Để đảm bảo yêu cầu cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như sinh hoạt của người dân trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, gia cố hệ thống lưới điện; kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão.

Công nhân Điện lực Sóc Trăng kiểm tra an toàn điện tại trạm biến áp 110kV cung cấp điện cho khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Ninh.
Công ty Điện lực TP Cần Thơ đang quản lý, vận hành 28 trạm biến áp, với tổng công suất 2.282MVA, cùng 7.468 đường dây trung thế và 13.553 đường dây hạ thế… đảm bảo cấp điện cho hơn 1,13 triệu khách hàng trên địa bàn thành phố. Vào cao điểm mùa mưa bão, các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn diện rộng kèm theo giông lốc, sấm sét rất dễ gây ra các sự cố cây đổ, ngập úng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của hệ thống lưới điện.
Nhận thức rõ những thách thức trên, 28 đơn vị điện lực trực thuộc Công ty Điện lực TP Cần Thơ đồng loạt tổng kiểm tra hệ thống lưới điện và các trạm biến áp trước và trong mùa mưa bão. Theo đó, các đơn vị gia cố móng trụ điện tại các khu vực ven sông, rạch có nguy cơ sạt lở cao; thay thế các thiết bị vận hành lâu năm bằng công nghệ mới có khả năng giám sát, điều khiển từ xa để phát hiện và cô lập nhanh các sự cố. Đối với các khu vực tập trung đông người như chợ, công viên hay các khu vực trũng thấp, hệ thống tủ điện, trạm điện đều được kiểm tra kỹ lưỡng và nâng cao bệ đỡ nhằm hạn chế tối đa nguy cơ rò rỉ điện khi ngập úng. Song song đó, ngành điện cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, chặt tỉa các nhánh cây sát hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, ngăn ngừa nguy cơ ngã đổ vào đường dây khi có giông lốc.
Cùng với các biện pháp củng cố hạ tầng kỹ thuật, công tác trực vận hành cũng được Công ty Điện lực TP Cần Thơ siết chặt. Ngoài việc khắc phục kịp thời các khiếm khuyết trên tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV, điện lực các địa phương đã thiết lập chế độ trực ban, trực xử lý sự cố 24/24 giờ với đầy đủ phương tiện, vật tư dự phòng để sẵn sàng ứng phó thiên tai. Cùng với đó, ngành điện còn chủ động làm việc với ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, thống nhất phương án xử lý nhanh nhất các tình huống khẩn cấp, sớm khôi phục dòng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống dân sinh.
Theo ông Nguyễn Công Lực, Trưởng Phòng An toàn, Công ty Điện lực TP Cần Thơ, bên cạnh nỗ lực triển khai các giải pháp kỹ thuật của ngành điện, sự chủ động phối hợp và nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn của người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ngành điện khuyến cáo người dân chú ý ngắt ngay nguồn điện, cầu dao tổng nếu nhà bị ngập nước hoặc thiết bị điện bị mưa tạt làm ướt; bố trí đường dây dẫn, ổ cắm cao hơn mức nước thường ngập và nên lắp đặt thiết bị đóng cắt tự động (aptomat chống giật). Đồng thời, người dân cùng các cơ sở kinh doanh cần tắt toàn bộ nguồn điện cung cấp cho các thiết bị ngoài trời như biển hiệu, bảng quảng cáo khi thời tiết có mưa to, gió lớn.
Để bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trong mùa mưa bão, ngành điện khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tháo dỡ, sửa chữa kết cấu công trình điện; không vượt hàng rào trạm biến áp, chạm vào dây chằng cột điện hay đứng trú mưa dưới cột điện khi trời có sấm sét; không tự ý chặt cây gần đường dây dẫn điện hoặc mang vác, lắp dựng các vật dụng bằng kim loại sát hành lang lưới điện… Khi phát hiện các hiện tượng bất thường gây mất an toàn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc gọi ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam qua hai số: 19001006 hoặc 19009000 để được tiếp nhận và hỗ trợ xử lý kịp thời.
Bài, ảnh: MỸ HOA