tâm đến công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; cùng với Ban Chi ủy có nhiều đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và những vấn đề thực tiễn khu vực để đề ra nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Mỗi công việc đề ra, anh Lợi cùng Ban Chi ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả công việc của đảng viên để kịp thời tìm hướng giải quyết nếu có khó khăn vướng mắc.
Ðồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường Thới Long, đánh giá: “Hằng năm, khu vực Thới Hòa 1 đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phường giao; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Diện mạo đô thị khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên. Trong kết quả chung đó, đồng chí Nguyễn Thanh Lợi là “đầu tàu” dẫn tới thành công trong mọi công việc, phong trào ở khu vực”.