10/02/2026 - 08:37

Bảo vệ môi trường, xây dựng xã cù lao “xanh” 

Thời gian qua, Hội LHPN xã Cù Lao Dung phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân chung tay bảo vệ môi trường. Trong đó, hoạt động Ngày hội “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” và mô hình “Biến rác thành tiền” đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngày hội “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” của phụ nữ xã Cù Lao Dung.

Ngày hội “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”

Theo bà Nguyễn Thị Tới, Chủ tịch Hội LHPN xã Cù Lao Dung, từ tháng 11-2025 đến nay, Hội tổ chức 20 ngày hội đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm tại 20 ấp trên địa bàn xã, mỗi ấp thu gom khoảng 50kg rác thải nhựa các loại. Số rác thải sau khi thu gom được phân loại, tập kết và chuyển giao cho đơn vị xử lý theo đúng quy định về bảo vệ môi trường. Người dân tham gia mang rác thải nhựa đến đổi lấy các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho gia đình như: gạo, mì gói, dầu ăn, nước mắm (tổng chi phí thực hiện khoảng 20 triệu đồng).

Ngày hội được tổ chức linh hoạt, thiết thực, phù hợp nên nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và người dân. Đến Ngày hội “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” vào cuối tháng 1-2026, chị Sơn Thị Xuân, ở ấp Sơn Ton, nói: “Nghe phát động, tôi thu gom được hơn 2kg rác thải nhựa và đổi được 1 phần nhu yếu phẩm, để xài Tết. Tôi sẽ tiếp tục phân loại rác tại nhà theo hướng dẫn và vận động nhiều chị em cùng thực hiện”.

Ông Kim Khách, đem đến Ngày hội hơn 4kg rác thải nhựa để đổi nhu yếu phẩm. “Phần lớn rác thải nhựa này tôi nhặt từ ngoài đường. Tôi thấy việc làm rất ý nghĩa, cảnh quan, môi trường được sạch sẽ, còn tôi có nhu yếu phẩm để sử dụng. Qua đợt phát động này tôi sẽ tự giác thu gom rác thải nhựa để bán hoặc tặng cho các mô hình của phụ nữ”.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng tại các ngày hội. Trong đó, chú trọng về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người; vận động hội viên hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đồng thời, phát động hội viên và người dân giữ gìn vệ sinh tuyến đường tự quản, thu gom rác thải nhựa định kỳ, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại khu dân cư...

Mô hình “Biến rác thành tiền”

Mô hình “Biến rác thành tiền” đã được Hội LHPN xã triển khai và duy trì gần 2 năm tại trụ sở UBND xã. Theo bà Diệp Kiều Tiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cù Lao Dung, mô hình mang lại hiệu quả cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Thực hiện mô hình, các chai nước uống sau mỗi cuộc họp, hội nghị được Hội LHPN xã thu gom vào nhà lưới bố trí riêng, sau đó bán lại cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn. Bình quân mỗi tháng, mô hình thu về từ 100.000-300.000 đồng.

Cán bộ xã và người dân lân cận biết đến mô hình nên thu gom rác thải nhựa đến tặng. Điểm đáng trân trọng của mô hình chính là toàn bộ số tiền thu được từ việc bán rác thải nhựa đều được Hội LHPN xã sử dụng để hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tùy theo điều kiện thực tế, Hội dùng nguồn quỹ này để thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp chị em bớt khó khăn trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Quý, ở ấp Sơn Ton, sống một mình, bệnh tật, khi nhận phần gạo thiết thực từ mô hình, rất xúc động, rối rít cảm ơn. 

Không chỉ vậy, mô hình “biến rác thành tiền” còn góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về bảo vệ môi trường. Qua đó, lan tỏa thông điệp sống thân thiện với môi trường, tiết kiệm và trách nhiệm trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Tới cho biết: “Ngày hội “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” và mô hình “Biến rác thành tiền” còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Trong bối cảnh xã Cù Lao Dung đang đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, yêu cầu giữ gìn môi trường sống trong lành, cảnh quan sạch đẹp được đặt lên hàng đầu, là nền tảng tạo sức hấp dẫn đối với du khách”.

Bài, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết