06/03/2025 - 08:17

Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ làm theo lời Bác 

Thực hiện lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện (BV) Quân Dân y TP Cần Thơ lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh. BV đẩy mạnh thực hiện phong trào, cuộc vận động, tích cực tham gia công tác dân vận…

Bác sĩ BV Quân Dân y TP Cần Thơ tham gia khám bệnh cho người dân trong Tết Quân Dân năm 2025 tổ chức ở quận Bình Thủy.

Đảng ủy, Ban Giám đốc BV Quân Dân y TP Cần Thơ luôn quán triệt, nghiêm túc thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng phong cách, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ, viên chức… Ban Giám đốc BV cử các nguồn nhân lực hiện có tại BV đi học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cũng như nâng cao về nhận thức chính trị. Năm 2024, cán bộ, viên chức BV thực hiện 11 kỹ thuật mới; 2 đề tài nghiên cứu khoa học, 3 sáng kiến cải tiến và 1 đề án. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác khám, điều trị bệnh. BSCKI Trần Thị Tố Nhi, Phó Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm học tập theo lời Bác không những ở lời nói, cách ứng xử mà còn phải được thể hiện qua từng hành động cụ thể trong công tác chuyên môn. Tôi không ngừng học hỏi, rèn luyện kỹ năng, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và luôn đặt sức khỏe của người bệnh lên hàng đầu. Bên cạnh đó, tôi tham gia nhiều buổi khám bệnh từ thiện do Đảng ủy, Ban Giám đốc BV tổ chức nhằm chăm sóc sức khỏe các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần thực hiện an sinh xã hội”.

Đảng ủy, Ban Giám đốc BV đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT). BV chú trọng nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức, nhân viên y tế, đồng thời đầu tư cải tiến chất lượng dịch vụ. Trong năm 2024, Đảng ủy, Ban Giám đốc BV lãnh đạo thực hiện tốt công tác khám, thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân; chỉ đạo các khoa, phòng phối hợp chặt chẽ trong cấp cứu các ca bệnh nặng, phức tạp... Kết quả, trong năm, BV khám, chữa bệnh 110.656 lượt người khám ngoại trú, đạt 110,65% kế hoạch năm; điều trị nội trú cho 7.146 lượt người bệnh, đạt 117,14%% kế hoạch năm; công suất sử dụng giường bệnh đạt 108,45%% kế hoạch năm… BV tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khởi công và đưa vào sử dụng công trình xây dựng BV Quân Dân y thành phố giai đoạn 2, đáp ứng kịp thời chỉ tiêu trên giao về giường bệnh.

Thượng tá Nguyễn Minh Phong, Giám đốc BV Quân Dân y TP Cần Thơ, cho biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc BV tập trung thực hiện công tác Dân vận theo kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức, người lao động tại BV Quân Dân y TP Cần Thơ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Năm 2024 và từ đầu năm 2025 đến nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc BV đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần thực hiện tốt công tác Dân vận như tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà 300 người dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer với tổng số tiền 100 triệu đồng; phân công nhiều bác sĩ, điều dưỡng tham gia các đoàn khám bệnh do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đơn vị bạn tổ chức trong các hoạt động Tết Quân Dân, Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây; phối hợp với các đơn vị trên địa bàn đóng quân làm tốt công tác vận động, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, thăm và tặng quà các gia đình chính sách dịp lễ, Tết… BV đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc BV tiếp tục triển khai việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị bệnh; tăng cường hợp tác với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và các BV trong học tập, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ; đổi mới công tác dân vận trên địa bàn đóng quân… BV đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần xây dựng BV ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và LLVT.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

 

Chia sẻ bài viết