09/11/2020 - 09:05

Bí thư chi bộ gương mẫu 

Với tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, đã cùng với Chi ủy và Ban Nhân dân lãnh đạo, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần làm cho bộ mặt khu vực văn hóa ngày càng đổi mới…

Ông Nguyễn Văn Dũng (bên trái) theo dõi hoạt động của các camera an ninh.

Ông Nguyễn Văn Dũng (bên trái) theo dõi hoạt động của các camera an ninh.

Hơn 16 năm tham gia công tác địa phương, làm Phó khu vực, Trưởng khu vực, Phó Bí thư Chi bộ rồi Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1 và 3 nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND phường Ba Láng, ông Nguyễn Văn Dũng luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, ông Dũng chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ. Mỗi khi thực hiện các công trình liên quan đến dân, ông cùng cán bộ khu vực tổ chức họp dân bàn bạc để đạt sự đồng thuận cao. Nổi bật, ông cùng cán bộ khu vực vận động các hộ đóng góp gần 30 triệu đồng làm mới cột cờ, bảng hẻm, tạo cảnh quan đô thị đẹp hơn. Ông Dũng còn cùng cán bộ khu vực vận động xã hội hóa nâng cấp và giặm vá đường với chi phí hơn 300 triệu đồng; vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh, không lấn chiếm lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị.

Ông Dũng cùng cán bộ khu vực 1 đã vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Ông Lê Thanh Hiển, người dân khu vực 1, cho biết: “Khi ông Dũng cùng cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp lắp đặt camera an ninh, ai cũng đồng tình. Từ khi lắp đặt hệ thống camera này thì tình hình an ninh ổn định, không xảy ra những vụ trộm cắp…”. Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, cho biết: “Chi bộ, Ban Nhân dân khu vực họp bàn thống nhất và tổ chức họp dân, vận động bà con đóng góp tiền lắp hệ thống camera an ninh. Qua tuyên truyền, vận động, nhân dân đóng góp hơn 40 triệu đồng lắp 16 camera an ninh. Từ hệ thống giám sát, hình ảnh camera được truyền về máy chủ ở Nhà thông tin của khu vực nên các cán bộ theo dõi xử lý kịp thời”.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác, ông cùng cán bộ khu vực 1 luôn nỗ lực vận động chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, đã vận động xây dựng và sửa chữa 14 căn nhà cho hộ còn khó khăn về nhà ở. Năm 2020, các đoàn thể của khu vực giới thiệu 115 hộ vay hơn 3,5 tỉ đồng; vận động 1.700 quyển tập tặng học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu việc làm cho nhiều lao động ở địa phương… Nhờ tập trung thực hiện nhiều giải pháp, năm 2020 khu vực có thêm 1 hộ thoát nghèo, hiện chỉ còn 1 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Bà Trần Thị Hai, 87 tuổi, ở khu vực 1, xúc động kể: “Thấy căn nhà của gia đình tôi sắp sập, ông Dũng và cán bộ khu vực vận động mạnh thường quân hỗ trợ sửa chữa lại vững chắc, không còn bị mưa dột, nước ngập nữa. Ông Dũng và cán bộ khu vực còn thường xuyên tặng quà, gạo, giúp gia đình tôi bớt khó khăn”.

Nỗ lực của ông Dũng cùng cán bộ khu vực đã góp phần làm cho diện mạo khu vực 1 ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện. Nhiều năm liền khu vực giữ vững danh hiệu Khu vực văn hóa, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ… Ông Dũng chia sẻ: “Được đảng viên, bà con tín nhiệm, tôi càng phải gương mẫu, làm những việc phục vụ thiết thực đời sống nhân dân theo lời Bác Hồ dạy”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết