07/11/2012 - 09:52

Bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng hơn 600 ca

(CT)- Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, từ đầu năm 2012 đến chiều 5-11-2012, thành phố ghi nhận 840 ca sốt xuất huyết, không có tử vong (tăng 169 ca so với cùng kỳ). Các quận có số ca mắc cao là: Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt và Cái Răng. Dự kiến trong khoảng trung tuần tháng 11-2012, ngành y tế thành phố sẽ triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết ở các xã, phường trọng điểm trong phạm vi toàn thành phố đợt IV năm 2012.

Riêng đối với bệnh tay chân miệng, đến chiều 5-11-2012, thành phố ghi nhận 1.403, trong đó có 2 ca tử vong (tăng 454 ca so với cùng kỳ). Các quận: Ninh Kiều, Thốt Nốt và các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ có số ca mắc cao so với cùng kỳ.

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố khuyến cáo người dân nên tích cực diệt muỗi, lăng quăng, ngủ mùng…để phòng bệnh sốt xuất huyết. Đối với bệnh tay chân miệng, cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; rửa sạch đồ chơi, vật dụng của trẻ em; lau sàn nhà bằng dung dịch khử khuẩn…

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết