01/07/2026 - 09:42

Kỷ niệm 17 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7/2009-1/7/2026)

Bảo hiểm y tế - điểm tựa của người dân 

Các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), giúp người dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia, từ đó nâng dần tỷ lệ người dân được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách này.

Mô hình hiệu quả

Chị Nguyễn Hồng Tố Uyên Uyên, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Nhơn Lộc 1, xã Phong Điền, cho biết: “Gia đình tôi sống bằng nghề nông, thu nhập không ổn định. Do đó, mỗi lần nghĩ đến chuyện mua BHYT hộ gia đình, tôi rất đắn đo. Nhưng đến khi người thân đau bệnh mới thấy nếu không có BHYT thì gánh nặng còn lớn hơn rất nhiều”.

Viên chức BHXH TP Cần Thơ tuyên truyền chính sách BHYT đến hộ dân.

Thấy được băn khoăn của chị Uyên và nhiều hội viên, hơn 5 năm qua, Hội LHPN xã Phong Điền đã xây dựng và duy trì mô hình “Hùn vốn tham gia BHYT”. Hiện nay, mô hình đang hoạt động tại ấp Tân Hòa, với 25 thành viên và ấp Nhơn Lộc 1, với 20 thành viên. Mỗi tháng, các thành viên tự nguyện đóng góp 200.000 đồng/người, nhờ vậy, mỗi tổ hùn vốn tạo được nguồn quỹ từ 4-5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương từ 12-15 triệu đồng mỗi quý. Định kỳ mỗi quý một lần, các tổ tiến hành sinh hoạt, xét hỗ trợ từ 10-15 hội viên hoặc người thân của hội viên mua BHYT tùy theo thời gian tham gia của từng hộ gia đình…

Chị Phan Thị Diệu, Chủ nhiệm mô hình “Hùn vốn tham gia BHYT” ở ấp Nhơn Lộc 1, chia sẻ: “Lúc mới vận động thành lập, nhiều hội viên băn khoăn sợ mô hình khó duy trì lâu dài. Thế nhưng, khi hiểu được những lợi ích thiết thực của BHYT mang lại, cũng như ý nghĩa của mô hình, mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng. Điều làm tôi vui nhất là ngày càng có nhiều hội viên chủ động tham gia”.

Theo bà Trần Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội LHPN xã Phong Điền, mô hình “Hùn vốn tham gia BHYT” không chỉ hướng đến mục tiêu tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT mà còn góp phần xây dựng tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Chúng tôi xác định sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người và mỗi gia đình. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những hộ dân chưa đủ điều kiện tham gia BHYT đầy đủ. Thông qua mô hình này, Hội LHPN xã mong muốn tạo điều kiện để chị em chủ động chăm lo sức khỏe cho bản thân và người thân. Đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Khi nhiều người cùng chung tay, những khó khăn sẽ được san sẻ và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn...

Đẩy mạnh truyền thông

Kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam, Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ đã, đang yêu cầu các phòng nghiệp vụ và bảo hiểm xã hội cơ sở truyền thông trực tiếp bằng cách tổ chức các buổi tư vấn, đối thoại trực tiếp tại địa phương, khu công nghiệp và doanh nghiệp để giải đáp vướng mắc cho người dân, người lao động; truyền thông số thông qua tận dụng tối đa Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, mạng xã hội và tin nhắn để tư vấn, giải đáp chính sách; tuyên truyền chủ điểm mới với việc tập trung phổ biến các điểm đột phá, quy định mới của Luật BHYT sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành). Đồng thời, phối hợp cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của BHYT toàn dân…

Đến ngày 31-5-2026, trên địa bàn toàn thành phố có hơn 3,1 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 95,56% dân số. Ông Trần Minh Sang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, cho biết: Đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của người dân khi đi khám chữa bệnh chính là thước đo thành công của chính sách BHYT. Để người tham gia BHYT hộ gia đình được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định, Bảo hiểm xã hội thành phố tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh (sử dụng căn cước gắn chip hoặc tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, VNeID). Đảm bảo quyền lợi BHYT 5 năm liên tục (người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng).

“Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ chủ động phối hợp với Sở Y tế và các bệnh viện trên địa bàn đảm bảo cung cấp thuốc, hóa chất, thiết bị y tế đầy đủ; nâng cao chất lượng y tế cơ sở tại các trạm y tế xã, phường để giảm tải bệnh viện tuyến trên; giải quyết kịp thời các vướng mắc trong tổ chức thực hiện khám chữa bệnh BHYT. Đồng thời, duy trì hiệu quả đường dây nóng tại các bệnh viện trên địa bàn để lắng nghe và tiếp nhận phản ánh của người dân về thái độ phục vụ hay quy trình khám chữa bệnh. Qua đó, đảm bảo người tham gia BHYT đều được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, chất lượng ngay tại địa phương…”, ông Sang nhấn mạnh.

Để chính sách BHYT đi vào đời sống, cơ quan BHXH thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và đặc biệt là sự đồng thuận, chủ động tham gia BHYT của mỗi người dân để cùng nhau xây dựng mạng lưới an sinh bền vững cho địa phương.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết