25/10/2024 - 11:09

Bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống 

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, TP Cần Thơ đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó, đã triển khai nhiều giải pháp để BVMT, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, xây dựng thành phố hiện đại, văn minh...

Người dân tham gia thu gom rác thải khu vực xung quanh Chợ nổi Cái Răng.

Nỗ lực triển khai

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội sẽ tạo ra nhiều áp lực lớn lên môi trường. Nhận thức được điều này, TP Cần Thơ xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phải gắn chặt với công tác BVMT. Hằng năm, thành phố đều thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất công tác BVMT đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5-6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về sự quan trọng và cấp bách của công tác BVMT trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân thông qua các hoạt động như ra quân trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, vớt rác trên sông, kênh rạch, phân loại rác thải tại nguồn…

Anh Châu Hoài Ngọc, đoàn viên phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, chia sẻ: Ðoàn phường Xuân Khánh thường xuyên phối hợp với các ban ngành liên quan ra quân tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức BVMT. Bên cạnh đó, tổ chức thu gom rác thải, dọn vệ sinh một số tuyến đường trên địa bàn, góp phần tạo mỹ quan đô thị xanh - sạch - đẹp…

Ðưa Luật BVMT năm 2020 đi vào cuộc sống, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã nỗ lực tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các địa phương, doanh nghiệp. Theo ông Ðỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, để cụ thể hóa các quy định thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của Luật BVMT năm 2020, Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật và đã triển khai 17 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Hằng năm, Sở tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về môi trường cho cán bộ cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn và chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố…

Cùng đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở hướng dẫn các chủ dự án đầu tư, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện thủ tục môi trường theo quy định của Luật BVMT năm 2020. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định cấp giấy phép môi trường. Mặt khác, thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trình UBND thành phố nội dung rà soát, cập nhật định hướng quy hoạch các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phố từng bước triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường. Ðơn cử, sử dụng nền tảng quản lý dữ liệu quan trắc tự động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua phần mềm EnviSoft để truyền nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục. Hiện nay đang tiếp nhận dữ liệu của 6 doanh nghiệp truyền về. UBND thành phố đã phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án “Ðầu tư hệ thống trang thiết bị truyền nhận, phần mềm quản lý, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải và thiết bị giám sát, quản lý khối lượng chất thải rắn”…

Nâng cao hiệu quả BVMT

Mặc dù có nhiều nỗ lực và đạt được một số kết quả khả quan trong công tác BVMT, tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố vẫn còn những hạn chế, bất cập. Chẳng hạn, tiến độ rà soát, cập nhật định hướng quy hoạch mạng lưới trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 của các quận, huyện còn chậm. Hiện các địa phương đang sử dụng các vị trí đất công làm điểm tạm để tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường cục bộ, chưa đảm bảo mỹ quan môi trường. Công tác quản lý chất thải rắn ở các quận, huyện còn gặp nhiều khó khăn về phương tiện thu gom, hạ tầng kỹ thuật thu gom chất thải rắn chưa hoàn chỉnh…

Nâng cao hiệu quả công tác BVMT, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, xây dựng thành phố hiện đại, văn minh, ông Ðỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết: Sở tiếp tục tập trung tham mưu xây dựng các văn bản pháp quy quy định chi tiết Luật BVMT năm 2020 thuộc thẩm quyền của địa phương. Cùng đó, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; chương trình BVMT “Cần Thơ xanh và sạch”; phòng, chống ô nhiễm môi trường và ngập nghẹt thành phố giai đoạn 2021-2025. Sở đẩy mạnh công tác kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về BVMT tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố…

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tăng cường các biện pháp quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phát sinh trên địa bàn thành phố, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Ðồng thời, rà soát, chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng chất thải rắn sinh hoạt tồn đọng trên vỉa hè, các tuyến đường giao thông, khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Mặt khác, thường xuyên trao đổi, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về BVMT; đề xuất các nội dung hợp tác với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực môi trường…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết