21/06/2015 - 10:16

Bao giờ chuyên nghiệp?

Gần đây, bóng đá Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều vấn đề liên quan đến tình trạng “cơm không lành canh không ngọt” giữa cầu thủ và CLB chủ quản của mình. Mới đây nhất là trường hợp tiền vệ Duy Khanh tố CLB Đồng Tháp không đóng bảo hiểm xã hội và 2 cầu thủ vừa rời khỏi đội XSKT Cần Thơ Đức Linh và Ngọc Điểu kiện về việc bị cắt hợp đồng. Vấn đề cốt lõi nằm ở chữ “tiền”, khi hết tiền thì dường như tình cảm cũng sẽ hết theo.

 Duy Khanh (phải) đã bị CLB Đồng Tháp dừng tập trung. Ảnh: NGUYỄN MINH

Khi mà giữa hai bên không tìm được tiếng nói chung, không đáp ứng đủ nhu cầu cho nhau thì bắt đầu kiện nhau ra tòa để giải quyết. Một khi đã kéo nhau ra tòa thì tình cảm bấy lâu cũng không còn, cả 2 bên bắt đầu có những cuộc đấu khẩu hay những việc làm đôi khi đúng, đôi khi lại sai trên truyền thông.

Nhưng cũng nhờ đó, các vấn đề liên quan đến hợp đồng mới được tiết lộ, phơi bày ra những “lỗ hổng” của vấn đề “chuyên nghiệp” trong bóng đá Việt Nam. Sự chuyên nghiệp là cách chúng ta giải quyết vấn đề dựa vào những gì mà hai bên đã ký trong hợp đồng. Các CLB trước khi đưa ra một quyết định gì thì cũng dựa vào hợp đồng đã ký và nghiên cứu kỹ về luật. Nhưng bóng đá lại có những vấn đề không hẳn là câu chữ trong hợp đồng có thể giải thích rõ kiểu giữa công nhân với ông chủ sản xuất. Bởi “sản phẩm” trong bóng đá là thành tích của CLB, mà một khi CLB không đạt mục tiêu đề ra thì cầu thủ cũng khó vịn vào “câu chữ” trong hợp đồng để khiếu nại.

Bóng đá Việt Nam nếu muốn chuyên nghiệp thì ngay từ lúc này, những vấn đề như hợp đồng cần phải được nghiên cứu lại và làm sao tránh những trường hợp như thời gian qua.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết