21/06/2021 - 08:08

Bảo đảm tính kế thừa, phát triển của đội ngũ cán bộ 

Các cấp ủy đảng quận Thốt Nốt xác định công tác phát triển đảng viên (ÐV) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Nhờ đó, công tác phát triển ÐV của quận luôn bảo đảm số lượng và chất lượng; bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Từ đầu năm đến nay, Ðảng bộ quận đã kết nạp được 116 ÐV, đạt 96,67% kế hoạch năm 2021.

Tích cực tham gia các phong trào cách mạng, nhiều quần chúng ở phường Thới Thuận được kết nạp vào Ðảng.

Những ngày này, anh Mai Thanh Nhàn, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự phường Thới Thuận, ngày đêm bám trụ trực tại bến đò sông Cái Sắn để tổ chức cho người từ địa bàn tỉnh An Giang đến địa bàn phường khai báo y tế, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Anh Nhàn cho biết, năm 2019 xuất ngũ, anh tham gia Tiểu đội dân quân thường trực phường. Anh luôn tích cực tham gia tất cả các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, các phong trào địa phương. Anh Nhàn vừa được kết nạp vào Ðảng. Anh bộc bạch: “Thời gian tới, tôi cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người ÐV của Ðảng”.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Tùng, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Thới Thuận, công tác phát triển ÐV là một trong những nội dung quan trọng nhằm bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Ðảng, xây dựng Ðảng bộ ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Ðảng ủy phường luôn chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng để kết nạp những quần chúng ưu tú vào Ðảng. Ðảng ủy chỉ đạo 15 chi bộ trực thuộc quan tâm lựa chọn quần chúng; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nhiều phong trào thi đua để thu hút quần chúng tham gia và lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Ðảng chăm bồi, giáo dục. Anh Võ Bá Thiện, Bí thư Ðoàn phường, nói: “Qua các phong trào vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xây dựng đường sáng - xanh - sạch - đẹp… từ đầu năm đến nay, Ðoàn phường đã giới thiệu Ðảng ủy cử 8 đoàn viên ưu tú đi bồi dưỡng đối tượng kết nạp Ðảng”. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi, từ đầu năm đến nay, Ðảng bộ phường Thới Thuận đã kết nạp được 7 ÐV, đạt 100% kế hoạch năm 2021.

Tại Ðảng bộ phường Thuận An, việc phát triển ÐV được cấp ủy đảng quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm nay Ðảng bộ đã kết nạp được 7 ÐV, đạt 100% kế hoạch năm. Ðồng chí Nguyễn Trọng Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, chia sẻ: Ðảng ủy phường yêu cầu chi ủy các chi bộ trực thuộc phải nắm vững tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp ÐV theo hướng dẫn của Trung ương; xem xét chặt chẽ động cơ phấn đấu, quá trình rèn luyện, trưởng thành của quần chúng. Ðồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt lý tưởng, nguyện vọng vào Ðảng của quần chúng để chăm bồi. Song song đó, tổ chức các phong trào thi đua thu hút quần chúng tham gia để phát hiện những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, tạo điều kiện giúp đỡ quần chúng phấn đấu rèn luyện. Tiêu biểu như anh Nguyễn Trần Hải Ðường, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới An 2 tích cực trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào nâng cấp giao thông, xây dựng nếp sống văn minh... được kết nạp vào Ðảng tháng 5-2021. Hay như anh Nguyễn Hữu Cảnh, chiến sĩ dân quân tại chỗ khu vực Thới An 3, có thành tích trong công tác huấn luyện và diễn tập, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự và các phong trào của địa phương nên được kết nạp vào Ðảng tháng 5-2021.

Ðồng chí Huỳnh Chí Diễn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Quận ủy Thốt Nốt, cho biết: Ðại hội Ðảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra chỉ tiêu phát triển 500 ÐV. Theo đó, năm 2021, Quận ủy đã đề ra chỉ tiêu phát triển 120 ÐV. Nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển ÐV, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm công tác tạo nguồn, thử thách quần chúng trong các phong trào và chăm bồi, tạo ra nhiều quần chúng ưu tú để kết nạp vào Ðảng. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo tổ chức 1 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Ðảng với 80 quần chúng ưu tú tham gia. Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm, có 22/27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy đã kết nạp được 116 ÐV, đạt 96,67% kế hoạch năm 2021. Trong đó, Ðảng bộ phường Tân Lộc kết nạp được 12 ÐV, Ðảng bộ Y tế quận kết nạp được 10 ÐV, Ðảng bộ phường Thốt Nốt kết nạp được 9 ÐV; các Ðảng bộ phường Tân Hưng, phường Thuận Hưng, phường Trung Kiên, Công an quận, mỗi đơn vị kết nạp được 8 ÐV.

Nhờ thực hiện tốt công tác phát triển ÐV, đến nay Ðảng bộ quận Thốt Nốt có 3.056 ÐV. Hầu hết chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đều có đủ số lượng ÐV nên có ban chi ủy từ 3-5 đồng chí. Cũng nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của cơ quan, đơn vị. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết