Thất bại 1-5 trước U21 Đồng Tháp ở lượt trận cuối bảng A tại vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Cúp báo Thanh Niên 2014, U21 Cần Thơ không thể thực hiện mục tiêu vào bán kết. Kết quả đáng buồn này đã được dự đoán trước, bởi lẽ lực lượng U21 Cần Thơ còn non kém về trình độ so với các đội bóng có mặt tại vòng chung kết năm nay.
 |
|
Văn Vũ (phải) của U21 Cần Thơ khá “đuối” trong pha tranh chấp với Văn Tuấn của U21 Đà Nẵng. Ảnh: M.T |
So sánh giữa U21 Cần Thơ với U21 Khánh Hòa, U21 Đồng Tháp và U21 Đà Nẵng- những đối thủ mà U21 Cần Thơ đối mặt trong 3 trận đấu vừa qua- có thể dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch về kinh nghiệm lẫn lực lượng. Các đối thủ của U21 Cần Thơ đều là những đội bóng dày dặn trận mạc. Lực lượng cầu thủ của họ được đào tạo bài bản trong thời gian dài; thậm chí một số đội bóng còn có các tuyển thủ đẳng cấp quốc gia, châu lục. Trong khi ở đợt ra quân lần này, sự chuẩn bị cho đội hình U21 Cần Thơ quá cập rập, lực lượng chắp vá. Đa phần cầu thủ U21 Cần Thơ còn non kinh nghiệm thi đấu, trình độ chuyên môn hạn chế và thời gian tập trung tập luyện khá ngắn ngủi, chỉ vài ba tháng.
Nhắc lại “cuộc phiêu lưu” của U21 Cần Thơ tại giải, HLV Trương Hữu Nhã ngậm ngùi: “Ban huấn luyện đã làm tất cả những gì có thể để các cầu thủ ra sân cống hiến hết khả năng. Toàn đội đã thi đấu với sự tự tin cao nhất, nhưng chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Đội hình xuất phát của U21 Cần Thơ không đủ mạnh, các cầu thủ tập trung chưa đầy 3 tháng, trình độ, năng lực chênh lệch. Thêm vào đó, với tâm lý nôn nóng, toàn đội đã dồn sức cho trận đầu và không còn đủ sức cho những trận kế tiếp”.
Thất bại của U21 Cần Thơ là đáng buồn, nhưng đó cũng là “hồi chuông cảnh tỉnh” để bóng đá Cần Thơ nhìn lại chặng đường đã qua và có sự tính toán sâu xa hơn. Suốt thời gian dài, bóng đá Cần Thơ cứ mãi loay hoay với bài toán về lực lượng và chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ. Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ (VHTTDL) nhìn nhận: “U21 Cần Thơ đã nỗ lực thi đấu hết mình ở tất cả các trận đấu, đó là điều đáng trân trọng. Nhưng trong tranh tài thể thao, mục đích cuối cùng vẫn là thành tích tốt nhất. Có thể nhận thấy các đối thủ của U21 Cần Thơ có trình độ vượt trội bởi được đào tạo căn cơ. Trong khi nhiều năm qua, bóng đá Cần Thơ còn quá mỏng, lực lượng tham dự giải thiếu cầu thủ gốc rễ của địa phương”. Theo ông Phạm Văn Luận, việc đăng cai giải bóng đá U21 quốc gia là để làm “nóng” phong trào bóng đá Cần Thơ. Thời gian gần đây, Cần Thơ rất quan tâm đến những mô hình đào tạo của các trung tâm bóng đá lớn ở các tỉnh, thành, nhưng hiện nay vẫn chưa thành lập được trung tâm bóng đá. Qua giải đấu này, Sở VHTTDL Cần Thơ, với vai trò là cơ quan đầu ngành quản lý, phát triển thể thao, sẽ tiếp tục tham mưu với lãnh đạo thành phố, tạo điều kiện thành lập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, tuyển chọn VĐV có tiềm năng ở địa phương và thu hút nhân tài ở các nơi về đầu quân cho Bóng đá Cần Thơ. Thành lập trung tâm bóng đá cũng là để đáp ứng yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trong điều kiện hiện nay Cần Thơ đã lên chơi V.League.
Đứng ở góc độ quản lý điều hành, phát triển phong trào thể thao thành phố, ông Võ Hữu Lý, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao TP Cần Thơ- cũng bày tỏ sự quan tâm về việc xây dựng phát triển nền bóng đá trẻ. Ông Võ Hữu Lý cho biết: “Được sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố, những người quản lý đầu ngành của thể thao Cần Thơ sẽ mạnh tay làm lại từ đầu, chặt chẽ, nghiêm ngặt trong khâu tuyển chọn và đào thải những VĐV không đạt yêu cầu. Thậm chí, đối với những người làm công tác đào tạo huấn luyện nếu trình độ chuyên môn kém, làm việc thiếu hiệu quả cũng sẽ bị đào thải”. Ông Võ Hữu Lý cũng ủng hộ việc Cần Thơ nên xây dựng Trung tâm đào đạo bóng đá trẻ, đào tạo chuyên sâu các tuyến U11, U13, U15, U17, U21... Theo ông Võ Hữu Lý, đầu tháng 6 vừa qua, Cần Thơ đã thành lập tuyến U17, các cầu thủ được tuyển chọn bài bản, tập luyện tích cực
Đó là động thái cho thấy bóng đá Cần Thơ đang muốn xây dựng lại “nền móng”.
XUÂN NGUYÊN